Dự án Ghềnh Ráng Quy Nhơn: 15 năm thi công được... 1 hạng mục trái phép

15 năm kể từ ngày được thuê đất thời hạn 30 năm, Công ty Sài Gòn - Quy Nhơn (chủ đầu tư khu du lịch Ghềnh Ráng) mới chỉ xây được 1 hạng mục, nhưng trái phép.
Khu du lịch Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định) - Video: THÁI THỊNH

Ngày 24/7, ông Trần Viết Bảo - giám đốc Sở Xây dựng Bình Định - cho biết dự án khu du lịch Ghềnh Ráng hiện đã dừng quá lâu không triển khai (giấy phép xây dựng hết hiệu lực tháng 11/2017 - PV), nên UBND tỉnh này vừa qua đã đặt vấn đề thu hồi dự án. 

"Trước nguy cơ bị thu hồi, Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn đã xin điều chỉnh lại quy hoạch để tiếp tục triển khai. Hiện giấy phép xây dựng của công ty này đã hết hạn, công ty này phải điều chỉnh xong quy hoạch, lập lại hồ sơ thiết kế, tỉnh mới xem xét cấp phép lại", ông Bảo nói.

 - Ảnh 2.

Khu vực nhà hàng Hoàng Hậu, thuộc khu du lịch Ghềnh Ráng. (Ảnh: THÁI THỊNH)

Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) là di tích danh lam thắng cảnh được Nhà nước công nhận xếp hạng ngày 15/11/1991. 

Tháng 10/2003, Bộ Văn hóa - thông tin đã chấp thuận đề nghị của UBND tỉnh Bình Định phê duyệt "Quy hoạch chi tiết tổng thể mặt bằng phục vụ du lịch, thắng cảnh Ghềnh Ráng" kèm theo "dự án đầu tư khu du lịch Ghềnh Ráng", bao gồm quy hoạch chung, mặt bằng tổng thể đồi Thi nhân, khu nhà trung tâm, cụm khu nhà nghỉ (bungalow).

Tháng 12/2004, UBND tỉnh Bình Định đã cho Công ty Sài Gòn - Quy Nhơn thuê đất để xây dựng khu du lịch đồi Ghềnh Ráng (giai đoạn 1), hợp đồng thuê đất thời hạn 30 năm.

Đến tháng 10/2012, Thanh tra Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Bình Định tiến hành kiểm tra thực tế các hạng mục xây dựng tại khu du lịch Ghềnh Ráng và phát hiện qua đối chiếu bản vẽ quy hoạch mặt bằng tổng thể tại khu du lịch thì phòng ăn VIP lại được xây dựng trên diện tích quy hoạch bungalow.

Trước khi xây dựng chủ đầu tư chưa có tờ trình xin chuyển đổi công năng giữa hai hạng mục này. Hệ thống nước thải được nhập chung với hệ thống nước thải của nhà hàng Hoàng Hậu, phòng VIP xây dựng không che chắn.

 - Ảnh 3.

Bên trong nhà hàng Hoàng Hậu, thuộc khu du lịch Ghềnh Ránh. (Ảnh: THÁI THỊNH)

Trao đổi với PV Tuổi Trẻ Online trưa 24/7, ông Lê Phương, trưởng phòng hành chính - nhân sự Công ty Sài Gòn - Quy Nhơn, cho biết hiện tại phòng ăn VIP (xây trái quy định - PV) nằm trong khuôn viên nhà hàng Hoàng Hậu vẫn đang hoạt động, đón tiếp khách.

Theo Sở Xây dựng Bình Định, đến nay giấy phép xây dựng cấp cho công ty đã hết hiệu lực, nhưng thực tế chủ đầu tư vẫn chưa khởi công xây dựng các hạng mục công trình theo giấy phép xây dựng đã được cấp.

 - Ảnh 4.

Bãi tắm Hoàng Hậu (Bãi Trứng) nằm trong khu du lịch Ghềnh Ráng. (Ảnh: THÁI THỊNH)


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Doanh nghiệp tham gia đầu tư chung cư giá từ 95 triệu đồng/m2 ở Ciputra báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng
Nửa đầu năm 2026, UDIC báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng, tăng 609% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp hiện đang liên danh cùng Thái Nam Land đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân IA25 tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội.