Vé bay Nhật Bản - Hàn Quốc sụt giá đến 80%

Giá vé máy bay các chặng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc xuống thấp tới 8,38 USD một chiều.

Hiện hành khách chỉ tốn 10.000 won (8,38 USD) để bay một chiều từ Seoul, Hàn Quốc đến Fukuoka, Nhật Bản với hãng hàng không giá rẻ Eastar Jet, chưa bao gồm phụ phí và thuế. Thậm chí, chặng bay từ Fukuoka đến Seoul của Eastar jet bán vé với giá 7.590 yên (71 USD), đã bao gồm tất cả chi phí bổ sung. Mức giá này giảm khoảng 60% đến 80% so với giá vé một năm trước, theo Nikkei Asian Review.

Thông thường, vé máy bay giữa Nhật Bản và Hàn Quốc cao hơn vào tháng 9, khi nhiều người về thăm gia đình hoặc đi du lịch dịp lễ Chuseok (Tết Trung thu). Trong những năm qua, nhiều hành khách từng phàn nàn trên các diễn đàn trực tuyến về giá vé máy bay Nhật - Hàn cao tới vài trăm USD.

Vé bay Nhật Bản - Hàn Quốc sụt giá đến 80% - Ảnh 1.

Hồi tháng 8, Korean Air cho biết họ đã cắt giảm sáu đường bay đến và đi từ xứ sở Mặt trời mọc, bởi "nhu cầu giảm do căng thẳng Hàn Quốc - Nhật Bản". (Ảnh: CNN).

Đây là ảnh hưởng mới nhất của tranh chấp thương mại kéo dài từ tháng 7, khi Nhật Bản kiểm soát xuất khẩu nguyên liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc để sản xuất chip máy tính và một số mặt hàng khác.

Tháng trước, Nhật Bản loại bỏ Hàn Quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại tin cậy. Đáp lại, Hàn Quốc cũng làm điều tương tự và chấm dứt thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản được kí kết năm 2016.

Căng thẳng trước đó đã gia tăng trong nhiều tháng, tác động tiêu cực đến ngành du lịch của hai nước. Có 561.700 khách du lịch Hàn Quốc đến xứ sở hoa anh đào vào tháng 7 vừa qua, giảm 7,6% so với cùng kì năm ngoái, theo thống kê của chính phủ Nhật Bản. 

Lượng khách du lịch Nhật Bản đến Hàn Quốc giảm 1,3% từ tháng 5 đến tháng 6, và giảm 2,7% vào tháng tiếp theo, theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc.


chọn
Đề xuất cho dự án lớn tại Hà Nội được vay tối đa 52% vốn tự có của ngân hàng
Theo dự thảo của NHNN, mức cấp tín dụng tối đa đề nghị đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó không vượt quá 52% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để cho vay các dự án lớn, quan trọng tại Hà Nội (đã được phê duyệt theo Nghị quyết 258).