Vụ xe khách và xe container trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Tài xế container ra trình diện

Sau vụ va chạm giữa xe khách và xe container trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 4 người thương vong, tài xế xe container đã ra trình diện tại cơ quan công an.
Vụ xe khách và xe container trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Tài xế container ra trình diện - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CTV).

Liên quan đến vụ tai nạn giữa xe khách 16 chỗ và xe đầu kéo trên Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, trưa ngày 6/3 trao đổi với chúng tôi, ông Trần Minh Thu, Đội trưởng Đội tuần tra số 7 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết tài xế xe container đã ra trình diện tại công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

"Lực lượng chức năng đang tiến hành đo đạc hiện trường, giám định y khoa, khoa học, đưa ra kết luận để thành lập hồ sơ, xin ý kiến khởi tố vụ án, hoặc khởi tố bị can đối với tài xế xe Limousine trong vụ tai va chạm khiến 2 hành khách thiệt mạng ", ông Thu thông tin thêm.

Trước đó vào khoảng 17h30' ngày 5/3, tại Km 244 + 700 Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình thuộc địa phận xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô khách 16 chỗ mang BKS: 36B-027.61 do tài xế Nguyễn Hữu Hậu (SN1989) trú tại xã Nguyên Bình, huyện Tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa điều khiển theo hướng Hà Nội đi Ninh Bình, với xe container đi cùng chiều.

Hậu quả, 2 người tử vong, 2 người khác bị thương và hư hỏng 1 xe ô tô khách.

Hai nạn nhân thiệt mạng là Thiếu tá công an Ng.X.M. (SN 1978, thuộc đơn vị K208, K20 Bộ Công an) và bác sĩ L.T.V. bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa.

Ngoài ra, có 2 nạn nhân bị thương là M.T.A (SN 1991, ở Thanh Hóa) gãy đùi đang cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Ninh Bình và một nạn nhân chưa xác định được danh tính, đang được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Hà Nam.

Không chịu di chuyển thi thể người bị tai nạn giao thông để 'bắt đền' 400 triệu Không chịu di chuyển thi thể người bị tai nạn giao thông để "bắt đền" 400 triệu Vụ tai nạn giao thông 8 người thương vong ở Thanh Hoá: Đã có kết luận điều tra nguyên nhânVụ tai nạn giao thông 8 người thương vong ở Thanh Hoá: Đã có kết luận điều tra nguyên nhân Sau 9 ngày Tết Kỷ Hợi 2019 đã có 181 người chết vì tai nạn giao thôngSau 9 ngày Tết Kỷ Hợi 2019 đã có 181 người chết vì tai nạn giao thông
chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.