Trung Quốc tuyên bố trừng phạt loạt quan chức Mỹ

Ngoài ra, Trung Quốc áp lệnh hạn chế đi lại đối với các nhà ngoại giao Mỹ để đáp trả hành động trừng phạt của chính quyền Washington đầu tuần này.
Trung Quốc sắp trừng phạt loạt quan chức Mỹ - Ảnh 1.

Một người đàn ông Trung Quốc đứng cạnh quốc kì. (Ảnh: AP).

Theo Bloomberg, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh không nêu đích danh những sắp bị trừng phạt nhưng bà nói rằng danh sách sẽ bao gồm cả các quan chức chính phủ, nghị sĩ quốc hội cùng với gia đình ruột thịt, cũng như các tổ chức phi chính phủ.

Trung Quốc cũng sẽ không cho phép các ngoại giao Mỹ tới Hong Kong và Macau mà không cần thị thực (visa) như hiện nay, bà Hoa Xuân Oánh phát biểu trong buổi họp báo tại Bắc Kinh chiều 10/12.

Hôm thứ Hai tuần này (7/12), chính quyền Tổng thống Trump công bố lệnh trừng phạt áp dụng với 14 thành viên trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc. Những người tranh danh sách trừng phạt sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ và bị đóng băng các tài sản ở Mỹ.

Trong những tuần gần đây, chính phủ Mỹ đã tung ra nhiều biện pháp cứng rắn với Trung Quốc như rút ngắn thời hạn visa đối với Đảng viên Cộng sản Trung Quốc từ 10 năm còn 1 tháng, cấm nhập khẩu bông từ Tân Cương vì lí do nhân quyền.

Lưỡng viện Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua dự luật cho phép hủy niêm yết các cổ phiếu Trung Quốc trên sàn chứng khoán Mỹ nếu không chấp hành qui định kế toán trong ba năm liên tiếp.

Trong những tuần gần đây, Hong Kong tiếp tục chứng kiến nhiều biến cố về chính trị. Đầu tháng 11, Trung Quốc ban hành qui định cho phép chính quyền Hong Kong cách chức những nhà lập pháp có thái độ chống đối Bắc Kinh.

4 nghị sĩ Hong Kong đã bị bãi nhiệm và toàn bộ nghị sĩ đảng đối lập đã tuyên bố từ chức để phản đối qui định mới.

Hai nhà hoạt động trẻ tuổi của Hong Kong là Joshua Wong và Agnes Chow đã bị kết án tù vì dẫn đầu một cuộc biểu tình bên ngoài trụ sở cảnh sát thành phố năm 2019.

Bà Carrie Lam - Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong cho biết bà gặp khó khăn trong việc sử dụng dịch vụ ngân hàng vì lệnh cấm vận của Mỹ. Trong thực tế, bà phải tích trữ và sử dụng tiền mặt thay cho các loại thẻ và giao dịch trực tuyến.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.