V.League 2019: Tốp đầu hoán đổi vị trí, tốp cuối không có xáo trộn

Tối 28/4, trên các sân Pleiku (Gia Lai), Cửa Ông (Quảng Ninh) và Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp tục diễn ra ba trận đấu muộn tại Vòng 7 Giải Bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 – 2019 (V.League 2019).
V.League 2019: Tốp đầu hoán đổi vị trí, tốp cuối không có xáo trộn - Ảnh 1.

Một pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa. Ảnh: Dư Toán/TTXVN

Tại các trận đấu muộn này, tâm điểm hướng tới chính là cuộc đối đầu của Hoàng Anh Gia Lai với Thanh Hóa. Đây là hai đội bóng đang ở tốp cuối, rất cần chiến thắng để cải thiện thứ hạng. Chính điều này hứa hẹn một trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn với thế trận giằng co.

Trước khi diễn ra trận đấu, giới chuyên môn nhận định: Hoàng Anh Gia Lai đã có sự xáo trộn trong Ban huấn luyện khi Huấn luyện viên Dương Minh Ninh từ chức, nhường chỗ cho ông Lee Tea Hoon. Nhà cầm quân người Hàn Quốc này chính thức đứng ra dẫn dắt đội bóng phố Núi với muôn vàn khó khăn trước mắt. Việc đầu tiên phải làm lúc này chính là quyết tâm vực dậy lối chơi thiếu gắn kết của các cầu thủ; đông thời tạo sức sống mới cho đội bóng phố Núi trong trận đấu có lợi thế chủ nhà chiều nay.

Trong khi đó, đội bóng Thanh Hóa thực sự đang rất thê thảm khi từ đầu mùa giải tới nay chưa biết mùi chiến thắng. Càng chơi Thanh Hóa càng bế tắc. Dù được thi đấu trên sân nhà hay sân khách, các cầu thủ đều chơi bóng rời rạc, yếu kém ở tất cả các vị trí, khiến đội bóng này sau 6 vòng đấu chỉ được vẻn vẹn đúng 4 điểm, đứng cuối Bảng xếp hạng. Với một đội bóng đang trong tình trạng khủng hoảng về thành tích, lại làm khách trên sân đối phương cũng đang cần một chiến thắng thì rất khó có thể đạt được mục đích giành điểm của mình trong trận đấu chiều nay.

Đúng như nhận định, sự dẫn dắt của tân Huấn luyện viên Lee Tae Hoon đã mang lại luồng không khí mới cho chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai khi tiếp đón Thanh Hóa. Ngay ở những phút đầu của trận đấu, đội chủ nhà đẩy cao tốc độ và dồn ép đối phương. Chỉ sau 14 phút khi tiếng còi khai cuộc cất lên, Trọng Sáng đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho Hoàng Anh Gia Lai từ pha đánh đầu dũng mãnh.

Hàng công hiệu quả, nhưng hàng thủ lại chơi thiếu chặt chẽ đã khiến Hoàng Anh Gia Lai nhận bàn gỡ hòa ở phút 26, khi hậu vệ Kiên Quyết để Văn Thắng (Thanh Hóa) dễ dàng vượt qua trước khi căng ngang cho Gramoz ghi bàn thắng đẹp mắt cho Thanh Hóa. Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau, Hoàng Anh Gia Lai lại vươn lên dẫn trước nhờ công của Chevaughn Walsh sau tình huống xử lí cực kì đẳng cấp. Chưa dừng ở đó, đến phút 51, Văn Toàn "dọn cỗ" cho Chevaughn Walsh ghi bàn thắng thứ 2 cho mình và đồng thời nâng tỷ số lên 3 – 1 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Hai bàn cách biệt dường như là tỷ số an toàn để đội bóng chủ nhà chơi trùng xuống nhường thế trận cho đội khách. Chính điều này đã giúp cho Thanh Hòa tạo ra bất ngờ khi lần lượt ghi hai bàn thắng ở những phút 74 và 89 để gỡ hòa 3 – 3 trong trận đấu đầy hấp dẫn này.

Với trận hòa 3 - 3, cả Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa đều không đạt được mục tiêu đề ra của mình; đồng thời vẫn đứng ở vị trí tốp cuối Bảng xếp hạng mà tương lai vẫn đang mờ mịt ở phía trước, khi lượt đi V.League 2019 chỉ còn 6 vòng đấu nữa kết thúc.

Trước đó, ở trận cầu tâm điểm diễn ra ngày 27/4 tại lượt đấu sớm Vòng 7 giữa đương kim vô địch Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được giới chuyên môn và người hâm mộ thực sự quan tâm, bởi đây là trận đấu giữa hai đội đang đứng ở tốp đầu Bảng xếp hạng, Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh được xem là nhân tố gây nhiều bất ngờ đang dẫn đầu Bảng sẽ phải đối đầu với đương kim vô địch Hà Nội đang đứng ở vị trí thứ 2. Đây là trận đấu được ví là cuộc đua “song mã” mà trên đường đua chỉ có hai đội bóng này cùng nhau trình diễn.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.