Vay bất hợp pháp 22 tỉ USD, một ngân hàng Trung Quốc phá sản

Thiên Minh, tập đoàn của ông trùm Tiêu Kiến Hoa, đã vay bất hợp pháp 22,3 tỉ USD từ Ngân hàng Baoshang trong suốt 14 năm, từ năm 2005 đến 2019.
Một ngân hàng Trung Quốc bị 'đánh sập' bởi khoản vay 22 tỉ USD - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Bloomberg).

SCMP đưa tin ngân hàng Baoshang đã sụp đổ khi cổ đông lớn là tập đoàn Thiên Minh mất khả năng thanh toán các khoản vay hàng tỉ nhân dân tệ.

Một bài viết trên tờ China Finance nói rằng Thiên Minh đã vay bất hợp pháp 156 tỉ nhân dân tệ (tương đương 22,3 tỉ USD) từ Ngân hàng Baoshang dưới hình thức 349 khoản vay thông qua 209 công ty vỏ bọc từ năm 2005 đến 2019.

Ngân hàng Baoshang và Thiên Minh đều chịu sự kiểm soát của Tiêu Kiến Hoa, người đang chờ xét xử vì tội nhận hối lộ và thao túng giá cổ phiếu. Thiên Minh từng nắm tới 89% cổ phần trong Ngân hàng Baoshang. Đây là một tỉ lệ sở hữu độc quyền, làm tăng rủi ro từ yếu kém trong quản trị.

Vào thời hoàng kim, Thiên Minh từng nắm cổ phần tại 44 tổ chức tài chính, từ ngân hàng, tổ chức môi giới đến các công ty quản lí quĩ và ủy thác. Tổng giá trị ước tính của toàn bộ cổ phiếu vào khoảng 3.000 tỉ nhân dân tệ. 

Thông qua mạng lưới rộng khắp này, Tiêu Kiến Hoa đã thao túng sản phẩm quản lí tài sản, thu lợi nhuận từ chênh lệch giá, chuyển lợi ích cho các công ty liên kết khác của ông ta và tài trợ cho các ngành công nghiệp khác.

Sự bành trướng chấm dứt khi các nhà quản lí tăng cường nỗ lực trong việc giảm đòn bẩy tài chính để bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Theo báo cáo ngành, các khoản vay liên ngân hàng đã chiếm gần 30% tổng tài sản vào nửa đầu năm 2017, tăng 12 điểm % so với cuối năm 2016. Trong khi đó, tỉ lệ tiền gửi giảm 15 điểm % xuống 43%.

Baoshang Bank chỉ là một ví dụ về cách Tiêu Kiến Hoa và tập đoàn Thiên Minh sử dụng các khoản vay để có tiền dễ dàng và nhanh chóng, tạo ra rủi ro tiềm ẩn. Ngân hàng chủ yếu dựa vào các khoản vay đắt hơn từ thị trường liên ngân hàng để tài trợ cho hoạt động kinh doanh.

Vào tháng 7 trước, Thiên Minh đã cố tình đăng một tuyên bố không chính thức qua tài khoản WeChat nhằm chống chính quyền. Tập đoàn nêu một số câu hỏi về thủ tục và cáo buộc các cơ quan quản lí thu giữ tài sản của họ mặc dù quá trình tái cơ cấu nợ đang diễn ra. WeChat gỡ thông báo do vi phạm các qui tắc.

Baoshang Bank từng là một phần quan trọng của đế chế kinh doanh của Tiêu Kiến Hoa, nơi chi phối hàng trăm công ty niêm yết của Trung Quốc trong các lĩnh vực từ năng lượng, dịch vụ tài chính, công nghệ cho đến bất động sản.

Baoshang Bank là tổ chức tín dụng đầu tiên của Trung Quốc mà chính phủ giành quyền tiếp quản sau 2 thập kỉ. Sau khi bắt Tiêu, các nhà quản lí đã tiếp quản hai tổ chức tín dụng khác là Ngân hàng Hengfeng và Ngân hàng Jinzhou vào tháng 8 năm ngoái. Cả ba ngân hàng mất khả năng thanh toán trên đều dưới sự kiểm soát của Tiêu trước đây. 


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Website: https://vietnaminvestmentforum.vn

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Bất động sản tuần qua (12/10 - 18/10): Nhóm Vingroup làm thêm dự án bất động sản ở Hải Phòng và Quảng Ninh
Hà Nội mở bán NOXH giá 18,4 triệu/m2, Sun Group, Novaland cùng 7 doanh nghiệp đầu tư 35.000 tỷ vào Lâm Đồng; công ty con Vinhomes trúng khu đô thị sân golf hơn 11.000 tỷ ở Hải Phòng, Nam Mê Kông trúng dự án gần 2.000 tỷ ở Đề Gi... là những thông tin thị trường và dự án nổi bật tuần qua.