TT Trump thề phục hồi sắc lệnh bị thẩm phán chặn đứng

Sau khi một thẩm phán ở bang Washington ra phán quyết hiệu lực toàn quốc về việc ngừng thi hành lệnh cấm Hồi giáo, Tổng thống Mỹ Donald Trump thề sẽ phục hồi sắc lệnh này.
tt trump the phuc hoi sac lenh bi tham phan chan dung Những người từ 'vùng cấm' được phép trở lại Mỹ
tt trump the phuc hoi sac lenh bi tham phan chan dung Thẩm phán Mỹ dừng lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump

Trong đoạn đăng tải trên Twitter hôm 4/2, ông Trump mô tả James Robart, người ra phán quyết chặn đứng lệnh cấm, là một người "được gọi là thẩm phán" đã đưa ra quan điểm "nực cười".

"Quyết định của người được gọi là thẩm phán này, về cơ bản đã đẩy lực lượng chấp pháp ra khỏi đất nước, là một điều nực cười và sẽ bị lật ngược", ông Trump viết trên Twitter.

Theo Reuters, vị thẩm phán không khẳng định sắc lệnh của Trump là vi hiến nhưng ra lệnh kiềm chế thực thi với lệnh cấm nhập cư, phạm vi áp dụng trên toàn quốc. Phán quyết này là thách thức lớn đối với chính quyền của Trump và Nhà Trắng dự kiến sẽ sớm phản kháng.

Bộ Anh ninh Nội địa Mỹ sau đó thông báo những người có visa Mỹ còn hiệu lực có thể nhập cảnh nước này. Động thái này được cho là tuân theo phán quyết của thẩm phán Washington.

tt trump the phuc hoi sac lenh bi tham phan chan dung
Dòng tweet của ông Donald Trump sáng sớm ngày 4/2. Ảnh chụp màn hình.

Trong một diễn biến khác, một số hãng hàng không lớn vừa thông báo các hành khách là công dân 7 quốc gia Hồi giáo trong lệnh cấm của ông Trump sẽ có thể bay đến Mỹ trở lại sau phán quyết của thẩm phán Robart.

Qatar Airways là hãng hàng không đầu tiên tuyên bố tiếp tục chuyên chở hành khách từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen đến các thành phố ở Mỹ nếu họ có giấy tờ hợp lệ. Các hãng Air France của Pháp, Iberia của Tây Ban Nha và Lufthansa của Đức đều đưa ra thông báo tương tự.

Tuy nhiên, website của 2 hãng hàng không lớn ở Vùng Vịnh là Etihad và Emirates vẫn còn đăng tải thông báo về lệnh cấm mà ông Trump đặt bút ký.

Ngày 27/1, Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu tạm thời không nhận người tị nạn từ Syria trong 120 ngày đồng thời cấm nhập cảnh đối với công dân từ 7 quốc gia Hồi giáo gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Yemen và Syria trong 90 ngày.

Hai ngày sau, ông Ferguson đại diện chính quyền bang Washington đệ đơn kiện tuyên bố lệnh cấm nhập cư mà Tổng thống Trump áp đặt với công dân 7 quốc gia Hồi giáo là phi pháp và vi hiến.

"Hiến pháp đã chiến thắng trong ngày hôm nay. Không ai được đứng trên luật pháp, kể cả tổng thống", Tổng chưởng lý bang Washington Bob Ferguson nói.

Vụ kiện chống sắc lệnh hành pháp của Trump do chính quyền bang Washington khởi xướng, sau đó chính quyền bang Minnesota cũng tham gia. Thẩm phán James Robart tại Seattle tuyên bố các bang có cơ sở pháp lý để khởi kiện.

Hôm 2/2, ông Ali Vayeghan (quốc tịch Iran) trở thành người đầu tiên nằm trong danh sách đối tượng bị cấm nhập cảnh theo sắc lệnh của Tổng thống Trump được trở lại Mỹ.

chọn
ĐHĐCĐ Vingroup: Niêm yết Vinpearl trong tháng 5, sẽ ưu tiên phát triển các quỹ đất hàng nghìn ha ngoài trung tâm đô thị
Lãnh đạo Vingroup cho biết, định hướng chiến lược phát triển bất động sản của tập đoàn sẽ là những quỹ đất hàng nghìn ha ở những nơi xa trung tâm và sẽ tìm cách xây dựng kết nối với trung tâm. Còn quỹ đất trung tâm thì nhường lại cho các doanh nghiệp khác.