Valentine Trắng là ngày ai tặng quà cho ai?

Sau Valentine Đỏ 14/2 sẽ đến ngày Valentine Trắng 14/3, rất nhiều người băn khoăn không biết “Valentine Trắng là ngày của ai?”. Trong ngày này những cô gái sẽ chuẩn bị tinh thần để nhận những phần quà với thông điệp ý nghĩa từ nửa kia của mình.

Ngày Valentine Trắng là ngày của ai, ai tặng quà cho ai?

Valentine Trắng 14/3 hay còn được biết đến là “Ngày đáp lễ”, bắt nguồn từ Nhật Bản và dần phổ biến hơn ở các quốc gia khác. Mục đích ban đầu của ngày Valentine Trắng là để các chàng trai gửi tặng quà để đáp lại tình cảm  sau khi đã nhận được quà từ người con gái mình yêu vào ngày 14/2

Để trả lời cho câu hỏi “Valentine Trắng ai tặng quà cho ai?”, ở hai đất nước Hàn Quốc và Nhật Bản, phần đông các bạn nam sẽ chọn mua quà để gửi tặng cho cô bạn gái của mình theo đúng tinh thần vốn có của ngày lễ này. 

Sau này, cũng tương tự như ngày Valentine Đỏ 14/2, khi Valentine Trắng 14/3 du nhập vào Việt Nam đã được biến đổi một chút để phù hợp hơn với tâm lý của người Việt, nhất là những bạn trẻ. 

Cho đến nay, ở nước ta, Valentine Trắng 14/3 cũng đơn giản chỉ là một dịp để các cặp đôi dành tặng cho nhau những món quà, những lời yêu thương ngọt ngào cho nửa kia của mình. Nhìn chung, các bạn nữ sẽ được “ưu ái” hơn trong những ngày lễ đặc biệt như thế này. 

Hiện tại, Valentine Trắng đã trở thành một ngày đáp lễ cho cả hai giới và đồng thời cũng là một dịp đặc biệt để các cặp đôi yêu nhau hẹn hò, tổ chức những buổi tiệc lãng mạn hoặc lên kế hoạch về một chuyến du lịch ngắn ngày cùng nhau. 

 Ảnh: Thanh Hạ.

Thông điệp ý nghĩa trong những món quà ngày Valentine Trắng

Những món quà gửi tặng đến một nửa của mình trong ngày Valentine Trắng 14/3 luôn mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Những món quà đơn giản nhưng lại ẩn chứa những thông điệp ý nghĩa như bánh quy, kẹo dẻo hay những viên chocolate nhỏ xinh. 

Một điểm đặc biệt là những món quà được lựa chọn cho ngày 14/3 thường sẽ có màu trắng để đúng với tên gọi của ngày lễ này. 

Theo quan niệm của người Nhật, họ tin rằng, khi bạn nhận được một hộp bánh thì điều này cũng có nghĩa là người tặng muốn nói với bạn rằng “Anh yêu em”, trong khi đó, thông điệp của một hộp kẹo là “Anh thích em”.

Nếu ở Việt Nam, đa phần mọi người đều cho rằng chocolate là biểu tượng của tình yêu thì ở Nhật Bản, những viên chocolate trắng lại có một ý nghĩa khá nhẹ nhàng là “Anh muốn làm bạn với em”. Phần quà này sẽ dành tặng cho những người đang cưa cẩm hoặc chưa chính thức bước vào một mối quan hệ yêu đương. 

Ngoài những món quà “truyền thống” trên, ngày nay xu hướng tặng quà của giới trẻ cũng đã cởi mở và có nhiều sự lựa chọn đa dạng hơn như mỹ phẩm, trang sức, phụ kiện, gấu bông,... Tuy nhiên, dù là món quà nào thì chúng đều có những ý nghĩa đặc biệt khi các cặp đôi dành tặng cho nhau với một tình yêu chân thành.

 Ảnh: Thanh Hạ.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
'Phải điều tiết, kiểm soát được giá NƠXH và cho thuê, còn bất động sản cao cấp có thể căn cứ theo nhu cầu thị trường'
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, quan điểm của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ là phải điều tiết, kiểm soát được giá đối với phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, người lao động có khả năng tiếp cận nhà ở. Phải quản lý, điều tiết được, không thể để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc cần phải quản lý. Còn đối với phân khúc bất động sản cao cấp, dành cho những người có điều kiện kinh tế, việc phát triển có thể căn cứ vào yêu cầu và nhu cầu của thị trường.