Vị trí 4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Có 4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội đáng chú ý nhất.
đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 1.

Phường Hà Cầu nằm ở trung tâm của quận Hà Đông, là địa bàn có nhiều khu vực giáp canh, giáp cư với các phường Nguyễn Trãi, Quang Trung, Phú La, La Khê và Kiến Hưng. Tổng diện tích đất tự nhiên 152,27 ha, được chia thành 14 tổ dân phố. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường từ Cầu Đơ đến sông Nhuệ

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Hà Cầu, Hà Đông đáng chú ý có tuyến đường từ phố Cầu Đơ đến sông Nhuệ. Theo qui hoạch, tuyến đường này dài khoảng 1,250m.

Điểm đầu tuyến ở nút giao với phố Cầu Đơ đoạn Trung Tâm Thương Mại Hyundai Hillsmall. Tuyến đi qua khu vực sân tập lái xe Hà Đông và đoạn cuối giáp sông Nhuệ trùng với ngõ 1 Hà Trì (đoạn cuối đường Bến Phà). 

Trên thực tế, đoạn đầu tuyến từ Cầu Đơ đến sân tập lái xe Hà Đông đã thi công hoàn thiện trong quá trình xây dựng các công trình nhà ở tại đây.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường từ Cầu Đơ đến sông Nhuệ. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 3.

Điểm đầu tuyến ở nút giao với phố Cầu Đơ đoạn Trung Tâm Thương Mại Hyundai Hillsmall.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 4.

Phần lớn tuyến đường đã thi công xong cũng với việc xây dựng các khu dân cư, chung cư tại phường Hà Cầu.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 5.

Tuyến giao cắt với phố Hà Trì và hướng về sông Nhuệ.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 6.

Nút giao với phố Hà Trì. Từ đây, tuyến đi trùng với ngõ 1 Hà Tì hướng ra sông Nhuệ.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 7.

Đoạn cuối tuyến giao với cuối đường Bến Phà giáp sông Nhuệ.

2. Đường vòng cung cuối phố Cầu Đơ

Tuyến đường vòng cung cuối phố Cầu Đơ theo qui hoạch có chiều dài khoảng 600m. Tuyến nằm ở khu vực nút giao đường Cầu Đơ với tuyến đường ở mục 1.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 8.

Sơ đồ tuyến đường vòng cung cuối phố Cầu Đơ. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 9.

Tuyến đường trên thực tế ở khu vực Qui hoạch công viên Thể thao cây xanh Hà Đông.

3. Đường từ Bồ Hỏa đến Kiến Hưng

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Hà Cầu đáng chú ý có tuyến đường từ Bồ Hỏa đến Kiến Hưng dài khoảng 650m. Tuyến có điểm đầu ở nút giao đường Bồ Hỏa và đường mục 1 (đoạn chung cư Huyndai). Điểm cuối ở đường Kiến Hưng đoạn Trung tâm kĩ thuật xe máy Đức Thăng.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường từ Bồ Hỏa đến Kiến Hưng. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 11.

Tuyến có điểm đầu ở nút giao Bồ Hỏa với đường số 1 cạnh dự án chung cư Huyndai.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 12.

Tuyến đường này đi qua khu đất qui hoạch Công viên Thể thao Cây xanh Hà Đông.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 13.

Tuyến kết thúc ở đường Kiến Hưng.

4. Đường ven sông Nhuệ từ đường ở mục 1 đến đường Bến Phà

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Hà Cầu đáng chú ý có tuyến đường ven sông Nhuệ từ đường ở mục 1 đến đường Bến Phà. Tuyến theo qui hoạch dài khoảng 200m. Theo qui hoạch, tuyến đường này kéo dài đến đường Nhuệ Giang.

 - Ảnh 14.

Sơ đồ tuyến đường ven sông Nhuệ thuộc địa bàn phường Hà Cầu (màu đen). (Nguồn ảnh: Google).

 - Ảnh 15.

Tuyến đường này có điểm đầu ở cuối đường Bến Phà, giáp sông Nhuệ.

 - Ảnh 16.

Tuyến kết thúc ở nút giao với đường ở mục 1. Đây là tuyến đường ven sông Nhuệ theo qui hoạch sẽ kéo dài đến đường Nhuệ Giang.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.