Việt Nam có thể vượt Thái Lan trở thành nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ

Thái Lan có thể mất vị trí nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới trong năm 2020, do hạn hán và đồng bath tăng mạnh khiến gạo xuất khẩu của Thái Lan đắt hơn các nước xuất khẩu gạo khác như Việt Nam và Ấn Độ. Thái Lan đã điều chỉnh giảm 13% mục tiêu xuất khẩu gạo năm nay, xuống còn 6,5 triệu tấn, từ mức dự báo 7,5 triệu tấn trước đó.

Hãng Bloomberg đưa tin, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đã điều chỉnh giảm 13% mục tiêu xuất khẩu gạo năm nay, xuống còn 6,5 triệu tấn, từ mức dự báo 7,5 triệu tấn trước đó. Sự điều chỉnh này đã làm cho xuất khẩu gạo của Thái Lan rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2000, theo số liệu từ Hiệp hội.

Việt Nam có thể vượt Thái Lan trở thành nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ
 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Hạn hán trên khắp các nông trại của Thái Lan đã làm giảm sản lượng gạo, đẩy giá gạo cao hơn. Thêm vào đó, đồng bath Thái mạnh lên cũng khiến gạo xuất khẩu của Thái Lan đắt hơn các nước xuất khẩu gạo khác, Cơ quan thương mại Thái Lan cho biết.

 “Tình hình trong 6 tháng tới sẽ rất khó khăn. Nhưng xuất khẩu có thể hồi phục nếu đồng bath giảm giá”, ông Charoen Laothamatas, Chủ tịch Hiệp hội nói trong buổi họp báo tại Bangkok.

Trong nửa đầu năm nay, Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới, sau Ấn Độ và Việt Nam. Châu Phi, khu vực từng chiếm 55% tổng số lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2019, hiện đang quay sang tìm kiếm các nhà cung cấp gạo giá rẻ hơn, theo Cơ quan thương mại Thái Lan.

Việt Nam cũng được hưởng lợi từ các đơn đặt hàng gia tăng từ Philippines, giống như Trung Quốc và Malaysia, thích gạo dẻo. Thái Lan vẫn chưa thể sản xuất đủ loại gạo này cho xuất khẩu.

chọn
Cầu vượt thép Mai Dịch chờ thông xe
Cầu vượt thép Mai Dịch nằm trên nút giao Vành đai 3 - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã hoàn thành, không còn hoạt động thi công từ lâu nhưng chưa thông xe.