'Yêu cầu thu phí 2.000 đồng một bài hát karaoke là hợp lý và sẽ có lộ trình'

Đại diện RIAV cho rằng, yêu cầu thu phí 2.000 đồng một bài hát karaoke là hợp lý và việc triển khai thu sẽ có lộ trình hẳn hoi.
 
riav len tieng viec thu phi 2000 dong mot bai hat karaoke Hé lộ mối quan hệ 'cộng sinh' phía sau việc thu phí bài hát karaoke
riav len tieng viec thu phi 2000 dong mot bai hat karaoke Doanh nghiệp kinh doanh karaoke hoang mang trước việc thu phí 2.000 đồng một bài hát
riav len tieng viec thu phi 2000 dong mot bai hat karaoke
RIAV lên tiếng việc thu phí 2.000 đồng một bài hát karaoke. Ảnh minh hoạ

Liên quan đến việc Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) sẽ tiến hành thu phí 2.000 đồng/ bài hát đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Ông Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Trung tâm cấp phép và quản lý quyền, Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) cho biết, mức phí bản quyền liên quan theo quy định là 2.000 đồng/bài hát/đầu máy karaoke, có thời hạn sử dụng 1 năm, tính từ ngày được cấp phép. Mức phí này được áp dụng từ ngày 14/7/2016.

Theo ông Dũng, việc thu phí 2.000 đồng một bài hát sẽ không triển khai thu trên midi karaoke mà chỉ thu trên các đầu máy VOD. RIAV cho biết không truy thu thời gian sử dụng trước đây. “Chúng tôi gửi tới từng quán và cũng bảo đảm là từng chủ quán đều nhận được, đọc được văn bản”, ông Dũng nói.

Cũng theo ông Dũng, hiện tại chưa thể gửi hết ngay văn bản về việc thu phí bản quyền liên quan này tới 63 tỉnh thành cùng một thời gian. “Cùng một lúc thì không thể làm được hết ngay. Nhưng chúng tôi sẽ chọn các địa phương sử dụng nhiều để gửi trước như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Mỗi tỉnh hiện có khoảng 400-600 trung tâm karaoke. Và bắt đầu từ tháng 7/2017, chúng tôi sẽ tiến hành thu trên diện rộng theo từng khu vực địa lý”, ông Dũng cho biết.

Mặc dù vậy, ông Dũng cũng đánh giá việc thu bản quyền này sẽ rất khó khăn. Trung tâm cũng chấp nhận phải có bước đầu tuyên truyền để các chủ kinh doanh hiểu quyền liên quan là gì. Vì thế, cũng sẽ chưa có việc yêu cầu phạt ngay.

Phó Giám đốc RIAV cũng khảng định, việc đối soát số liệu các bài hát thuộc sở hữu của RIAV nằm trên từng nhãn hiệu đầu máy karaoke tại trung tâm karaoke đều có danh mục cụ thể.

riav len tieng viec thu phi 2000 dong mot bai hat karaoke
Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ karaoke cho rằng, trước khi RIAV đưa ra thông báo thu phí bài hát, họ chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về vấn đề này. Ảnh: Văn Dũng

Theo tìm hiểu, để có được bản ghi karaoke, nhà sản xuất đã sử dụng âm nhạc, hình ảnh từ nhiều nguồn khác nhau và ráp vào phần chữ chạy lời bài hát. Ở quá trình này, nhà sản xuất đã phải chi trả nhiều khoản phí liên quan đến tác quyền, quyền sở hữu. Điều này đồng nghĩa với việc nhà sản xuất cũng là người có quyền sở hữu đối với bản ghi karaoke cuối cùng do mình tạo nên.

Ngoài ra, trên thực tế, nhiều bản ghi karaoke được sử dụng hiện nay lại không sử dụng một bản ghi nhất quán nào đó mà có nhiều sự pha trộn về âm nhạc, hình ảnh và rất nhiều các tiểu mục khác. Cũng chính vì điều này, việc xác định đâu là sản phẩm thuộc quyền sở hữu của RIAV chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn và không hề đơn giản. Bởi, rất ít những đầu karaoke sử dụng nguyên vẹn bản ghi cuối cùng thuộc sở hữu của RIAV.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ karaoke khẳng định, nếu RIAV chỉ dựa vào việc bản ghi karaoke mà họ đang sử dụng có liên quan vài hình ảnh hay đoạn nhạc, video clip thuộc quyền sở hữu của các hội viên RIAV mà thu phí 2.000 đồng/bài hát thì đó là một sự vô lý.

“Trước khi RIAV đưa ra thông báo thu phí bài hát, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về vấn đề này. Chúng tôi cho rằng việc thu phí bài hát karaoke là hợp lý, nhưng thu bao nhiêu, thu như thế nào thì các bên có liên quan cần ngồi lại để đi đến sự thống nhất”, một chủ doanh nghiệp karaoke tại TP HCM nói.

Phản hồi lại vấn đề này, RIAV cho rằng phí thu 2.000 đồng một bài hát đã được tính toán kỹ lưỡng, dựa trên cơ sở kết quả cuộc khảo sát được tiến hành trong gần một năm qua và trên khung quy định của pháp luật.

Theo RIAV, số tiền thu về từ hoạt động này sẽ được chi 10% cho các chi phí hoạt động của văn phòng Hiệp hội; 5-10% chi cho các Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch các tỉnh, thành phố. Và 80% còn lại được trả trực tiếp cho các chủ sở hữu bản ghi âm, ghi hình.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

chọn
[Photostory] Tiến độ khu nhà ở 2.300 tỷ của nhóm Seaholdings tại Bến Lức, Long An
Khu nhà ở thương mại cao tầng Điểm Đến Trung Tâm (tên thương mại là Destino Centro) có tổng diện tích hơn 2,1 ha. Do CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Viethouse Group làm chủ đầu tư.