Vén màn sự thật vụ Quang Hải lọt vào tầm ngắm Alaves

Quang Hải được tin rằng đã có thể đến La Liga tập luyện trong màu áo Alaves hồi đầu năm, thế nhưng phi vụ này đã đổ bể vào phút chót.

Nguồn tin riêng của Zing.vn cho biết, Quang Hải chỉ cách cơ hội đến CLB Alaves một chuyến bay. "Mọi thứ đã sẵn sàng để cậu ta và thủ thành Bùi Tiến Dũng đến La Liga. Chúng tôi đã hoàn tất mọi thủ tức, từ khâu tài trợ đến chi phí ăn ở và tập luyện trong 10 ngày ở Tây Ban Nha".

"Tuy nhiên, Quang Hải do không đạt được thỏa thuận với đội chủ quản về chuyến đi nên không thể tới La Liga", nguồn tin riêng của Zing.vn tiết lộ.

Vén màn sự thật vụ Quang Hải lọt vào tầm ngắm Alaves - Ảnh 1.

Quang Hải là ngôi sao hay nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Ảnh: Minh Chiến.

Người này còn cho biết, Alaves không có nhiều thông tin về Quang Hải và những cầu thủ khác ở Việt Nam. Họ nhận được lời giới thiệu về tiền vệ sinh năm 1997 qua trung gian. Ở thời điểm đó, tuyển Việt Nam đang thi đấu tại AFF Cup 2018, và Quang Hải cũng chơi rất hay.

Sau khi thầy trò Park Hang-seo lên ngôi, đại diện của CLB Alaves liên hệ với người đại diện của giải La Liga, bày tỏ mong muốn đưa một cầu thủ Việt Nam sang Tây Ban Nha. Đây là chiến lược thương mại, đồng thời cũng nằm trong kế hoạch xâm nhập vào thị trường Việt Nam của đội bóng xứ Basque.

Zing.vn khi đặt câu hỏi vì sao Alaves không mời Công Phượng sang La Liga, và nhận được câu trả lời như sau: "Chúng tôi chưa nắm rõ thông tin về các cầu thủ Việt Nam. Lúc đó, nhiều người lại nhắc đến Quang Hải, và anh ta cũng có phong độ tốt suốt 12 tháng qua".

"Sau khi tham vấn một số ý kiến, Alaves quyết định trao cơ hội cho tiền vệ này", nguồn tin riêng của Zing.vn kể.

Vén màn sự thật vụ Quang Hải lọt vào tầm ngắm Alaves - Ảnh 2.

Alaves từng mong muốn đưa Quang Hải sang La Liga tập luyện.

Từ thực tế đó, Quang Hải được sang La Liga một phần do tình cờ, và anh phải cảm ơn bên trung gian vì đã tiến cử mình, thay vì Công Phượng hay một tên tuổi khác trong tuyển Việt Nam.

Theo nhà vô địch Sasi Kumar người Singapore, tác giả bàn thắng bằng lưng trong trận chung kết AFF Cup 1998 gặp Việt Nam, các đội bóng châu Âu chưa chú ý nhiều đến bóng đá Đông Nam Á. Vùng đất này không phải chiếc nôi sản sinh ra những tài năng xuất chúng của làng túc cầu.

Do đó, việc một cầu thủ ở đây lọt vào "mắt xanh" những tên tuổi châu Âu đều xuất phát từ các bên trung gian. Sasi Kumar là người chia sẻ với Zing.vn thông tin Leganes, đội thắng cả Real Madrid và Barca mùa này, từng bày tỏ mong muốn chiêu mộ Công Phượng sau Asian Cup 2019.

Danh thủ Singapore vén màn sự thật: "Các CLB châu Âu rất lười cử tuyển trạch viên sang Đông Nam Á. Khi Leganes muốn có một cầu thủ ở đây, họ đã liên hệ với tôi để xin ý kiến. Lúc đó, quan điểm bản thân cho rằng Công Phượng là cầu thủ hay nhất của Việt Nam, nên tôi tiến cử anh ta".

Vén màn sự thật vụ Quang Hải lọt vào tầm ngắm Alaves - Ảnh 3.

Quang Hải suýt có cơ hội sang La Liga tập luyện. Ảnh: Minh Chiến.

Sasi Kumar cũng nói thêm, những đội bóng Việt Nam nên tạo mọi điều kiện để cầu thủ được xuất ngoại. Họ cần chủ động làm việc với những CLB châu Âu, mạnh dạn tiến cử nhân tài sang Đức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha hay Italy để tập luyện, vì Đông Nam Á từ lâu không phải mảnh đất màu mỡ nhân tài bóng đá.

Một lần, ông Maurice Goerges, cựu Giám đốc tiếp thị Bundesliga khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có trao đổi riêng với Zing.vn vào năm 2018 rằng, một đội bóng của Đức phải tốn rất nhiều tiền cho các tuyển trạch viên đi khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm "viên ngọc thô". Tiếc thay, Đông Nam Á không phải điểm đến lựa chọn lý tưởng với họ.

"Chúng tôi không thể nào cử một tuyển trạch viên đến Việt Nam, tài trợ chi phí cho anh ta để có thể "xem giò" những cầu thủ ở đây. Thay vì chọn quốc gia hình chữ S, chúng tôi coi Nam Mỹ, và châu Phi là những vùng đất màu mỡ các tài năng trẻ", ông Maurice Goerges nêu quan điểm.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.