Chân dung những người đàn ông đằng sau 4 phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Vậy đằng sau những người phụ nữ thành công, quyền lực nhất thế giới là ai?

Tạp chí Forbes đã công bố 4 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới là Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh Therera May, Bộ trưởng Bộ tài chính Pháp Christine Largade và nữ chủ tịch kiêm giám đốc điều hành General Motors.

Và đương nhiên, đời sống hôn nhân của những người phụ nữ đó luôn là chủ đề khiến nhiều người tò mò bởi thông thường, "đằng sau một người đàn ông thành công luôn là bóng dáng của một người phụ nữ". Còn đằng sau một người phụ nữ thành công sẽ là ai? 

Người chồng khiêm tốn của thủ tướng Đức Angela Merkel

Chân dung những người đàn ông đằng sau 4 phụ nữ quyền lực nhất thế giới - Ảnh 1.

Ông Joachim Sauer là người khá khiêm tốn và tiết kiệm.

Angela Merkel đã kết hôn hai lần, bà kết hôn lần đầu năm 23 tuổi với Ulrich Merkel, một sinh viên vật lí năm 1977.

Cuộc hôn nhân chóng vánh của họ kết thúc năm 1982 mà không có người con chung. 

Sau đó, bà đã gặp người chồng thứ hai của mình, Joachim Sauer, một giáo sư, nhà hóa học lượng tử vào năm 1981. 

Họ kết hôn thầm lặng với một buổi tiệc riêng tư vào ngày 30/12/1998. Merkel không có con ruột, nhưng chồng bà Sauer có hai con trai từ lần kết hôn trước của mình.

Vì sự nghiệp chính trị của vợ, Sauer đã nhận được sự chú ý của truyền thông nhiều hơn bình thường đối với một nhà khoa học nghiên cứu. 

 Trong một số dịp, ông đã tuyên bố rằng ông không thích sự nổi tiếng này.Trong chiến dịch bầu cử năm 2005, Joachim Sauer rất ít xuất hiện, từ chối thực hiện bất kì cuộc phỏng vấn nào không liên quan đến công trình khoa học của ông.

Ngay cả trong cuộc bầu cử của vợ tại Bundestag, lễ nhậm chức của bà ấy và sau đó , Sauer không có mặt nhưng theo dõi tất cả qua TV từ phòng thí nghiệm hóa học của trường đại học.

Vợ chồng bà Merkel được cho là thích đi bộ và cùng nhau xem opera. Ông từng tham dự lễ hội Bayreuth, một lễ hội opera và một sự kiện xã hội rất nổi tiêng ở Đức với vợ vì Sauer được biết đến như một người yêu âm nhạc, và bà Merkel cũng vậy.

Ông Sauer là người rất tiết kiệm, ông thường đi lại bằng các hãng hàng không giá rẻ thay vì đi trên máy bay của chính phủ cùng vợ. 

Người chồng hoàn hảo của Thủ tướng người Anh Theresa May

Chân dung những người đàn ông đằng sau 4 phụ nữ quyền lực nhất thế giới - Ảnh 2.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc của thủ tướng Anh Theresa May và chồng Philip John May.

Thủ tướng Anh Theresa May và chồng Philip John May kết hôn vào năm 1980 và cặp đôi quyết định không sinh con. Cặp đôi này đã gặp nhau khi cùng học ở trường đại học Oxford. Ông Philip John May là một chuyên gia tài chính.

Mối tình giữa vị nữ thủ tướng và chồng mình kéo dài hơn 39 năm qua và vẫn luôn là biểu tượng cho tình yêu bền chặt ở đất nước này.

Ông Phillip đã chứng kiến, ở bên, động viên nữ Thủ tướng khi bà trải qua những giai đoạn khó khăn và đau thương nhất cũng như lúc vinh quang rực rỡ nhất là thành thủ tưởng Anh.

Bà Therasa May luôn nói rằng ông ấy là một người chồng hoàn hảo, là hòn đá tảng của của cuộc đời bà.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue, Thủ tướng Theresa May cho biết chồng bà là người luôn ủng hộ bà trong công việc và cuộc sống. Mặc dù vậy, bà May cũng tiết lộ rằng hai vợ chồng cũng có những xung đột nhỏ trong cuộc sống như bao cặp đôi khác, ví dụ như chuyện xem phim gì tối nay.

Trong cuộc sống thường ngày lúc rảnh rỗi, bà rất thích nấu ăn còn chồng bà sẽ đảm nhiệm rửa bát. Không nhứng thế, ông Phillip còn rất thích thú với việc đưa vợ mình đi mua sắm và tự tay chọn đồ cho vợ.

"Người bạn đặc biệt" của Bộ trưởng bộ Kinh tế, nông nghiệp và việc làm của Pháp Christine Lagarde 

Chân dung những người đàn ông đằng sau 4 phụ nữ quyền lực nhất thế giới - Ảnh 3.

Người bạn tâm giao của bà Christine Lagarde. (Ảnh: airbuzz).

Đầu những năm tám mươi, Christine Lallouette kết hôn với Wilfred Lagarde và đổi họ thành Largade. 

Năm 1986 và 1988, bà hạ sinh hai người con trai là Thomas Lagarde và Pierre-Henri Lagarde. Bây giờ người con trai lớn tham gia vào ngành kiến trúc, và người em đã học làm kĩ sư phần mềm. 

Mười năm sau đám cưới, Christine và Wilfred chia tay. Doanh nhân Eachran Gilmour trở thành người chồng thứ hai của bà Christine. Nhưng họ cũng đã chia tay trong một thời gian ngắn.

Năm 2006, khi đang đương nhiệm chức Bộ trưởng Pháp, Lagarde đã gặp doanh nhân Xavier Giocanti tại một trong những sự kiện lớn bà tham gia. 

Mối tình này của bà được cho là mối lương duyên tái ngộ một cách lạ kì bởi thời trẻ, bà đã có cuộc tình lãng mạn với người đàn ông này.

Tình cảm của họ đã trở lại một lần nữa, và chẳng mấy chốc, các nhà báo bắt đầu chú ý đến cặp đôi tại nhà hát opera và tại các triển lãm nghệ thuật.

Christine và Xavier đang không sống cùng nhau, nhưng hàng ngày họ vẫn gọi cho nhau và thảo luận về các vấn đề chính trị hiện tại. 

Xavier Giocanti được xem như là một người bạn tâm tình của nữ bộ trưởng và luôn ủng hộ bà trong đời sống thường ngày cũng như sự nghiệp chính trị.

Trụ cột gia đình của nữ tướng General Motors Mary Barra 

Chân dung những người đàn ông đằng sau 4 phụ nữ quyền lực nhất thế giới - Ảnh 4.

Gia đình kiểu mẫu của "nữ tướng" Mary Barra. (Ảnh: Celebfamily).

Mary Barra trước kia là sinh viên Học viện General Motors, nay là Đại học Kettering. Tại đây, cô gái cá tính đã gặp Anthony E. Barra - nhà tư vấn kĩ thuật chuyên nghiệp. Sau tiếng sét ái tình, hai người đã nhanh chóng tìm hiểu nhau và tiến tới hôn nhân. 

Mary là một người rất chú trọng đến việc chăm sóc con cái và gia đình, nhưng là một người phụ nữ bận rộn, bà luôn có chồng đồng hành và giúp đỡ bà làm điều đó.

Không những vậy, cả Mary và chồng đều luôn muốn làm công việc từ thiện, vậy nên cả hai người đều hoạt động tích cực trong thế giới từ thiện. Họ cũng được biết đến với việc nâng cao các chương trình nghệ thuật cộng đồng.

Đến giờ, nữ tướng của General Motors vẫn luôn dành thời gian để đi cổ vũ cho đội bóng hockey mà mình yêu thích cùng chồng.

Mary đã từng đăng lên phương tiện truyền thông xã hội một thông điệp chân thành gửi đến chồng của mình vào ngày của cha: "Ngày hôm nay, chúng tôi kỉ niệm tất cả những người cha chăm chỉ và luôn hỗ trợ vợ mình, người có vai trò đặc biệt trong gia đình họ. 

Tony là một người cha tuyệt vời cho con của chúng tôi. Anh ấy luôn sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc chân thực và đã dạy cho con cái chúng tôi tầm quan trọng của sự liêm chính. Chúc mừng ngày của cha, Tony!"

"Tôn chỉ sống" của Hoa hậu Tường Linh: "Phụ nữ phải hiểu giá trị của bản thân"'Tôn chỉ sống' của Hoa hậu Tường Linh: 'Phụ nữ phải hiểu giá trị của bản thân' Sao Việt hôm nay (8/3): Tuấn Hưng gửi lời chúc Quốc tế Phụ nữ, Ngọc Trinh quyến rũ với đầm lấp lánhSao Việt hôm nay (8/3): Tuấn Hưng gửi lời chúc Quốc tế Phụ nữ, Ngọc Trinh quyến rũ với đầm lấp lánh Bộ ảnh chứng minh sự khác biệt rõ rệt giữa phụ nữ 30 tuổi xưa và nay Bộ ảnh chứng minh sự khác biệt rõ rệt giữa phụ nữ 30 tuổi xưa và nay
chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.