Vật vờ về quê đón Tết ở bến xe Miền Đông

Người ngủ gật trên ghế, người đứng ngồi không yên, trẻ nhỏ gục trên vai mẹ... và muôn kiểu “vật vờ” tại các nhà chờ trong bến xe trong những ngày giáp Tết.
vat vo cho xe ve que don tet
Sáng 22/1 (tức ngày 25 Âm lịch), hàng nghìn người tập trung về BX Miền Đông (phường 26, quận Bình Thạnh) để lê xe về quê đón Tết. Ảnh: Nguyễn Yên.
vat vo cho xe ve que don tet
Theo ghi nhận của PV, từ 5h sáng, nhiều người đã có mặt tại bến xe, để chuẩn bị lên xe cho kịp tuyến. Do thức dậy sớm, đi quãng đường dài, nhiều người tỏ ra mệt mỏi, vật vã. Ảnh: Nguyễn Yên.
vat vo cho xe ve que don tet
Một em nhỏ mệt mỏi chờ đến lượt đi xe về quê. Ảnh: Nguyễn Yên.
vat vo cho xe ve que don tet

vat vo cho xe ve que don tet
Trong khi nhiều người đã có sẵn vé để về quê, một số ít vẫn chạy đi tìm vé. "Tôi mua vé ngày 26, 27 Âm lịch, các nhà xe đều hết vé nên tôi phải nghỉ làm, chạy ra mua vé để chiều nay về quê luôn", chị Thủy (ngụ quận Gò Vấp) chia sẻ.

vat vo cho xe ve que don tet
Một bạn sinh viên học trên địa bàn TP HCM gọi điện về cho gia đình trước khi lên xe. Ảnh: Nguyễn Yên.
vat vo cho xe ve que don tet
Một gia đình gói gém đồ đạc chuẩn bị lên xe đi về quê ăn Tết. Ảnh: Nguyễn Yên.
vat vo cho xe ve que don tet
Bạn Thùy Chi (sinh viên trường cao đẳng trên địa bàn chia sẻ): "Tôi đi từ mờ sáng để kịp chuyến xe về Đà Nẵng, tuy hơi mệt nhưng nghĩ đến cái Tết sum vầy cùng gia đình nên cố gắng một chút cũng không sao".
vat vo cho xe ve que don tet
"Tìm xe hơn 30 phút rồi, tôi vẫn chưa thấy tài và xe của tôi đâu. Nhờ đến các anh bảo vệ hỗ trợ, dẫn tôi đến tận nhà xe để về quê, tôi rất vui vì sắp được đoàn tụ cùng gia đình sau một năm làm việc đầy mệt mỏi", chị Kim tâm sự.
vat vo cho xe ve que don tet
Anh Tuấn (quê Đà Nẵng) cho hay: "Sau một năm làm việc, Tết đến gần như đang thôi thúc, đưa đẩy tâm trí tôi hướng về quê nhà. Ai cũng chỉ mong được trở về với mái ấm, được hưởng khoảnh khắc sum vầy cùng người thân bên mâm cơm giao thừa, tôi cùng gia đình chạy thẳng ra bến xe mua vé từ hơn 1 tháng trước để kịp hành trình về quê hương đón Tết".
vat vo cho xe ve que don tet
Dự kiến, lượng khách đổ về bến xe này sẽ tăng vào ngày 24 và 25 (tức 27 và 28 tháng Chạp). Ảnh: Nguyễn Yên.
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.