Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer phát biểu trong cuộc họp ở thành phố Mexico, Mexico. (Ảnh: CNBC).
Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã công bố một danh sách bổ sung những mặt hàng đến từ châu Âu đang được đưa vào tầm ngắm thuế quan, trong bối cảnh nước này đang có những tranh chấp gay gắt với Airbus.
Đầu năm nay, Hoa Kỳ cũng đã công bố một danh sách hàng hoá trị giá hơn 10 tỉ USD của châu Âu, và đe doạ sẽ áp thuế lên các mặt hàng có trong danh sách này. Vào tháng 10, Washington đã áp thuế 10% đối với máy bay dân dụng cỡ lớn và 25% đối với hàng nông sản châu Âu.
Các mặt hàng mới, nếu được thêm vào cũng sẽ bị đánh thuế 100% trong lần này.
Trong rất nhiều danh mục sản phẩm mới được thêm, có cả sự xuất hiện của các loại rượu mạnh như whisky và cognac. Các mặt hàng khác đang được xem xét mức thuế lên tới 100% bao gồm dầu ô liu từ Tây Ban Nha, phô mai Pháp, dao thái Đức và cá phile Bồ Đào Nha.
Hoa Kỳ từ lâu đã cho rằng các khoản trợ cấp cho Airbus đang làm tổn thương tới các hoạt động kinh doanh của nhà sản xuất máy bay Boeing tại Mỹ. Và rằng những nỗ lực của EU để tuân thủ các phán quyết của WTO trước đây đối với các khoản trợ cấp cho Airbus là không đủ.
Những cáo buộc cũng cho thấy Mỹ đang thực hiện các chiến dịch sâu rộng để giảm thâm hụt thương mại. Bắt đầu với mức thuế cao đối với thép và nhôm nhập khẩu. Chính quyền Trump đã tìm cách môi giới các hiệp định thương mại mới, có lợi thế hơn thông qua việc sử dụng thuế và hạn ngạch.
Trong một diễn biến khác, tuần trước Chính phủ Mỹ tuyên bố họ có thể áp mức thuế lên tới 100% đối với 2,4 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Pháp, sau khi kết luận thuế dịch vụ kĩ thuật số mới của Pháp sẽ gây hại cho các công ty công nghệ Mỹ.
Các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Bắc Kinh là biểu trưng rõ nhất cho cách làm việc của chính quyền Tổng thống Trump.
Bằng cuộc chiến thuế quan, Hoa Kỳ dường như đã đạt được điều mình muốn. Trong tuyên bố gần đây nhất, Hoa Kỳ đồng ý huỷ bỏ thuế quan từng phần cho Trung Quốc, đổi lại Bắc Kinh cam kết thu mua 50 tỉ USD hàng nông sản của nông dân Mỹ.
Được biết, hạn chót cho việc có nên áp thuế đối với hàng hoá EU hay không là vào ngày 13/1 năm sau.