Vụ nữ sinh lớp 8 mang thai: Nữ sinh sẽ trở lại trường vào ngày mai

Sau 3 ngày nghỉ học, đến sáng mai (ngày 26/4), nữ sinh lớp 8 tố bị thầy giáo xâm hại khiến mang thai 3 tháng sẽ quay trở lại trường học.

Nữ sinh lớp 8 mang thai đi học trở lại 

Trao đổi với chúng tôi ngày 25/4 về vụ nữ sinh lớp 8 mang thai, ông Trần Nhật Hải, Hiệu trưởng Trường THCS số 2 Thượng Hà, Bảo Yên (Lào Cao) cho biết: "Sáng nay, ban giám hiệu nhà trường cùng các đoàn thể của huyện cũng đến gia đình để hỏi thăm, động viên em H.T.H sau khi em xuống Hà Nội làm giám định DNA.

Hiện tình hình tâm lí em H đã ổn định, sức khỏe và giao tiếp bình thường. Em cũng có mong muốn sớm quay trở lại trường để hoàn thành chương trình học của mình", ông Hải nói.

Trước thông tin về vụ việc xảy ra, bản thân hiệu trưởng nhà trường cũng tỏ ra bất ngờ vì không nghĩ có vụ việc như vậy xảy ra trong nhà trường.

Theo lời thầy hiệu trưởng, ở trường, em H là một học sinh ngoan, có nhận thức tốt trong lớp và rất có trách nhiệm trong công việc. Vì vậy, nhà trường giao cho nữ sinh này nhiệm vụ làm trưởng phòng bán trú, quản lí 10 bạn trong trường.

Hoàn cảnh gia đình nhà em H vô cũng khó khăn, em H mồ côi bố, mẹ em H bị câm, cả gia đình ở với ông ngoại. Gia đình có hai anh em, anh trai của H (1998) mới lấy vợ. Nữ sinh H cũng ở bán trú trong trường được 3 năm nay.

Vụ nữ sinh lớp 8 mang thai: Nữ sinh sẽ trở lại trường vào ngày mai - Ảnh 1.

Trường THCS số 2 Thượng Hà, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tiền Phong)

Khởi tố thầy giáo khiến nữ sinh lớp 8 mang bầu 12 tuần

Chiều ngày 25/4, ông Hồ Cao Khải, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, Lào Cai xác nhận, Công an huyện Bảo Yên vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Việt Anh (SN 1983), nguyên là giáo viên tin học, công tác tại Trường THCS số 2 Thượng Hà (Lào Cai) để điều tra về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo điều 145 Bộ Luật hình sự.

"Đối với kết quả giám định DNA thai nhi, thì phải chờ cơ quan giám định, nếu có sớm chắc cũng phải 1 - 2 ngày nữa", Chủ tịch huyện Bảo Yên thông tin thêm.


chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.