Vụ chú ruột bạo hành cháu trai: Sẽ xử phạt hành chính

Liên quan đến vụ việc cháu bé 13 tuổi ở Thanh Hóa bị chú ruột đeo xích trên người, cơ quan công an đã làm việc với chú ruột của cháu bé và sẽ xử phạt hành chính.
vu chu ruot bao hanh chau trai se xu phat hanh chinh
Vì nghịch ngợm, trộm tiền vàng bán chơi game nên cháu Nam bị người chú ruột buộc xích vào người để dọa. ẢNH CẮT TỪ CLIP

Sáng nay, 2.3, ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng công an xã Khuyến Nông (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), cho biết đã làm việc với anh Lê Bá Chót (29 tuổi, ngụ tại thôn 8, xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn) về hành vi đeo xích lên người cháu ruột mình là Lê Bá Nam (13 tuổi, học sinh lớp 5, cùng ngụ thôn 8, xã Khuyến Nông).

Theo ông Trung, tại buổi làm việc, anh Chót thừa nhận vì bực tức cháu Nam thường xuyên trộm cắp tài sản, đã từng lấy trộm nhẫn cưới, đôi lắc bạc và 2 dây chuyền bạc của gia đình anh Chót đem đi bán lấy tiền chơi game, nên ngày 28.2 mới đeo dây xích lên người cháu Nam để dọa cháu không dám trộm cắp và đi chơi.

vu chu ruot bao hanh chau trai se xu phat hanh chinh

Chính quyền địa phương đã tuyên truyền và nghiêm cấm người thân đeo xích lên người cháu Nam. Ảnh cắt từ clip

“Anh Chót thừa nhận khi lấy dây sắt xích lên người cháu Nam thì bản thân anh ấy không nhận thức hết hành vi của mình, không ngờ hành động của mình lại gây phẫn nộ trong dư luận và vi phạm pháp luật.

Sau khi làm rõ, chúng tôi đã yêu cầu anh Chót và gia đình cháu Nam nghiêm cấm dùng xích để đeo lên người cháu. Đồng thời, chúng tôi cũng đã có biện pháp tuyên truyền, răn đe cháu Nam không được đến các quán chơi điện tử hoặc bỏ học đi lang thang”, ông Trung nói.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 28.2, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi cảnh một cậu bé bị xích dây xích vào người. Đoạn clip nhanh chóng được nhiều người chia sẻ, nhiều bình luận cho rằng người thân của cháu đeo xích lên người cậu bé là hành động đáng lên án.

Do mức độ vi phạm và khi thực hiện hành vi thiếu hiểu biết pháp luật của anh Lê Bá Chót nên Công an xã Khuyến Nông đang tham mưu cho chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt hành chính ở mức nhẹ nhất có thể.

vu chu ruot bao hanh chau trai se xu phat hanh chinh Lấy chồng không được như mong muốn, cô dâu 18 tuổi ăn lá ngón tử tự sau 4 ngày tổ chức đám cưới

Lấy chồng được 4 ngày, cô gái 18 tuổi đã ăn lá ngón tự tử và để lại bức thư tuyệt mệnh với nội dung ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.