Vụ nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng, lột quần áo trong lớp: Lãnh đạo Phòng giáo dục nói gì?

Ngày 22/3 tại trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi (Hưng Yên) xảy ra sự việc nữ sinh lớp 9 bị nhóm bạn nữ cùng lớp lột quần áo, đánh hội đồng, phải nhập viện trong tình trạng tình thần bất ổn.

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9A trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi (Hưng Yên) bị đánh hội đồng, lãnh đạo Phòng giáo dục huyện Ân Thi cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 22/3, tuy nhiên, đến ngày 27/7 lãnh đạo phòng mới nắm được do có đơn trình báo của người thân em học sinh H.Y.

"Sau khi có đơn trình báo của người thân nữ sinh đến phòng giáo dục huyện Ân Thi, chúng tôi liên hệ với nhà trường thì mới nhận được báo cáo", vị lãnh đạo phòng này cho hay.

Vụ nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng, lột quần áo trong lớp: Lãnh đạo Phòng giáo dục nói gì? - Ảnh 1.

Hình ảnh em Y bị lột quần áo và đánh hội đồng ngay tại lớp (Ảnh cắt từ clip)

Theo báo cáo ban đầu, Hiệu trưởng trường THCS Phú Ủng đã mời phụ huynh của 5 em học sinh và gia đình em Y.  đến để làm việc.

Gia đình nhóm học sinh đánh bạn đã xin lỗi gia đình em Y và hứa sẽ khắc phục do các em đều chuẩn bị tốt nghiệp nên mong muốn có cơ hội. Tuy nhiên, nhà trường đã tạm đình chỉ học đối với 5 em học sinh trên.

Gia đình nạn nhân bức xúc, sau khi phát hiện vụ việc đã báo nhà trường và Ban giám hiệu hứa sẽ xử lý vào ngày thứ Hai đầu tuần, nhưng đến nay đã qua 4 ngày, vụ việc vẫn không được giải quyết. Hiện vụ việc đã được chuyển đến cơ quan Công an để tiếp tục làm rõ. 

Gia đình nữ sinh H.Y có hoàn cảnh rất éo le, cả bố và mẹ cháu đều sức khỏe yếu, tâm lý không bình thường nên mọi việc đứng ra giải quyết phụ thuộc hoàn toàn vào người chú ruột. Sau khi bị các bạn hành hung, hiện nữ sinh bất ổn về tinh thần và đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần kinh Hưng Yên.

Trước đó, ngày 22/3, H.Y bị một nhóm nữ sinh cùng lớp đánh hội đồng, lột quần áo. Sự việc xảy ra ngay trên lớp học, trong thời gian khá dài mà không có sự can ngăn của các bạn cùng lớp và giáo viên.

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.