Tuyến đường trục chính tại TP Thái Nguyên tiếp tục chậm tiến độ

Đến thời điểm hiện tại, Dự án đường Bắc Sơn kép dài đã chậm tiến độ hơn 2 năm so với kế hoạch ban đầu.

 

 Ảnh: thainguyen.gov.vn

Ngày 8/8, TP. Thái Nguyên đã ban hành văn bản đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư là doanh nghiệp Xuân Trường khẩn trương huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo thông xe theo cam kết.

Tuy nhiên, chỉ đến khi thời hạn cam kết thông xe còn đúng 3 ngày (ngày 12/8), Doanh nghiệp mới huy động máy móc, nhân công để tiếp tục triển khai thi công các hạng mục còn lại.

Như vậy, đến thời điểm này, Dự án đường Bắc Sơn kép dài đã chậm tiến độ hơn 2 năm so với kế hoạch ban đầu.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chỉ huy trưởng thi công Dự án cho biết: "Những ngày qua, có thời điểm nắng nóng kéo dài, cùng với đó là lưu lượng phương tiện giao thông tại khu vực này lớn nên việc triển khai thi công gặp không ít khó khăn. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn đang nỗ lực sớm thi công xong vị trí nút giao này để thảm nhựa cùng với 3 cây cầu vượt trên tuyến. Dự kiến, đầu tháng 9 tới, người dân có thể lưu thông thông suốt trên tuyến." 

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, có nhiều nguyên nhân khiến Dự án bị chậm tiến độ, như: Vướng mắc mặt bằng; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; phải điều chỉnh quy hoạch, thiết kế, bản vẽ thi công nhiều lần… 

Theo đại diện Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường, để thông xe toàn tuyến, hiện nay, đơn vị phải tập trung thi công hoàn thiện 4 hạng mục chính, gồm: Hạ tầng nút giao với đường Lương Ngọc Quyến và thảm nhựa 3 mặt cầu (cầu vượt đường sắt, cầu vượt Quốc lộ 3 mới và cầu Suối Đá). Đơn vị cũng đang phân chia nhân lực, máy móc để đồng thời hoàn thiện một số hạng mục còn lại trên tuyến, như nền, mặt đường; cống thoát nước…

Lý giải nguyên nhân chưa thông xe đúng cam kết, đại diện Xuân Trường cho biết: "Thời gian đầu, đơn vị gặp khó khăn trong việc tìm nhà thầu cung ứng vật liệu thảm bê tông nhựa tại Thái Nguyên. Mặt khác, trên tuyến hiện vẫn còn 4 vị trí vướng mắc về mặt bằng với diện tích 0,99 ha nên tiến độ Dự án bị ảnh hưởng."

Trước đó, tại cuộc làm việc ngày 29/7, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng yêu cầu TP. Thái Nguyên giải quyết dứt điểm những vướng mắc để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 8 này. Tuy nhiên, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng tại những vị trí vướng mắc vẫn chưa có nhiều chuyển biến.

Theo phản ánh của người dân, từ khoảng tháng 3/2022, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường đã rút hầu như toàn bộ máy móc, nhân công khỏi công trường và không triển khai thi công thêm bất cứ hạng mục nào trên tuyến.

Đến ngày 29/7, tại cuộc làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên, doanh nghiệp cam kết thông xe trước ngày 15/8. Nhưng sau đó nhiều ngày, dự án vẫn “bất động”.

Tuyến đường Bắc Sơn kéo dài là tuyến trục chính kết nối TP Thái Nguyên với Khu du lịch Quốc gia hồ Núi Cốc. Dự án đường được UBND tỉnh Thái Nguyên ra quyết định phê duyệt với tổng chiều dài toàn tuyến 9,5km, nối từ đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung đến xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân (thành phố Thái Nguyên) với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng.   

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.