Vĩnh Yên: Gia cảnh đáng thương của bé gái bị bố đánh thâm tím

Đại diện công an xã cho biết, bố mẹ cháu bé ly hôn từ năm 2016, bố cháu đang bị xơ gan lại thường xuyên uống rượu, đánh đập con cái nên  mới xảy ra sự việc trên.
vinh yen gia canh dang thuong cua be gai bi bo danh tham tim Dân mạng phẫn nộ hình ảnh bé gái 10 tuổi bị bố đánh bầm tím
vinh yen gia canh dang thuong cua be gai bi bo danh tham tim
Hình ảnh cháu H.T.H.H bị bố đánh bầm tím người được người nhà đưa đi bệnh viện điều trị (Ảnh N.T.M)

Chiều 29/3, trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Dung (SN 1982, thôn Vèo, xã Định Trung) cho biết, vào khoảng 22h tối ngày 27/3, anh Hoàng Văn La (chồng cũ của chị) đã đánh con gái lớn - cháu H.T.H.H (10 tuổi, con gái lớn) với mục đích không cho các con ngủ.

“Chồng cũ của tôi cứ uống rượu vào là đánh con cái, kể cả tôi ngày xưa cũng bị chồng đánh rất nhiều.

Tối hôm vừa rồi, chồng tôi dùng gậy đánh cháu H. dẫn tới thâm tím người khiến tôi rất đau lòng. Tôi hy vọng lực lượng chức năng vào cuộc để anh ấy không đánh con nữa”, chị Dung nói.

Chia sẻ với phóng viên chiều 29/3, ông Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng công an xã Định Trung (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) xác nhận có vụ việc bố đánh con thâm tím chân tay ở xã.

vinh yen gia canh dang thuong cua be gai bi bo danh tham tim
Theo công an xã Định Trung cho biết, bố cháu thường xuyên uống rượu và đánh đập vợ con (Ảnh N.T.M)

Ông Sỹ cho biết thêm, theo đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Dung (SN 1982, thôn Vèo, xã Định Trung), vào khoảng 22h tối ngày 27/3, anh Hoàng Văn La không cho hai con gái ngủ nên đã dùng gậy đánh cháu H.T.H.H (con gái lớn) khiến cháu bị bầm tím ở lưng, hai cánh tay.

Ông Sỹ cho hay, ngày hôm qua 28/3, cơ quan công an xã Định Trung đã triệu tập anh La lên trụ sở làm việc, và sau đó ông này tại ngoại. Chiều hôm nay (29/3), anh La đang làm việc với công an thành phố Vĩnh Yên tại trụ sở.

“Anh Hoàng Văn La đã từng đánh vợ, đánh con rất nhiều lần, công an xã đã gọi ra làm bản kiểm điểm, răn đe, giáo dục. Xã đã nhiều lần định đưa vào quản lý giáo dục tại xã phường thế nhưng vợ, con và gia đình lại xin nên chúng tôi chưa đưa vào. Đúng ra là đã cho vào diện quản lý tại xã phường”, ông Sỹ nói.

Ông Sỹ thông tin, việc anh La đánh con là do tính cách con người của anh ấy. Ngoài ra, anh La đang bị xơ gan, vợ chồng ly hôn nên anh La càng chán sinh ra uống rượu nhiều hơn. Tuy nhiên, việc anh La đánh con gái nhỏ đang học lớp 4 là đáng lên án.

Chia sẻ về việc hai vợ chồng anh La ly hôn, anh Sỹ nói: “Chị Dung bị anh La đánh đập nhiều quá, chán nản trước gia đình như vậy nên chị Dung và anh La đã ly hôn vào cuối năm 2016”.

Được biết, sau khi ly hôn, hai con nhỏ sống với anh Hoàng Văn La.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh cháu bé 10 tuổi bị bố đánh thâm tím tay, lưng. Ngay sau khi chia sẻ, nhiều người đã bày tỏ sự bất bình và phẫn nộ với hành động tàn ác của ông bố và xót xa cho cháu bé 10 tuổi.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.