Trung tâm văn hóa hơn 20 tỉ đồng xây 6 năm chưa xong, chưa dùng đã hư hỏng

Dự án Trung tâm Văn hóa thể thao Thuận An giai đoạn 1 (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) đầu tư gần 20,2 tỉ đồng, xây dựng 6 năm vẫn còn dang dở, trong khi đó, khán đài sân bóng đá, đường chạy chưa dùng đã hư hỏng.

Theo tìm hiểu, vào tháng 10/2012, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế thống nhất quy mô đầu tư dự án Trung tâm Văn hóa thể thao Thuận An giai đoạn 1 (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang).

Dự án nhằm xây dựng công trình văn hóa thiết yếu cho huyện Phú Vang, góp phần chỉnh trang đô thị. Dự án này được giao cho Ban Đầu tư xây dựng huyện Phú Vang (nay là Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng khu vực Phú Vang) làm chủ đầu tư.

1

Một góc dự án với khán đài trong sân vận động. (Ảnh: Khải Tuấn).

Cụ thể, diện tích triển khai giai đoạn này là 55.000 m2 trong tổng số diện tích toàn khu là 131.500 m2. Tổng mức đầu tư là gần 20,2 tỉ đồng từ nguồn ngân sách cấp và thời gian thực hiện trong 3 năm.

Quy mô đầu tư giai đoạn này bao gồm san nền giai đoạn 1 trên diện tích 49.000 m2; xây khán đài sân bóng đá 1.500 m2; mặt sân bóng, đường chạy 8.000 m2, mương thoát nước bao quanh dài 600 m.

Tiếp đó, vào năm 2013, dự án bắt đầu được thi công với 3 doanh nghiệp trúng thầu, gồm Công ty TNHH Hùng Hậu, Công ty CP Kinh doanh nhà Thừa Thiên - Huế và Công ty Tuấn Hùng.

Lúc ấy, người dân xung quanh tỏ ra rất hồ hởi, vui mừng. Bởi, theo họ, sau này nơi đây sẽ thành một sân bóng đá khang trang diễn ra nhiều sự kiện thể thao, quy tụ nhiều người đến vui chơi.

5

Mương thoát nước có nhiều hố ga đấu nối nằm lộ thiên. (Ảnh: Khải Tuấn).

Thế nhưng, hi vọng đó của người dân kéo dài đến 6 năm vẫn chưa thành hiện thực. Đến nay, dự án này cũng chỉ mới hoàn thành được khán đài, san nền, đường chạy, mương thoát nước.

Tuy nhiên, chừng đó cũng chưa đủ đáp ứng để đi vào sử dụng bởi sân bóng đá chỉ như bãi đất hoang, mặt bằng nhấp nhô.

Theo quan sát của PV, sân vận động này vắng bóng người, không có một ai lai vãng. Công trình nổi bật nhất bởi hạng mục khán đài cùng một số phòng ốc dành cho các vận động viên, phòng chức năng... đã được xây dựng xong khá lâu.

3

Phía sau khán đài bị hư hỏng phải chắp vá. (Ảnh: Khải Tuấn).

Khán đài này gồm có hệ thống bậc ngồi cho khán giả, mái che ở phần trung tâm, hệ thống đường lên dành cho người khuyết tật, lan can bảo vệ...

Ở trên nền của khán đài này xuất hiện nhiều mảnh vỡ thủy tinh, ở hệ thống chỗ ngồi có rêu mốc.

Điều đáng nói, dù hạng mục này chưa được đưa vào sử dụng nhưng đã có những dấu hiệu của sự hư hỏng. Dạo quanh một vòng phía sau khán đài này, chúng tôi không khó để nhận ra những mảnh tường bị bong tróc được chắp vá loang lổ, những vết nứt nẻ kéo dài ở cột trụ…

Trong khi đó, ở đường chạy, có nhiều nơi xuất hiện vết nứt kéo dài hai bên; ở mương thoát nước có nhiều hố ga đấu nối nằm lộ thiên khi chưa được hoàn thiện, cỏ mọc khắp nơi.

Chưa hết, xung quanh công trình này, cỏ dại mọc um tùm, phân trâu bò cũng hiện diện khắp nơi tạo nên cảnh rất nhếch nhác.

11

Dự án đầu tư gần 20,2 tỉ đồng nhưng chưa đưa vào sử dụng, xuống cấp. (Ảnh: Khải Tuấn).

Một người dân thường xuyên qua lại ở khu vực này cho hay: "Khu khán đài chưa đón một khán giả nào nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp. Tôi cũng không biết họ sẽ thi công lúc nào mới hoàn thành. Dự án hàng chục tỉ đồng trông lãng phí quá".

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với báo chí, ông Đặng Quang Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng khu vực Phú Vang cho biết, đến nay, dự án đã được giải ngân cấp vốn khoảng 18,5 tỉ đồng và chỉ mới nghiệm thu từng hạng mục, công đoạn chứ chưa hoàn thiện toàn bộ.

Khi hỏi về sự xuống cấp, trách nhiệm các đơn vị, khi nào đầu tư hoàn thiện... ông Ngọc nói rằng, sẽ rà soát lại hồ sơ rồi mới trả lời.

Việc dự án tốn tiền tỉ dù chưa đưa vào sử dụng đã có dấu hiệu của sự hư hỏng đã khiến người dân không khỏi ngao ngán.

Cận cảnh sân vận động ở Huế đầu tư gần 20,2 tỉ đồng, chưa sử dụng đã hư hỏng (Video: Khải Tuấn).

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.