Va chạm với xe ba gác ngã ra đường, người đàn ông bị xe tải cán tử vong

Sau khi điều khiển xe máy va chạm với xe ba gác, người đàn ông ngã ra đường và bị xe tải từ phía sau đi tới cán tử vong. 
va cham voi xe ba gac nga ra duong nguoi dan ong bi xe tai can tu vong
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Yên.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm nay 1/6), dưới dạ cầu vượt ngã tư Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM)

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 6h sáng, ông Nguyễn Văn Th. (47 tuổi, ngụ quận 1) điều khiển xe máy mang BKS: 51Z8-69xx lưu thông trên quốc lộ 1A hướng chợ cầu vượt Sóng Thần đi quận 12.

Khi tới cầu vượt ngã tư Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) ông Th. cho xe máy chạy xuống dạ cầu để về nhà thì xảy ra va chạm với xe ba gác chạy cùng chiều.

va cham voi xe ba gac nga ra duong nguoi dan ong bi xe tai can tu vong
Va chạm với xe ba gác, người đàn ông bị xe tải cán tử vong. Ảnh: Nguyễn Yên.

Cú va chạm khiến ông Th. ngã xuống đường. Đúng lúc này, xe tải mang BKS: 51C-66xx chạy cùng chiều phía sau không xử lý kịp đã cán qua người ông Th. làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm bên cạnh chiếc xe máy, phía trước là chiếc xe tải, chiếc ba gác cũng dừng cách hiện trường khoảng 20m.

Nhận tin báo, công an quận Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

va cham voi xe ba gac nga ra duong nguoi dan ong bi xe tai can tu vong Đang trên đường đi cấp cứu, người đàn ông nhảy khỏi xe tử vong

Sau khi tự ngã xuống đường, người đàn ông được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường đi người này nhảy xuống đường và ...

va cham voi xe ba gac nga ra duong nguoi dan ong bi xe tai can tu vong Ô tô 4 chỗ bị húc văng lên dải phân cách, 5 người la hét kêu cứu

Sau cú va chạm, ô tô 4 chỗ lật nghiêng rồi bị xe tải húc văng lên dải phân cách. 5 người ngồi trên xe 4 ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.