Xử lí các vị trí hư hỏng cục bộ trên QL1 qua Thừa Thiên - Huế

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ lưu ý, công tác xử lí hư hỏng cục bộ trên QL1 đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế phải đảm bảo chất lượng, mỹ quan…
avatar_1574685765805

Lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị chủ động xử lí các vị trí mặt đường tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng cục bộ ngay khi thời tiết thuận lợi, không để phát sinh hư hỏng khi thời tiết bất lợi mới tiến hành xử lí.

Sáng 25/11, ngay sau chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ về công tác xử lí hư hỏng cục bộ trên QL1 đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế, Cục QLĐB II, Sở GTVT Thừa Thiên - Huế đã họp bàn với Chi cục QLĐB II.6, Ban QLDA4 và các đơn vị liên quan để khẩn trương triển khai thực hiện.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã có chỉ đạo, đối với những vị trí mặt đường hư hỏng cục bộ trên QL1 đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế đã được xử lí tạm, khẩn trương tiến hành cào bóc thảm lại đảm bảo chất lượng, mỹ quan, êm thuận. Thứ trưởng lưu ý, việc này làm “cuốn chiếu”, xử lí dứt điểm, làm đến đâu gọn gàng đến đó, đúng qui trình, quy phạm.

xu-ly-cac-vi-tri-hu-hong-cuc-bo-tren-ql1-qua-thua-thien-hue-3-1574669293-width900height600

Một đoạn QL1 qua huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng yêu cầu Sở GTVT tiếp tục chỉ đạo Công ty TNHH Trùng Phương thường xuyên kiểm tra, tiến hành cào bóc sửa chữa các vị trí hằn lún mặt đường, đảm bảo giao thông trên tuyến. Đơn vị quản lí, trực tiếp là Chi cục QLĐB II.6 giám sát chặt chẽ công tác xử lí mặt đường hư hỏng cục bộ trên hiện trường, thường xuyên báo cáo bằng hình ảnh.

Song song với đó, Ban QLDA4, Công ty TNHH Trùng Phương tiến hành kiểm tra, rà soát các vị trí mặt đường tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện hư hỏng cục bộ có khả năng phát sinh thành hư hỏng lớn, chủ động xử lí ngay khi thời tiết thuận lợi, không để phát sinh hư hỏng khi thời tiết bất lợi mới tiến hành xử lí.

chọn
Khu đất hai mặt tiền 38 Bích Câu của doanh nghiệp ngành mỏ và những chuyển động sau khi Vinachem thoái vốn
Hồi đầu năm, tòa nhà văn phòng 38 Bích Câu đã được khởi công và dự kiến hoàn thành cuối 2027. Chủ dự án là Incodemic - doanh nghiệp mà Vinachem đã thoái vốn từ năm 2019. Giai đoạn sau đó, Incodemic đã đón lãnh đạo mới là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - một cá nhân liên quan đến FiCO.