Trao đổi với báo chí, ông Hồ Cao Khải, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết, đã đình chỉ công tác 30 ngày đối với thầy giáo bị tố làm nữ sinh lớp 8 mang thai.
Cũng trong sáng nay (23/4), cơ quan chức năng đã tiến hành giám định ADN thai nhi của nữ sinh H.T.H để làm căn cứ khởi tố theo quy định.
Ngoài ra, thầy giáo bị tố khiến nữ sinh lớp 8 mang thai 12 tuần tuổi bị cấm khỏi nơi cư trú. "Bên công an đang củng cố hồ sơ để xử lý thầy giáo về tội danh "Quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên", khi có đủ chứng cứ cần thiết sẽ tiến hành bắt giữ ngay", lãnh đạo huyện Bảo Yên cho biết.
Trường THCS số 2 Thượng Hà, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tiền Phong)
Theo lời khai ban đầu, ông Nguyễn Việt A. (giáo viên Trường THCS Thượng Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai) đã thừa nhận hành vi của mình. Khi vụ việc được phát giác, ông A. đã gặp mặt xin lỗi gia đình em N.T.H. (SN 2006, trú tại xã Thượng Hà, học sinh lớp 8 Trường THCS Thượng Hà) và thương lượng.
Người thân của ông A. cũng ngỏ lời muốn đưa 300 triệu đồng để gia đình em H. không đưa vụ việc ra pháp luật, tuy nhiên, gia đình nữ sinh không chấp nhận.
Trước đó, gia đình thấy em H. có nhiều biểu hiện bất thường nên tra hỏi. Em H. đã kể quan hệ tình dục với thầy A. nhiều lần, có lần thực hiện ngay tại phòng trực giáo viên của trường.
''Khi em H. lên đến phòng trực, thầy A. đã đóng cửa lại và thực hiện hành vi đồi bại với em gái tôi. Sau khi xong việc, thầy A. còn lên tiếng đe doạ và yêu cầu H. không được nói sự việc cho ai biết", chị họ nữ sinh H. cho biết.
Sau đó, gia đình đã đưa em H. đi siêu âm, kết quả là nữ sinh này đã mang thai 12 tuần.
Cũng theo như người thân em H. kể lại, trước đây, gia đình đã phát hiện em H. có sử dụng một chiếc điện thoại thông minh hiệu OPPO. Biết điều này, gia đình truy hỏi thì H. cho biết, điện thoại là thầy A. cho mượn để hỏi sĩ số lớp
Sau đó, gia đình đã đến gặp ông A. đề nghị thu lại chiếc điện thoại để em H. tập trung vào học hành. Ông A. sau đó có lấy lại điện thoại nhưng chỉ được vài hôm, gia đình lại thấy em H. sử dụng chiếc điện thoại đó.
Được biết, thầy giáo Nguyễn Việt A. 35 tuổi, hiện đã có vợ và 1 con. Gia đình em H. thuộc diện khó khăn của xã Thượng Hà. Bố em H. đã mất, hiện H. sống cùng người mẹ bị câm điếc và một người anh trai.