Vụ vợ con tử vong ở Đà Nẵng: Nhiều chi tiết mới qua lời kể người chồng

Sau hơn một tuần điều trị, sáng nay (24/9), anh Đ.N.V. - người chồng sống sót, còn vợ con tử vong khi đến Đà Nẵng du lịch, đã được xuất viện.
vu vo con tu vong o da nang nhieu chi tiet moi qua loi ke nguoi chong

Chia sẻ với báo chí trước khi cùng gia đình về quê nhà Nghệ An, anh V. kể, đoàn tham quan của anh đi từ TP. Vinh (Nghệ An) vào Đà Nẵng, trên đường đi có dừng xe ở TP. Vinh để mua mấy thùng, chai nước uống. Đoàn vào đến Đà Nẵng khoảng 5h30 sáng 15/9, rồi lên chùa Linh Ứng tham quan.

Đến 8h, đoàn đi ăn sáng tại một quán cách khách sạn không xa. Sau khi về khách sạn H. đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà) cất đồ, mọi người ra biển chơi, còn gia đình anh ngồi trên bờ uống nước. Tầm 11h trưa, cả đoàn tới quán hải sản B.M. trên đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà) ăn uống.

Anh Đ.N.V. cảm ơn các y bác sĩ tại bệnh viện trước khi về quê nhà. Clip: Thanh Trần.

Gia đình tôi ở phòng 304. Buổi chiều sau khi nghỉ ngơi, gia đình tôi tới một quán bún chả cá trên đường Nguyễn Chí Thanh ăn rồi ghé nhà người thân chơi. Tại đây cả ba người cũng không ăn gì.

Cả nhà tôi quay lại khách sạn, cùng đoàn đi Hội An, một số người trong đoàn ở lại không đi. Vào đây đã hơn 7h tối, mọi người ăn cơm gà và cháo gà.

Tất cả trẻ nhỏ trong đoàn đều đi, nhiều cháu còn nhỏ hơn con mình nữa. Mọi người đi mua sắm, dạo bộ rồi về Đà Nẵng”, anh kể.

Anh kể tiếp khi về phòng mọi người cũng bình thường. Nhà anh tách đoàn đi ăn mì Quảng, nhưng con trai không ăn.

“Khoảng hơn 7h sáng 16/9, con trai tôi đòi uống nước nhiều, mặt tái đi, tôi hoảng quá kêu khách sạn nhờ gọi taxi đưa sang bệnh viện, rồi mọi việc xảy đến quá nhanh…

Lúc trong bệnh viện Hoàn Mỹ, tôi cũng biết vợ con mình mất rồi, sau đó tôi được chuyển sang bệnh viện Đà Nẵng, rơi vào hôn mê. Khi tỉnh dậy tôi quá sốc, chỉ muốn chết….”, anh nghẹn ngào.

Nói về chi tiết nhìn thấy một số bảng diệt côn trùng trong khách sạn, anh cho hay không nhớ rõ bao nhiêu phòng, nhưng thấy khá nhiều phòng treo biển đang niêm phong đang khử trùng, diệt ruồi muỗi. Anh cũng nói thêm khi lưu trú tại đây, do mệt mỏi nên chỉ muốn đặt lưng xuống ngủ, không để ý có gì bất thường cả.

vu vo con tu vong o da nang nhieu chi tiet moi qua loi ke nguoi chong

Bác sĩ dặn dò anh Đ.N.V. trước khi xuất viện

Chia sẻ với báo chí, anh V. cho biết, anh làm việc trong một đơn vị tổng thầu thi công, anh em trong công ty ăn ở với nhau suốt nhiều năm trời, cũng không có mâu thuẫn gì xảy ra. Do đó không thể có chuyện hãm hại nhau.

“Còn lý do ăn uống hay tác nhân nào thì phải chờ cơ quan điều tra làm rõ. Rất mong cơ quan sớm điều tra, tìm ra nguyên nhân vụ việc, bởi đây là sự mất mát quá lớn, quá đau lòng với gia đình tôi”, anh nói.

Anh V. cũng tâm sự thêm bây giờ chỉ muốn nhanh chóng có mặt ở quê để thắp hương cho vợ con và chăm con gái út chưa đầy hai tuổi. Cháu đang rất nhớ bố mẹ, cứ khóc đòi suốt ngày đêm.

Trao đổi với Tiền Phong, BS. Võ Duy Trinh, trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc, bệnh viện Đà Nẵng cho hay trước khi xuất viện, bệnh viện đã kiểm tra các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân, tất cả đã đảm bảo.

Tuy nhiên về vấn đề tâm lý, bệnh nhân rất cần được động viên, chia sẻ thêm. Trong quá trình điều trị, bệnh viện dùng thuốc an thần sâu do bệnh nhân bị stress nặng, sau đó giảm từ từ rồi mới cắt hẳn vì sợ bệnh nhân dễ bị kích động.

vu vo con tu vong o da nang nhieu chi tiet moi qua loi ke nguoi chong Chuyến du lịch kỷ niệm ngày cưới trở thành đại tang

Kỷ niệm ngày cưới, vợ chồng anh Vạn cùng con trai đến Đà Nẵng du lịch thắt chặt tình yêu ấm nồng. Nào ngờ, chuyến ...

vu vo con tu vong o da nang nhieu chi tiet moi qua loi ke nguoi chong Thêm một bé trai tử vong nghi có liên quan đến vụ vợ con tử vong, chồng nguy kịch

Một bé trai ở TP Đà Nẵng tử vong với các triệu chứng nôn ói, tiêu chảy cũng lưu trú cùng khách sạn với gia ...

vu vo con tu vong o da nang nhieu chi tiet moi qua loi ke nguoi chong Vợ con tử vong, chồng nguy kịch khi đi du lịch: Biểu hiện bệnh kỳ lạ

Bệnh viện nhận định các nạn nhân bị ngộ độc cấp với độc tố rất nặng, diễn tiến bệnh nhanh, khó lường

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.