UBND TP HCM đề xuất tặng tiền, vàng mừng thọ cho người tròn 100 tuổi

Theo đề xuất, người từ 70 tuổi sẽ nhận được tiền mừng thọ, riêng các cụ tròn 100 tuổi sẽ được trao tặng thêm khánh vàng 0,08 chỉ và quà giá trị.

Thông qua kì họp lần thứ 15, HĐND TP HCM khoá IX, UBND TP đề xuất về mức chi quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn thành phố (TP) để các đại biểu xem xét.

Theo đó, người 90 tuổi, 95 tuổi và 100 tuổi được đề xuất nhận quà tặng trị giá 1 triệu đồng vào dịp mừng thọ. Riêng người tròn 100 tuổi sẽ có thêm nhiều món quà giá trị như: 5 mét vải lụa (trị giá 500.000 đồng), khánh vàng mừng thọ theo định mức khối lượng là 0,08 chỉ vàng 24K, tiền gia công chế tác chữ, in hình trên khánh và tiền khung chi theo thực tế thời điểm quyết toán.

DSC05659

Kì họp lần thứ 15, HĐND TP HCM khoá IX dự kiến diễn ra trong 3 ngày. (Ảnh: Bách Hợp).

Đối với người 80 và 85 tuổi sẽ nhận được món quà 800.000 đồng, còn tuổi 70 và 75 thì nhận được 500.000 đồng.

Đề xuất này được áp dụng cho người cao tuổi là công dân Việt Nam đang cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố. Nguồn kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ được lấy từ dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và UBND các quận huyện, phường xã, thị trấn.

Mức chi quà tặng cho người cao tuổi mà UBND TP đề xuất bằng với mức đã chi trong giai đoạn 2016-2018.

Theo số liệu thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2015, toàn TP HCM có 196 người tròn 100 tuổi, số người từ 101 tuổi trở lên là 416. Ở độ tuổi dưới 100, có 25.143 người từ 80 đến 99 tuổi và 428.563 người từ 60 đến 79 tuổi. Vào thời điểm trên, số người cao tuổi chiếm 5,4% tổng dân số TP HCM.

Kì họp lần thứ 15, HĐND TP HCM lần thứ IX dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 11-13/7.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.