Vé trận Myanmar vs Việt Nam cao nhất là 75.000 đồng

Hàng nghìn CĐV Myanmar xếp hàng chờ đến lượt mua được một đôi vé xem trận gặp Việt Nam ở AFF Cup 2018.
ve tran myanmar vs viet nam cao nhat la 75000 dong
CĐV Myanmar xếp hàng mua vé trận gặp Việt Nam.

Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 20/11 tại sân Thuwanna, nơi Myanmar là chủ nhà đón tiếp Việt Nam. Để trao vé tới tay CĐV, Myanmar tổ chức bán vào ngày 15 và 16/11 tại trung tâm Hledan, ngày 17 và 18/11 tại các sân Thuwunna, Padonmar, Aung San, và ngày 19/11 tại sân Thuwunna.

Trong ngày bán vé đầu tiên, hàng nghìn CĐV đã tấp nập xếp hàng chờ mua. Mức giá cho loại vé thường là 3.000 kyat (đơn vị tiền của Myanmar), tương đương khoảng 45.000 đồng, còn vé cao cấp có giá 5.000 kyat, tương đương khoảng 75.000 đồng.

Myanmar bán vé cho người có thẻ căn cước, hoặc bằng lái xe. Mỗi người chỉ được mua tối đa hai vé.

Myanmar đã chơi hai trận tại AFF Cup 2018 (thắng Campuchia với tỷ số 4-1 trên sân nhà và Lào 3-1 trên sân khách). Việt Nam cũng đang có khởi đầu tốt với trận thắng 3-0 trên sân Lào và Malaysia 2-0 ở Mỹ Đình. Đội bóng của HLV Park Hang-seo đang bằng điểm với Myanmar nhưng đứng dưới vì thua kém số bàn thắng.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.