Vì sao AirAsia lại chọn đại bản doanh tại Cần Thơ?

Tiềm năng du lịch của Cần Thơ và xu hướng phát triển các chuyến bay quốc tế ra các sân bay thứ cấp là lý do cho động thái của Air Asia.

Tiềm năng du lịch

Vào quý II/2019, sân bay Cần Thơ sẽ trở thành sân bay thứ tám tại Việt Nam với các dịch vụ quốc tế khi AirAsia triển khai các chuyến bay từ Bangkok và Kuala Lumpur. Các tuyến bay quốc tế mới khác từ các hãng hàng không khác có thể sẽ được mở ra, bao gồm cả Trung Quốc, thúc đẩy du lịch ở Cần Thơ và khu vực sông Mê Kông.

vi sao airasia lai chon dai ban doanh tai can tho
Tiềm năng du lịch của Cần Thơ và xu hướng phát triển các chuyến bay quốc tế ra các sân bay thứ cấp là lý do cho động thái của Air Asia. (Ảnh: Nikkei Asian Review).

Việt Nam hiện có 7 sân bay với các dịch vụ quốc tế theo lịch trình nhưng 6 năm trước, đầu năm 2013, cả nước chỉ có ba sân bay: các thành phố chính là TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Ngoài ra, Việt Nam còn có 4 sân bay khác đang phục vụ khách quốc tế là: Nha Trang, Phú Quốc và Đà Lạt.

Nha Trang là sân bay quốc tế thứ cấp lớn nhất Việt Nam, với gần 3 triệu ghế quốc tế năm 2018. Đà Lạt, Hải Phòng và Phú Quốc đều có ít hơn 400.000 ghế quốc tế trong năm 2018 nhưng đang tăng lên.

Tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi trong 6 năm qua, từ 6,8 triệu vào năm 2012 lên 15,5 triệu vào năm 2018.

Trong khi gần 90% du khách vẫn vào Việt Nam thông qua 3 sân bay chính, các sân bay thứ cấp đã chiếm một phần tăng trưởng đáng kể và có khả năng tăng trưởng nhanh hơn do tắc nghẽn tại các sân bay chính.

vi sao airasia lai chon dai ban doanh tai can tho

Việt Nam hiện đang khuyến khích các hãng hàng không triển khai các dịch vụ quốc tế từ các thành phố thứ cấp như một phần trong nỗ lực thúc đẩy du lịch hơn nữa và giảm bớt một số căng thẳng cho Hà Nội và Hồ Chí Minh. Các tỉnh cũng đang khuyến khích các chuyến bay quốc tế vì chúng thúc đẩy du lịch địa phương và nền kinh tế.

Cần Thơ là thành phố lớn nhất ở Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long, một khu vực nổi tiếng với chợ nổi, làng gốm và kênh đào đẹp như tranh vẽ. Mặc dù khu vực này hiện có cơ sở hạ tầng du lịch tương đối hạn chế, chính quyền địa phương đã bắt đầu nỗ lực phát triển du lịch.

vi sao airasia lai chon dai ban doanh tai can tho

AirAsia là một bước đột phá lớn đối với Cần Thơ, nơi đã muốn thu hút các chuyến bay quốc tế như là một phần của chiến lược du lịch tổng thể. VietJet, cũng đã xem xét việc ra mắt các dịch vụ quốc tế và hiện có thể cũng muốn tham gia khi một trong những đối thủ lớn nhất của hãng đã cam kết bắt đầu dịch vụ tại Cần Thơ.Theo kế hoạch tổng thể phát triển du lịch mới, đồng bằng sông Cửu Long dự kiến ​​sẽ trở thành một trong 7 vùng du lịch chính của Việt Nam đến năm 2030.

→Air Asia muốn so cánh cùng VietJet?

VietJet cân nhắc mở các tuyến bay quốc tế tại thành phố trung tâm của miền Tây này. VietJet bắt đầu khai thác các chuyến bay tại Cần Thơ vào năm 2015 và hiện phục vụ Cần Thơ với tối đa năm chuyến bay mỗi ngày.

VietJet là hãng hàng không lớn nhất tại Cần Thơ tính theo năng lực ghế ngồi và hiện chiếm 51% thị phần, Vietnam Airlines nắm giữ 49% còn lại (dựa trên dữ liệu OAG, trong tuần bắt đầu từ ngày 11.2).

Kì vọng của Air Asia

AirAsia có kế hoạch liên kết Cần Thơ với cả Bangkok và Kuala Lumpur, là hai trung tâm lớn nhất của công ty. Tuyến Cần Thơ-Kuala Lumpur sẽ được khai thác bốn lần mỗi tuần từ ngày 8.4.2019 bởi công ty con của Tập đoàn Malaysia và tuyến Cần Thơ-Bangkok sẽ được khia thác 3 lần mỗi tuần từ ngày 2.5.2019 bởi Thai AirAsia.

Hai tuyến AirAsia sẽ đánh dấu lần đầu tiên Cần Thơ cung cấp dịch vụ quốc tế theo lịch trình.

vi sao airasia lai chon dai ban doanh tai can tho

Ngoài việc đưa du khách Malaysia và Thái Lan đến đồng bằng sông Cửu Long, AirAsia có thể thu hút một lượng khách đáng kể từ các thị trường ASEAN khác, cũng như từ Ấn Độ và Úc. AirAsia cung cấp dịch vụ quá cảnh Fly-Thru tại cả Bangkok và Kuala Lumpur.

“Chúng tôi thấy trước lộ trình mới không chỉ đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố mà còn tạo cơ hội mới cho người dân ở đồng bằng sông Cửu Long kết nối với Asean và xa hơn thông qua mạng lưới rộng rãi của chúng tôi”, Giám đốc điều hành AirAsia Malaysia, ông Riad Asmat nói khi công bố tuyến đường Kuala Lumpur-Cần Thơ vào ngày 30/1/2019.

Giám đốc Thai AirAsia, ông Santisuk Klongchaiya, cho biết: “Cần Thơ phải chứng minh một điểm đến thú vị cho du khách Thái Lan tìm kiếm trải nghiệm mới với lối sống ven sông và chợ nổi ngay cửa sông Mekong. Một kết nối trực tiếp từ Thái Lan đến Cần Thơ sẽ giúp việc đi lại thuận tiện hơn cho cả khách du lịch Thái Lan và nước ngoài”.

AirAsia Malaysia đặt kì vọng lớn thị trường Cần Thơ vì đã thành công trong việc ra mắt dịch vụ tới hai thị trường thứ cấp khác tại Việt Nam. Hãng bắt đầu phục vụ tuyến bay tới Nha Trang vào tháng 9/2017 và Phú Quốc vào tháng 11/2018.

Thai AirAsia cũng đang theo đuổi việc mở rộng nhanh chóng và thành công tại thị trường Việt Nam. Vào tháng 6/2017, Thai AirAsia đã triển khai các tuyến bay đến Đà Nẵng, là điểm đến thứ ba tại Việt Nam sau Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Malaysia và Thái Lan đều là những thị trường nguồn quan trọng cho ngành du lịch Việt Nam, nhưng chỉ là thị trường lớn thứ 7 và thứ 9. Số lượng khách Malaysia đến Việt Nam tăng 12% trong năm 2018, lên tới 540.000 và số lượng khách Thái Lan tăng 16% lên 349.000.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Tag:
chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.