Vợ trốn chồng đi cưới Phó chủ tịch MTTQ: Có vi phạm pháp luật?

Theo Luật sư, ông T biết chị P. đã có chồng mà vẫn đến với nhau “bảy năm rồi” và sau đó tổ chức đám cưới trong khi chị P. chưa ly hôn với anh H. là không thể chấp nhận được.

Bí thư xã nói gì?

Thông tin trên Trí thức trẻ, Phó chủ tịch MTTQ xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết), ông Trần Tú Minh – Bí thư Đảng ủy xã Thiện Nghiệp nhận định, anh T cũng là một nạn nhân trong vụ việc.

Theo ông Minh, toàn bộ vụ việc đã được xã báo cáo lên cấp cao hơn để có hướng xác minh, giải quyết. Bên cạnh đó, phía gia đình anh H cũng nộp đơn lên tòa án do vậy xã cũng chờ kết quả trước khi có xử lý chính thức.

Liên quan đến việc anh T nộp đơn xin nghỉ việc tại UBND xã, ông Minh cho biết chưa giải quyết và khuyên anh T nên bình tĩnh chờ xong mọi chuyện rồi cơ quan sẽ xem xét. Vị này chia sẻ, anh T là bộ đội xuất ngũ được quy hoạch là cán bộ nguồn của xã, tính tình hiền lành, năng nổ trong công tác.

Ông Minh cho biết, gia đình anh T gần trụ sở UBND và việc tổ chức đám cưới với chị P thì cả xã đều biết, nhiều cán bộ xã được mời tham dự.

"Mình thấy đám cưới cũng bình thường, không có sự cố nào vì ai cũng biết anh chị này yêu nhau nhiều năm rồi.

Vợ chồng T kết hôn được khoảng 3 – 4 tháng, sau đó hai người đăng ảnh cưới lên facebook thì anh H phát hiện vụ việc hy hữu này. Chúng tôi ai cũng bất ngờ khi biết vụ việc", Bí thư Đảng ủy xã nói.

vo tron chong di cuoi pho chu tich mttq co vi pham phap luat

Vị này cho biết, có thể chị P và chồng là anh H cưới nhau được 1-2 năm, sinh được một bé gái rồi sau đó nảy sinh mâu thuẫn và sống ly thân chứ chưa ly hôn theo đúng quy định của pháp luật, mạnh ai nấy làm việc sinh sống trong thời gian sau đó.

"Nếu chị P và anh H sống chung với nhau trong thời gian dài như vậy thì thời gian đâu P hẹn hò yêu đương một cách công khai, đến tận cơ quan chở anh T đi chơi và về gia đình, dòng họ hai bên thăm hỏi.

Cả hai (giữa P và anh T) đều không có gì mờ ám trong chuyện yêu đương", Bí thư xã Thiện Nghiệp kể.

Ông cho rằng, điều khó hiểu bây giờ là tại sao chị P lại giấu giếm quá kỹ chuyện mình đã từng kết hôn và có con với chồng trước vì chị P từng đưa anh T về nhà người thân ở Phan Thiết chơi còn anh này đưa bạn gái về nhà cha mẹ ở đảo Phú Qúy thăm hỏi. Bạn bè đều biết mối quan hệ yêu đương của họ nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến việc chị này đã có chồng trước đó.

"Cả hai đều không có gì để lợi dụng hay lừa gạt nhau về kinh tế vì ai cũng nghèo. Tôi đánh giá họ thương yêu nhau thật sự mới có thể gắn bó, yêu thương nhau qua nhiều năm như vậy. Có thể P giấu vì quá yêu anh T, sợ nói ra thì không tiếp tục được mối quan hệ", ông Minh nói.

Bí thư xã cho biết, dù thế nào thì vụ việc cũng đã vi phạm vào quy định hôn nhân nhưng mọi việc cần được xem xét nhiều khía cạnh. Ông cho rằng anh T cũng là một người bị hại trong vụ việc vì không hề biết gì về quá khứ của chị P trước đó.

"Anh T là người thật thà và yêu đương rất nghiêm túc mới lấy P làm vợ. Anh này cũng đẹp trai phong độ, có phẩm chất đạo đức chứ không phải dạng xấu gì đâu mà sợ không lấy được vợ.

Cả hai đều yêu thương nhau thật lòng nhưng không ngờ xảy ra vụ việc như vậy nên mọi chuyện cần được xem xét thấu đáo", ông Minh chia sẻ.

Vi phạm đạo đức xã hội

Thông tin trên báo Thanh Niên, Luật sư (LS) Lê Ngọc Phụng (Đoàn LS TP.HCM) cho rằng đám cưới giữa ông T và chị P. là vi phạm đạo đức xã hội. Ông T biết chị P. đã có chồng mà vẫn đến với nhau “bảy năm rồi” và sau đó tổ chức đám cưới trong khi chị P. chưa ly hôn với anh H. là không thể chấp nhận được.

Theo LS Phụng, đám cưới chỉ là một tập quán về hôn nhân và gia đình chứ không phải là một quy định bắt buộc, pháp luật không can thiệp vào đám cưới. “Pháp luật Việt Nam không chế tài “hôn lễ” nhưng lại xử lý hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng”.

Đồng quan điểm, LS Huỳnh Công Thư (Đoàn LS tỉnh Long An) cũng cho biết không có quy định phải đăng ký kết hôn trước khi làm đám cưới và pháp luật cũng không can thiệp vào đám cưới.

“Theo tôi, ông T biết và buộc phải biết rằng chị P. đã có gia đình. Khó có chuyện quen nhau 7 năm trời mà không biết người ta đã có chồng và có con”, LS Thư bày tỏ.

Theo LS Phụng, Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24.9.2013 của Chính phủ quy định: “Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ; đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác; Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ”.

Ngoài ra hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng còn có thể bị xử lý hình sự “Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm”, Điều 147 - Bộ luật hình sự 1999.

Do đó, trong trường hợp này, người “chồng chính thức” được quyền làm đơn tố cáo chị P. và ông T ra trước cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.

Như Thanh Niên đã thông tin, một Phó chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Thiện Nghiệp (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đang bị anh H. (34 tuổi) kiện vì tổ chức đám cưới với vợ của mình. Vụ việc gây xôn xao ở Bình Thuận và đặt ra nhiều vấn đề pháp lý cho những cặp đôi đang chung sống.

Trong đơn anh H. viết anh đã kết hôn và đang chung sống với chị P. (26 tuổi), hai người có một con gái. Mới đây, anh H. phát hiện vợ mình tổ chức đám cưới với ông Nguyễn Thiện Tâm, Phó chủ tịch MTTQ của xã Thiện Nghiệp.

Ngay sau đó, anh H. đã gửi đơn đến lãnh đạo TP. Phan Thiết và tỉnh Bình Thuận đề nghị xử lý vị Phó chủ tịch MTTQ xã này.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.