Theo đó, vào tháng 8/2016, dự án 135 hỗ trợ bò giống cho những gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo về đến tại vùng núi huyện nghèo Hương Sơn (Hà Tĩnh). Mục tiêu dự án là nhằm giải quyết, giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Những hộ nghèo thuộc diện dự án này sẽ được hỗ trợ 7 triệu đồng/hộ, cận nghèo được nhận 5 triệu đồng/hộ.
Tuy nhiên, sau khi tiền dự án về tại các thôn, có nhiều trưởng thôn tại xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lại không cấp phát cho bà con mua bò mà đem hết số tiền này để làm đường.
Bà Phan Thị Bê, (64 tuổi, trú thôn 5, xã Sơn Bình) cho biết, gần cuối tháng 10/2016, xã thông báo cho gia đình bà lên xã ký để nhận tiền hỗ trợ mua bò giống. Tuy nhiên đến nay, sau gần 1 năm bà vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.
Mới đây, bà Bê bất ngờ khi trong cuộc họp tại thôn, xóm trưởng lại thông báo là đã lấy toàn bộ số tiền hỗ trợ mua bò đó để làm đường bê tông.
“Tôi và nhiều hộ dân rất bất ngờ và bức xúc. Không hiểu tại sao thôn lấy tiền hỗ trợ của chúng tôi đi làm đường mà không cho biết, và dự án này nhằm hỗ trợ gia đình phát triển kinh tế mà sao lại làm như vậy chứ. Về việc này chúng tôi mong muốn chính quyền làm rõ ”, bà Bê nói.
![]() |
Sau khi tố giác sự việc, trưởng thôn 5 đã mời người dân thuộc diện hỗ trợ đến ký nhận lại số tiền. Ảnh Hoài Nam |
Chị Trần Thị Mai, hộ nghèo tại thôn 6, xã Sơn Bình bùi ngùi nói: "Tôi không biết số tiền hỗ trợ gia đình mình đang ở đâu, đến thời điểm hiện tại tôi chưa được nhận số tiền đó. Mong muốn duy nhất của tôi là nhận lại được tiền”.
Một hộ dân khác ở thôn 1, xã Sơn Bình phản ánh: “Tôi ký vào văn bản đã nhận đủ số tiền hỗ trợ mua bò giống, nhưng sau đó rồi về chứ không được nhận. Nay không biết số tiền đó đang ở đâu và sử dụng vào mục đích gì".
Theo tìm hiểu, tại xã Sơn Bình có rất nhiều hộ dân ở thôn 1,2,3,5 và thôn 6 sau khi ký nhận hỗ trợ thì đến nay sau gần một năm vẫn chưa nhận được tiền.
Việc này khiến người dân nơi đây rất bất bình, khi tiền nhà nước hỗ trợ giúp họ phát triển kinh tế lại được cán bộ thôn dùng để làm đường nông thôn mới.
Liên quan đến việc này, ông Phan Xuân Thanh, Trưởng thôn 5 thừa nhận, số tiền hỗ trợ dự án mua bò đã dùng vào việc xây dựng đường nông thôn mới.
“Đợt hỗ trợ tiền cho người nghèo mua bò năm 2016, trong thôn có 5 gia đình được hỗ trợ bò giống, trong đó có 4 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo. Số tiền này đã dùng vào việc xây dựng đường bê tông, phục vụ nông thôn mới”.
![]() |
Ông Phan Xuân Thanh, Trưởng thôn 5, xã Sơn Bình xác nhận đã lấy tiền trợ cấp để đóng góp xây dựng đường. Ảnh Hoài Nam |
Mặc dù theo lý giải của vị trưởng thôn 5 thì là sai, tuy nhiên do xã giao chỉ tiêu xây dựng đường bê tông quá cao, trong khi nguồn thu của thôn chưa có nên... mượn tạm.
“Số tiền hỗ trợ này là chúng tôi mượn tạm, và đã xin các hộ dân rồi”, ông Thanh nói.
Trao đổi về việc này, ông Cù Xuân Điền, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình cho biết, sau khi nhận được thông tin của người dân thôn 5 tố giác, chính quyền xã đi kiểm tra thì phát hiện sự việc diễn ra ở nhiều thôn khác nữa.
“Các trưởng thôn lấy tiền của dự án 135 hỗ trợ các hộ nghèo và cận nghèo mua bò đi xây nông thôn mới xảy ra ở nhiều xóm trên địa bàn xã. Cụ thể ở thôn 1, 2, 3, 5 và thôn 6. Tổng số tiền các trưởng thôn lấy để xây nông thôn mới là 280 triệu đồng”, ông Điền nói.
Cũng theo ông Điền thì về việc này, chính quyền địa phương sẽ tổ chức họp dân, nếu dân yêu cầu trả thì sẽ trả theo đúng nguyện vọng.
“Khi chúng tôi đi kiểm tra, nhiều trưởng thôn nói là dân tự hiến, hoặc cho xóm vay tạm để làm nông thôn mới. Huyện và xã đã chỉ đạo họp dân, những hộ dân nào yêu cầu trả lại tiền thì sẽ trả lại cho dân theo đúng nguyện vọng”, ông Điền nói.
Được biết, sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc, đến trưa ngày 22/8, trưởng thôn 5 đã mời các hộ dân lên và trả lại tiền cho dân.
![]() | Lại thêm một tân sinh viên bị phê 'chưa chấp hành' vào lý lịch do thiếu tiền làm đường Cho rằng gia đình nam sinh này chưa hoàn thành việc đóng nộp các khoản của thôn, một cán bộ xã ở Hà Tĩnh đã ... |