Vụ người đàn ông lạ mặt xâm hại hai bé gái ở Khương Trung: Ngõ thường xuyên có người qua lại

Những ngày qua, sau khi một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông lạ mặt bị nghi có liên quan đến việc xâm hại hai bé gái trong ngõ vắng đang gây xôn xao dư luận. Vài ngày sau sự việc xảy ra mẹ của hai bé gái đăng tải đoạn clip nhờ dân mạng truy tìm tên yêu râu xanh đồng thời nhờ cơ quan công an vào cuộc xác minh.
Vụ người đàn ông lạ mặt xâm hại hai bé gái ở Khương Trung: Ngõ thường xuyên có người qua lại - Ảnh 1.

Hình ảnh được camera nhà người dân ghi lại vào tối 4/4. (Ảnh: Cắt từ clip).

Liên quan đến vụ việc trên trao đổi với chúng tôi chị  N.K.T.L (mẹ hai bé gái) cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 20h20 ngày 4/4, tại ngõ 132 trên phố Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

Vụ người đàn ông lạ mặt xâm hại hai bé gái ở Khương Trung: Ngõ thường xuyên có người qua lại - Ảnh 2.

Đầu ngõ 132 phố Khương Trung. (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Vụ người đàn ông lạ mặt xâm hại hai bé gái ở Khương Trung: Ngõ thường xuyên có người qua lại - Ảnh 3.

Diện tích bên trong ngõ chỉ rộng khoảng 2,5m. (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Vụ người đàn ông lạ mặt xâm hại hai bé gái ở Khương Trung: Ngõ thường xuyên có người qua lại - Ảnh 4.

Từ phố Khương Trung đi vào trong ngõ 132 có thể đến được phố Vũ Tông Phan. (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Tại thời điểm trên 2 con gái của chị L. đang trên đường đi mua đồ từ quán tạp hóa ở gần nhà thì xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, tiến đến bắt chuyện rồi nhờ 2 bé chạy vào ngách gọi giúp người quen.

Vụ người đàn ông lạ mặt xâm hại hai bé gái ở Khương Trung: Ngõ thường xuyên có người qua lại - Ảnh 5.

Vị trí người đàn ông lạ mặt gặp hai bé gái. (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo lời chị L. (mẹ hai bé gái) sau khi  2 con chị đi vào trong ngõ được khoảng 50 mét thì người đàn ông lạ mặt ép bé gái lớn vào tường, dùng tay ghì chặt cháu rồi sờ ngoài quần của cháu khiến cháu bé hoảng loạn, sợ hãi và khóc lóc.

Thấy chị gái khóc, bé gái 4 tuổi cũng khóc theo, luc này sợ bị mọi người phát hiện người đàn ông mới để 2 cháu bé lại rồi vội vã rời khỏi hiện trường.

Sau khi thấy 2 con về nhà với vẻ mặt thất thần, sợ hãi mẹ hai cháu hỏi và được biết chuyện bị người đàn ông lạ mặt sàm sỡ. 

Lúc này bố mẹ 2 bé đã lập tức xem lại camera của hàng xóm trong ngõ ở phố Khương Trung (Hà Nội) cùng truy tìm đối tượng.

Ngay tại ngã ba đầu ngõ chiếc camera của một gia đình gần đó đã ghi lại cảnh người đàn ông lạ mặt gặp gỡ hai cháu.

Tuy nhiên, chiếc camera này chỉ thu được hình ảnh trong một khoảng cách nhỏ, không rõ mặt đối tượng.

Vụ người đàn ông lạ mặt xâm hại hai bé gái ở Khương Trung: Ngõ thường xuyên có người qua lại - Ảnh 6.

Ngách nhỏ nơi đối tượng tình nghi có hành vi xâm hại bé gái. (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Vụ người đàn ông lạ mặt xâm hại hai bé gái ở Khương Trung: Ngõ thường xuyên có người qua lại - Ảnh 7.

Con ngõ này thường xuyên có người qua lại từ sáng tới tối. (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Có mặt tại ngõ 132 phố Khương Trung chiều 9/4, người dân sống gần nơi xảy ra vụ việc cho biết hằng ngày có rất nhiều phương tiện thường xuyên qua lại từ buổi sáng cho tới 22h đêm. 

Hỏi về vụ việc một người dân cho biết trước giờ con ngõ này đông người qua lại nên chưa từng xảy ra vụ việc nào giống sự việc hai bé gái.

Sau khi theo dõi camera nhà dân nhưng không phát hiện được mặt người đàn ông kia cùng biển số xe, gia đình chị L. đã đăng tải thông tin vụ việc cùng với đoạn clip để cảnh báo mọi người và nhờ cộng đồng mạng truy tìm ra kẻ biến thái.

Đến thời điểm hiện tại chị L. (mẹ 2 bé gái) cho biết gia đình đã báo cáo sự việc lên cơ quan công an để nhờ giải quyết và tìm ra người đàn ông đã có hành vi sàm sỡ với con gái chị.

Liên quan đến vụ việc trên một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, ngay sau tiếp nhận thông tin qua mạng xã hội cơ quan công an đang động viên gia đình 2 cháu bé trình báo về vụ việc với cơ quan điều tra.

Ngoài ra, vị lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cũng thông tin: "Cơ quan công an cũng đang truy tìm người tung clip lên mạng xã hội, để điều tra, làm rõ các vấn đề liên quan về vụ việc".

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp nhận điều tra làm rõ.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.