Xử lí 50 'nghĩa trang mini' trái phép

Sau khi báo Tuổi Trẻ có bài phản ánh về việc người dân chiếm đất rừng làm nghĩa trang, UBND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã vào cuộc xử lí hơn 50 trường hợp khuôn viên "nghĩa trang mini".


Xử lý 50 nghĩa trang mini trái phép - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiến hành xử trường hợp "nghĩa trang mini" làm trái phép - Ảnh: H.H.B

Trong hai ngày 25 và 26/10, đoàn liên ngành của UBND quận Liên Chiểu và UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã kiểm tra, xác định các khu vực khuôn viên nghĩa trang mới được hình thành do người dân tự ý phân lô trái phép.

Khi xác định xong đoàn liên ngành đã tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên diện tích đất do Nhà nước quản . Khu vực được xác định là nơi san gạt trên đất rừng để làm nghĩa trang trái phép chủ yếu là khu vực đối diện dự án Tân Hải Doanh. 

Khu vực này trước đây có một dự án khai thác đất để san lấp mặt bằng, khi đơn vị khai thác rút đi thì người dân đã tranh thủ san lấp và cát cứ với ý định làm nơi chôn cất.

Xử lý 50 nghĩa trang mini trái phép - Ảnh 3.

Một khu vực đất rừng được san ủi, thảm nhựa để biến thành đất chôn cất trái phép - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ông Võ Khoa Nguyên - chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc - cho biết các lực lượng đã xử tổng cộng 50 trường hợp lập khuôn viên trái phép với mục đích xí phần đất làm "nghĩa trang mini". Trong đó có 13 trường hợp đã hình thành tường rào xung quanh, 5 trường hợp san gạt đất trống để hình thành khu chôn cất.

"Sau khi giải quyết tình trạng xây khuôn viên trái phép, phường sẽ cử lực lượng kiểm tra thường xuyên và tuyên truyền đến người dân địa phương để chấm dứt tình trạng chôn cất ở đây. Ngoài ra chúng tôi sẽ làm bảng thông báo để người dân mọi nơi được biết đây là đất do Nhà nước quản , tránh trường hợp bị "cò" dụ dỗ mua đất chôn cất"- ông Nguyên nói.

Xử lý 50 nghĩa trang mini trái phép - Ảnh 4.

Một phần khuôn viên xây trái phép được ngành chức năng xử - Ảnh: H.HẢI

Cũng theo ông Nguyên, phường sẽ lắp barie 5 lối vào để kiểm soát các hoạt động ra vào khu vực. Đối với khu vực người dân được giao đất rừng để khai thác nhưng san gạt để làm nghĩa trang, địa phương yêu cầu trong vòng 15 ngày phải trồng rừng phục hồi, nếu không thực hiện, phường sẽ trồng cây để phủ xanh và kiến nghị thu hồi việc giao đất rừng cho dân quản .

Đường nhựa do đâu mà có?

Điều đáng nói trong việc cát cứ đất rừng để phân lô bán nền đất nghĩa trang ở đây chính là việc người dân đã hình thành tuyến đường nhựa dẫn đến các khuôn viên.


Ông Nguyễn Đăng Huy - chủ tịch UBND quận Liên Chiểu - cho biết qua xác minh thì vật liệu làm tuyến đường nhựa này chính là nhựa đường sau khi thi công sửa chữa tuyến đường giao thông do Nhà nước quản lí ở gần đó. Phần vật liệu dư thừa được đơn vị thi công bán cho người dân địa phương để thảm nhựa trên các tuyến đường có sẵn mà xe khai thác đất trước đây qua lại.


Ông Huy cho biết đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Chi cục Quản lí đường bộ III.1 (Cục Quản lí đường bộ III) kiểm tra thực tế và xử lí xóa bỏ phần thảm nhựa trái phép này

avatar_1572160693027

Khu vực bùng phát của nghĩa trang tự phát ở đường tránh Nam Hải Vân, Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.