Vi phạm ở dự án cống hóa Nghĩa Đô đã cưỡng chế xong, khu Phan Kế Bính vẫn 'bất động'

Các công trình vi phạm ở dự án cống hóa Nghĩa Đô đã cưỡng chế xong tuy nhiên, nhiều công trình tại khu vực Phan Kế Bính vẫn... "bất động".
vi pham o du an cong hoa nghia do da cuong che xong phan ke binh van bat dong
Cuối năm 2017, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo xử lý đối với đất sử dụng sai mục đích, các công trình xây dựng không phép, sai phép và giải quyết các vấn đề phát sinh, liên quan tại dự án cống hóa mương thoát nước Phan Kế Bính (Ba Đình, Hà Nội) và báo cáo kết quả trước ngày 1/4/2018. (Ảnh: Google maps)
vi pham o du an cong hoa nghia do da cuong che xong phan ke binh van bat dong
Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi ngày 23/5, việc xử lý sai phạm các công trình trên dự án cống hóa này không có gì thay đổi. Trong ảnh: Nhà hàng vẫn hoạt động, khuyến mãi bình thường.
vi pham o du an cong hoa nghia do da cuong che xong phan ke binh van bat dong
Đây là nhà hàng được xây khá kiên cố trên dự án cống hóa mương thoát nước Phan Kế Bính.
vi pham o du an cong hoa nghia do da cuong che xong phan ke binh van bat dong
Vỉa hè bên hông nhà hàng này bị chiếm dụng làm nơi để xe cho khách.
vi pham o du an cong hoa nghia do da cuong che xong phan ke binh van bat dong
Được biết, năm 2008, công ty này Đa Quốc gia được UBND Hà Nội cho thuê lại đất ở dự án cống hóa mương Phan Kế Bính với thời hạn 20 năm. Diện tích hơn 6.000 m2 với giá thuê chỉ hơn 165.000 đồng/m2. Sau đó, diện tích đất của dự án được nhiều đơn vị khác thuê lại.
vi pham o du an cong hoa nghia do da cuong che xong phan ke binh van bat dong
Mục đích sử dụng đất trong hợp đồng của công ty trên với TP Hà Nội nêu rõ: "Sử dụng làm bãi đỗ xe và dịch vụ phụ trợ'. Theo Giấy chứng nhận đầu tư, trên toàn bộ diện tích của Dự án, Công ty Đa quốc gia phải sử dụng 4.820m2 làm bãi đỗ xe, giao thông nội bộ và trồng cây xanh; phần còn lại 1.230m2 được phép xây dựng khu kinh doanh dịch vụ và phụ trợ. Tuy nhiên, các diện tích này đang thành nhà hàng, quán ăn.
vi pham o du an cong hoa nghia do da cuong che xong phan ke binh van bat dong
Việc kinh doanh ở đây không chỉ sai mục đích mà còn chiếm dụng vỉa hè của người đi bộ.
vi pham o du an cong hoa nghia do da cuong che xong phan ke binh van bat dong
Quán bia hoạt động nhộn nhịp trên "đất vàng" Phan Kế Bính.
vi pham o du an cong hoa nghia do da cuong che xong phan ke binh van bat dong
Khoảng 1/10 diện tích cống hóa mương (537,6 m2) được sử dụng để làm bãi trông giữ xe nhưng lại không có phép.
vi pham o du an cong hoa nghia do da cuong che xong phan ke binh van bat dong
Trước đó, quận Cầu Giấy đã tiến hành cưỡng chế các công trình vi phạm ở dự án cống hóa mương Nghĩa Đô. Ngày 22/5, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà cho biết việc cưỡng chế đã hoàn thành.
vi pham o du an cong hoa nghia do da cuong che xong phan ke binh van bat dong Hà Nội phá dỡ công trình 'xẻ thịt' 14.000 m2 đất cống hóa Nghĩa Đô

Sáng 17/5, quận Cầu Giấy (Hà Nội) chính thức tiến hành cưỡng chế, phá dỡ các công trình vi phạm, "xẻ thịt" 14.000 m2 đất ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.