Tỷ phú Trung Quốc kiêm chủ công ty sản xuất vắc xin trở thành người giàu nhất châu Á

Ông Zhong Shanshan vừa chính thức trở thành người giàu nhất châu Á với khối tài sản trị giá 77,8 tỷ USD, vượt qua tỷ phú người Ấn Độ Mukesh Ambani và lãnh đạo các công ty công nghệ của Trung Quốc như ông Jack Ma.
Tỷ phú Trung Quốc trở thành người giàu nhất châu Á - Ảnh 1.

Ông Zhong Shanshan, tỷ phú người Trung Quốc, trở thành người giàu nhất châu Á. (Ảnh: CNN).

Theo Bloomberg Billionaires Index, giá trị tài sản ròng trong năm 2020 của ông Zhong Shanshan, một tỷ phú người Trung Quốc, đã tăng từ 70,9 tỷ USD lên 77,8 tỷ USD, khiến ông trở thành người giàu thứ 11 thế giới.

Ông là một trong những người tích lũy tài sản nhanh nhất trong lịch sử, nhưng điều đáng nói là cho đến nay, ông vẫn ít được nhiều người biết đến bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Ông Shanshan cũng là một tỷ phú tư nhân hiếm khi được truyền thông nhắc đến.

Trải qua một sự nghiệp đầy thăng trầm từ làng báo chí rồi tới trồng nấm và chăm sóc sức khỏe, giờ đây, ông Shanshan trở thành người giàu nhất châu Á, vượt qua tỷ phú người Ấn Độ, ông Mukesh Ambani, và nhóm lãnh đạo các công ty công nghệ của Trung Quốc bao gồm cả ông Jack Ma.

Ông Zhong nay đã 66 tuổi và không tham gia vào lĩnh vực chính trị. Theo Bloomberg, các lợi ích từ hoạt động kinh doanh của ông không có mối liên hệ khăng khít với các gia đình giàu có khác như các ông "trùm" bất động sản. Đó là lý do ông được truyền thông trong nước gọi là "Sói cô độc".

Thành công của ông hiện tại là nhờ việc đưa công ty sản xuất vắc xin Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. ra mắt công chúng vào tháng 4; và đưa hãng sản xuất nước đóng chai Nongfu Spring Co. vào trong danh sách thương hiệu hot nhất Hong Kong. 

Theo Bloomberg, cổ phiếu của Nongfu đã tăng 155% kể từ khi công ty ra mắt công chúng và công ty Wantai tăng hơn 2.000%.

Trong tuần này, cổ phiếu của Nongfu đã đạt mức đỉnh sau khi các nhà phân tích của Citigroup Inc. cho biết công ty này đã củng cố vị thế thống trị thị trường và có được dòng tiền dồi dào. Công ty khác của ông Zhong là Wantai cũng nằm trong số các công ty đang phát triển vắc xin Covid-19.

Zhong liên tục thăng hạng trong bảng xếp hạng người giàu, trong khi các tỷ phú công nghệ Trung Quốc thì đang chịu sự siết chặt quản lý của chính phủ trong ngành Internet. Jack Ma hiện chỉ sở hữu khối tài sản trị giá 51,2 tỷ USD, giảm so với đỉnh 61,7 tỷ USD tháng 10.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Đã qua thời 'chia năm xẻ bảy' một lô đất bán lại cho nhiều người
Theo giới chuyên gia, chủ trương hạn chế tối đa phân lô bán nền của Nghị quyết 21 sẽ định hướng doanh nghiệp chuyển mạnh sang phát triển dự án đầy đủ hạ tầng, giúp thị trường bất động sản phát triển theo hướng lành mạnh, bền vững hơn. Dòng vốn đầu tư thay vì dồn vào những sản phẩm đầu cơ sẽ dịch chuyển dần sang nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội...