Xác định danh tính kẻ giật túi xách, sát hại bà chủ cửa hàng tạp hóa

Công an phường Thanh Trì, Hoàng Mai cho biết đã xác định danh tính tên cướp dùng dao cứa cổ bà chủ cửa hàng tạp hóa.

Sau khi được đưa về trụ sở CA phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, cơ quan chức năng đã làm rõ tên cướp bị bắt sống tại chỗ tên là Nguyễn Thành Phát (SN 1996 quê ở Đại Tâm, Đại Lộc, Quảng Nam).

Theo điều tra ban đầu, Phát trước đây học tại một trường nghề trên địa bàn phường Thanh Trì, do ham mê chơi điện tử nên đối tượng thường tới quán game đối diện cửa hàng của bà Lành.

Sau một thời gian quan sát, biết bà Lành sống một mình nên Phát đã nảy sinh ý định cuớp tiền và đã bàn với đồng bọn gây án.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt đồng bọn của Phát để đưa ra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Như tin đã đưa, khoảng 16h40 hôm qua (28/10), người dân trên phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai vô cùng hoảng hốt khi chứng kiến sự táo tợn của hai tên cướp tuổi đời con rất trẻ.

xac dinh danh tinh ke giat tui xach sat hai ba chu cua hang tap hoa Vờ mua hàng rồi giật túi xách, sát hại bà chủ cửa hàng tạp hóa

Tổ tuần tra Công an phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội cùng người dân đã nhanh chóng quật ngã tên cướp táo tợn cướp ...

Theo nhiều nhân chứng, vào thời điểm trên bà Nguyễn Thị L. (SN 1977) chủ hiệu tạp hoá số 104 Ngũ Nhạc đang bán hàng thì có 2 thanh niên đi xe máy đến vờ mua hàng. Khi thấy bà L. quay mặt đi, một đối tượng lao đến giật chiếc túi xách bà đeo bên mình. Thấy bà L. chống cự và tri hô đối tượng lao tới dùng dao cứa cổ bà L.

xac dinh danh tinh ke giat tui xach sat hai ba chu cua hang tap hoa
Cửa hàng tạp hóa của bà L và Phát (phải) bị bắt giữ tại chỗ.

Nghe tri hô của và L., tổ tuần tra CA phường Thanh Trì và nhiều bà con hàng xóm đã lao tới. Trung uý Nguyễn Tuấn Vũ, CA phường Thanh trì từ trên xe tuần tra kịp thời lao xuống quật ngã, bắt sống Phát, tên còn lại bỏ chạy. Bà L. cũng được đưa đi cấp cứu sau đó, hiện tại đã qua cơn nguy kịch.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.