Để có được "gót sen ba tấc", tiêu chuẩn cái đẹp và biểu tượng của địa vị thời phong kiến, nhiều phụ nữ Trung Quốc đã chấp nhận sự đau đớn dai dẳng kéo dài nhiều năm.
"Gót sen ba tấc" từng được coi là tiêu chuẩn sắc đẹp và biểu tượng của địa vị thời phong kiến Trung Quốc. Tuy nhiên, đây cũng là tập tục làm đẹp đau đớn nhất của phụ nữ thời xưa.
Gần một thế kỷ sau khi tục bó chân được phá bỏ ở Trung Quốc, người ta vẫn bắt gặp nhiều cụ bà ở tỉnh Quý Châu, tây nam nước này, có đôi chân dị biệt do hủ tục lâu đời.
Theo TS Lê Xuân Nghĩa, những người mua đất này không triển khai dự án, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nguồn cung. Họ mua vào rất nhiều và chưa hề bán bất cứ dự án nào.