Valentine Trắng là ai tặng quà cho ai? Thông điệp ý nghĩa qua những món quà

Bên cạnh Valentine Đỏ 14/2, Valentine Trắng 14/3 cũng là dịp để các cặp tình nhân bày tỏ tâm ý và trao cho nhau những món quà ý nghĩa. Vậy, Valentine Trắng là ai tặng quà cho ai và có gì khác biệt so với Valentine Đỏ? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau.

Valentine Trắng là ai tặng quà cho ai?

Valentine Trắng 14/3 còn được gọi là “Ngày đáp lễ”, có nguồn gốc từ Nhật Bản và sau đó xuất hiện ở các quốc gia khác. Mục đích ban đầu của ngày này là để các chàng trai tặng quà đáp lại tình cảm của cô gái mình yêu sau khi đã nhận được quà vào ngày 14/2.

Chính vì thế, để trả lời cho câu hỏi "Valentine Trắng là ai tặng quà cho ai?", ở Nhật Bản và Hàn Quốc, đa phần là người bạn trai sẽ chọn mua quà để tặng quà cho bạn gái theo đúng tinh thần ban đầu của ngày lễ.

Song, cũng như Valentine Đỏ 14/2, khi du nhập vào Việt Nam, Valentine Trắng đã được biến đổi phần nào để phù hợp với tâm lý của người Việt, đặc biệt là các bạn trẻ.

Đây đơn giản chỉ là một dịp để các cặp đôi yêu nhau tặng quà và gửi trao những lời ngọt ngào cho đối phương, mà không phân chia ra giới nào có trách nhiệm hơn, nhưng nhìn chung phái nữ sẽ được “ưu ái” nhận nhiều quà hơn.

Do vậy, Valentine Trắng giờ đây đã trở thành ngày đáp trả đối với cả hai giới, đồng thời còn được xem là dịp đặc biệt để các cặp đôi hẹn hò, tổ chức ăn uống hay có những chuyến du lịch ngắn ngày cùng nhau.

Valentine Trắng là ai tặng quà cho ai? Thông điệp ý nghĩa qua những món quà - Ảnh 1.

Ảnh: Thảo Vy

Ý nghĩa của những món quà Valentine Trắng phổ biến nhất

Trong ngày Valentine Trắng, các cặp tình nhân thường sẽ tặng cho nhau những chiếc bánh quy, những viên kẹo dẻo hay những viên chocolate ngọt ngào để cùng nhau thưởng thức.

Điểm đặc biệt là những món quà được lựa chọn cho ngày đặc biệt này thường có màu trắng và mỗi món còn chứa đựng “thông điệp ngầm” gửi đến người nhận.

Xuất phát từ quan niệm của người Nhật, người ta tin rằng, nếu bạn nhận được một hộp bánh thì đồng nghĩa người ấy đang muốn gửi đến bạn câu nói “Anh yêu em”, còn nếu là hộp kẹo là “Anh thích em”.

Trong khi đó, chocolate trắng lại mang ý nghĩa nhẹ nhàng hơn, đó là “Anh muốn làm bạn với em” - dành cho những ai đang trong quá trình cưa cẩm hoặc chưa chính thức yêu nhau.

Ngoài những món quà thường thấy nêu trên, xu hướng tặng quà ngày nay có phần cởi mở hơn với nhiều lựa chọn hơn, điển hình như đồ trang điểm, trang sức, túi xách, giày, phụ kiện, thú nhồi bông,...

Ấn tượng hơn cả, một số chàng trai ở Mỹ còn tặng đồ lót cho bạn gái của mình nhân dịp ngày Valentine Trắng 14/3. Dù là món quà nào, chúng sẽ hoàn toàn có ý nghĩa nếu mang lại niềm vui cho nửa kia của mình.

Valentine Trắng là ai tặng quà cho ai? Thông điệp ý nghĩa qua những món quà - Ảnh 2.

Ảnh: Thảo Vy

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.