Vừa đi làm 1 tháng, tài xế taxi Mai Linh bị tàu hỏa đâm tử vong

Chiếc taxi rẽ vào lối cắt ngang đường sắt nhưng không chú ý quan sát bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê khoảng 15 mét, vụ việc khiến tài xế tử vong.
vua di lam 1 thang tai xe taxi mai linh bi tau hoa dam tu vong
Hiện trường vụ tai nạn

Vào khoảng hơn 14h ngày 23/2, một vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại Cầu Sắt, xã Trung Lương (huyện Bình Lục, Hà Nam) khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, thời điểm trên, một chiếc xe taxi khi di chuyển từ khu vực dân cư hướng sang quốc lộ 21A, đến địa điểm đường ngang dân sinh do khuất tầm nhìn, chiếc taxi đã bị tàu hỏa đi tới đâm trực diện vào thân xe.

vua di lam 1 thang tai xe taxi mai linh bi tau hoa dam tu vong
Chiếc taxi biến dạng sau khi bị tàu hảo kéo lê

Tại hiện trường, chiếc xe gặp nạn thuộc hãng taxi Mai Linh BKS 90A – 034.95, bị kéo đi một đoạn dài khoảng 15m, biến dạng hoàn toàn. Tài xế bị tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an huyện Bình Lục và Ban quản lý Ga Bình lục đã có mặt phân làn giao thông, điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, tài xế taxi bị tử vong được xác định là anh Lê Văn Sơn (SN 1995, trú tại xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm). Được biết, nạn nhân mới được ký hợp đồng tại Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Nam được một tháng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Nam đã có mặt tại hiện trường, đồng thời đến thăm hỏi động viên chia buồn cùng gia đình. Bước đầu công ty tạm thời hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng mai táng. Ban giám đốc ủng hộ 5 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

vua di lam 1 thang tai xe taxi mai linh bi tau hoa dam tu vong Điều tra nhóm thanh niên lạng lách, chặn đầu, dọa đánh chủ xe trên quốc lộ 1A

Một nhóm thanh niên liên tục đuổi theo, vượt lên phía đầu xe rồi lạng lách đánh võng. Chỉ đến khi tài xế ô tô cầu ...

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.