Xe 'biển xanh thần tài 79' hết hạn kiểm định vô tư trên đường

Xe “biển xanh” 37M – 000.79 hết hạn kiểm định hơn 2 năm vẫn vô tư đi trên đường TP Vinh, Nghệ An.
xe bien xanh than tai 79 het han kiem dinh vo tu tren duong
Xe “biển xanh thần tài 79” 37M – 000.79 đã quá hạn kiểm định hơn 2 năm nhưng vẫn lưu thông trên đường (ảnh chụp ngày 22/12/2017)

Trong thời gian quan, trên các tuyến phố TP Vinh (Nghệ An) thường xuyên xuất hiện xe “biển xanh thần tài 79” BKS 37M – 000.79.

Điều ngạc nhiên, là xe ô tô mang “biển xanh Thần tài 79” 37M – 000.79 đã hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật hơn 2 năm nhưng vẫn vô tư lưu thông trên đường. Qua tra cứu thông tin dữ liệu từ website của Cục Đăng kiểm Việt Nam thì xe biển xanh 37M - 000.79 đã hết hạn kiểm định từ ngày 07/11/2015.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi về việc xe “biển xanh” quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia lưu thông trên đường, ông Võ Minh Đức, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cho biết: việc xe ô tô quá hạn kiểm định 1 ngày cũng không được phép lưu hành. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Cái này trách nhiệm thuộc về lái xe.

Theo điểm e, khoản 5, điều 16 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định, người điều khiển xe ô tô đã hết hạn kiểm định từ 1 tháng trở lên sẽ bị phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

xe bien xanh than tai 79 het han kiem dinh vo tu tren duong Chỉ còn cách Côn Đảo 200km, hoàn lưu bão số 16 đang gây mưa rất to

Hiện nay, bão số 16 tiếp tục có xu hướng yếu dần; hoàn lưu bão đang gây mưa cho các tỉnh Nam Bộ, tại Côn Đảo ...

chọn
ĐHĐCĐ Đạt Phương: Luật mới sẽ không tác động nhiều đến thị trường bất động sản, vụ Tập đoàn Thuận An không ảnh hưởng đến doanh nghiệp
Chủ tịch Đạt Phương cho biết, doanh nghiệp có liên danh với Tập đoàn Thuận An và nhiều nhà thầu khác tại hai dự án xây dựng. Về bản chất, mỗi nhà thầu độc lập với nhau, Đạt Phương ký hợp đồng độc lập với chủ đầu tư và khẳng định không liên quan gì đến Thuận An.