Truy bắt nhóm thanh niên dùng súng hoa cải bắn vào chòi canh đầm tôm

Tối 5/8, tại một chòi canh tôm ở Tiên Lãng, Hải Phòng, một nhóm thanh niên dùng súng hoa cải tấn công người làm thuê của chòi canh.

Chiều 7/8, thông tin với PV VTC News, Thượng tá Đào Minh Đức – Phó trưởng Công an huyện Tiên Lãng cho biết đang phối hợp với Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TP Hải Phòng và các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra, truy bắt nhóm đối tượng dùng súng hoa cải bắn vào chòi canh đầm tôm khu vực cuối huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).

truy bat nhom thanh nien dung sung hoa cai ban vao choi canh dam tom

Lực lượng chức năng đến hiện trường thu thập chứng cứ.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng hơn 21h ngày 5/8, anh Nguyễn Thế Anh (người làm đầm cho anh Đặng Văn Như, SN 1984, ở thôn Trên, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) đang ngồi trên chiếc giường trước cửa chòi canh, bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi từ triền đê xuống chĩa súng hoa cải, nổ súng ở khoảng cách chừng 20m.

Anh Thế Anh vội nằm rạp xuống, được chiếc xe máy và đầu giường che chắn nên chỉ bị hai viên đạn chì sượt qua, thương tích nhẹ.

Ngay sau đó, nhóm thanh niên này tiếp tục nổ thêm vài phát súng nữa rồi mới bỏ đi.

Ngày 6/8, anh Đặng Văn Như đã làm đơn trình báo các cơ quan chức năng. Anh Như cho biết, từ năm 2014, anh thuê 5ha đầm nuôi tôm ở khu vực đầm bãi xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng và đã làm ăn ổn định nhiều năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, anh Như liên tục bị một số đối tượng tới hành hung, đe dọa.

Theo anh Như, việc đe dọa này xuất phát từ nguyên nhân một số người tranh chấp quyền sử dụng đầm tôm này với gia đình anh.

Chiều 6/8, đại diện các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, thu giữ nhiều viên đạn bi và chiếc xe máy găm nhiều đạn chì để phục vụ công tác điều tra .

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

chọn
Cuộc chơi đất đấu giá sẽ không còn chỗ cho giới đầu cơ và tâm lý FOMO
Từ năm 2026, các quy định mới về đấu giá đất như tăng mức đặt cọc lên tối đa 50% giá khởi điểm và cấm tham gia đấu giá từ 2-5 năm với người bỏ cọc sẽ siết chặt thị trường. Chuyên gia dự báo sẽ khó lặp lại những cơn sốt đất ảo trên diện rộng như năm 2024, đồng thời sàng lọc hoàn toàn những nhóm đầu cơ mang tâm lý ăn xổi.