'Xóm' bầu cua chỉ vui ba bữa tết

Vui ba bữa tết, người dân miền núi tỉnh Phú Yên đến trung tâm thôn, xóm đánh bầu cua. Đối với người dân miền núi, tết vui chỉ có bầu cua. 
xom bau cua chi vui ba bua tet
Đặt trúng thì “ăn lấy hên đầu năm” còn ai đặt trật thì “thua xả xui cuối năm”

Thường sáng mồng một, sau lễ chào cờ đầu năm, người lớn đến sòng bầu cua đánh một cây (1 lần), mỗi lần đánh 5.000 đến 10.000 đồng, nếu đặt trúng thì “ăn lấy hên đầu năm” còn ai đặt trật thì “thua xả xui cuối năm” rồi đi chúc tết người thân. Còn lại trẻ nhỏ đánh vui 3.000 đến 5.000 đồng. Vì vậy dọc theo các tuyến đường qua khu vực trung tâm thôn, xóm có những nhóm người tập trung đông đúc, gọi là “xóm” bầu cua.

Người làm cái (chủ), gầy sòng bày xốc bầu cua từ sáng mồng một đến chiều mồng ba, gọi là vui ba bữa tết. Sáng mồng 4 là dẹp sòng bầu cua, xuất hành đầu năm, người thì đi ra đồng, người thì lên rẫy.

Trước đây, có nhiều người say mê cờ bạc, đánh bầu cua theo kiểu “khát nước” (theo một con trong số 6 con) nên lâm vào nợ nần, còn người xốc (cái) cũng bị “bứng cái” tan gia bại sản. Nay người dân miền núi thì chỉ đánh bầu cua vui ba bữa tết.

xom bau cua chi vui ba bua tet
Sáng mồng một, sau lễ chào cờ đầu năm, người lớn đến sòng bầu cua
xom bau cua chi vui ba bua tet Người dân đi chùa thả cá phóng sinh, ra Văn Miếu 'sờ hạc đồng' để cầu may

Những ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018, rất nhiều người dân đã tới chùa Trấn Quốc thả cá phóng sinh, tới Văn Miếu - Quốc ...

chọn
Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương: Thêm dư địa để phát triển mô hình đô thị sân bay như Changi, Incheon, Schiphol
Từ 30/4, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương. Dưới góc nhìn chuyên gia Avison Young, đây mới là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ để địa phương tạo bứt phá thực chất. Điểm nghẽn lớn nhất của Đồng Nai hiện nay là chất lượng hạ tầng và đô thị của Đồng Nai chưa theo kịp quy mô kinh tế.