Vào quán massage thiếu tiền trả, cán bộ xã xưng là... Bí thư

Để được cho nợ tiền chủ quán massage, một cán bộ xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã tự xưng là Bí thư của xã này.

vao quan massage thieu tien tra can bo xa xung la bi thu
Quán massge nơi ông P. xưng là Bí thư xã để được nợ tiền chủ quán.

Chiều 24/1, trao đổi với PV, Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa Phước - ông T.M.C. cho biết, trước đó có một người là chủ quán massage đến UBND xã để trao đổi việc có người nợ tiền sau khi sử dụng dịch vụ của quán.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Bình Hòa Phước đã xác minh được người thiếu tiền quán là ông P.V.P. (cán bộ của xã, phụ trách Lao động - Thương binh - Xã hội).

Theo Bí thư Đảng ủy xã, qua làm việc, ông P. cũng đã thừa nhận, do nhậu say nên “mượn” danh Bí thư xã nhằm tạo uy tín với chủ quán để được nợ tiền. Sau đó, địa phương đã tiến hành xử lý bằng hình thức kiểm điểm đối với ông P.

Liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo UBND xã Bình Hòa Phước cũng xác nhận thông tin trên. Vị lãnh đạo này còn cho biết, hiện ông P. đã trả 900.000 đồng tiền thiếu cho chủ quán massage.

Để nắm thêm thông tin, cùng ngày, PV đã nhiều lần liên lạc qua số điện thoại của ông P. nhưng chưa liên lạc được.

Được biết vụ việc lùm xùm này xảy ra vào khoảng giữa tháng 1/2018.

vao quan massage thieu tien tra can bo xa xung la bi thu Tử vi tháng 2/2018 của 12 cung hoàng đạo: Thiên Bình thiếu tiền, Bọ Cạp xáo trộn tình cảm

Trong tháng 02 này, các chòm sao được dự báo với nhiều biến động bất ngờ.

vao quan massage thieu tien tra can bo xa xung la bi thu Thiếu tiền tiêu, bốn thanh niên cầm gạch đá, gậy ra đường... xin các tài xế

Thiếu tiền tiêu xài, bốn nam thanh niên cầm gạch đá, gậy... ra đường chặn các xe đi ngang qua để "xin đểu".

vao quan massage thieu tien tra can bo xa xung la bi thu Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: 9 tàu đã về nhưng dự án vẫn kẹt vì chờ tiền

Bộ GTVT vừa họp về tiến độ dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Theo đó, thiếu tiền vẫn là vấn ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.