
Wealth-X định nghĩa người siêu giàu là những người sở hữu khối tài sản cá nhân trị giá 30 triệu USD trở lên. Trên thế giới hiện có tổng cộng 265.490 người siêu giàu, và 10 quốc gia, vùng lãnh thổ dẫn đầu danh sách của Wealth-X chiếm khoảng 72% trong số đó. (Ảnh: Forbes).

Từ năm 2017 đến nay, 10 địa chỉ đó đã có thêm 1.365 cá thân tham gia hàng ngũ giới siêu giàu. Tuy nhiên, tổng tài sản của giới này tại 10 nền kinh tế trên đã giảm đến 362 tỷ USD (khoảng 1,5%). (Ảnh: Getty).

Thụy Sỹ (6.145 người siêu giàu - 808 tỉ USD): Quốc gia này thu hút nhiều doanh nghiệp bởi những công nghệ tiên tiến và các mức thuế hấp dẫn. Tuy nhiên, những người giàu ở đây hiện bị ảnh hưởng bởi sự suy yếu của thị trường vốn. (Ảnh: Shutterstock).

Italy (6.270 người siêu giàu - 708 tỉ USD): Đây là quê hương của gần 50 tỉ phú USD. Bên cạnh đó, đất nước này còn có những thành phố du lịch ưa thích của giới nhà giàu như Venice hay Milan. (Ảnh: Shutterstock).

Hong Kong (8.950 người siêu giàu - 1.180 tỉ USD): Hong Kong là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu, gắn kết thương mại chặt chẽ với Trung Quốc, và có mối quan hệ mật thiết với châu Âu và Mỹ. (Ảnh: Shutterstock).

Vương quốc Anh (9.575 người siêu giàu - 1.010 tỉ USD): Quốc gia này sở hữu một thị trường chứng khoán ổn định và liên tiếp tạo ra các cơ hội kiếm tiền lớn. Chính điều đó đã giúp họ có thêm nhiều cá nhân giàu có. (Ảnh: Shutterstock).

Pháp (10.145 người siêu giàu - 1.050 tỉ USD): Nhiều tỉ phú Pháp gây dựng khối tài sản khổng lồ từ ngành thời trang, mỹ phẩm xa xỉ, chẳng hạn như ông chủ LVMH Bernard Arnault, bà chủ L'Oreal Francoise Bettencourt Meyers, hay ông chủ Kering Francois Pinault. (Ảnh: iStock).

Canada (10.395 người siêu giàu - 1.050 tỉ USD): Theo đài phát thanh Canada CBC, những người giàu tại đây đang kiếm tiền nhanh hơn phần còn lại của thế giới. (Ảnh: Shutterstock).

Đức (15.685 người siêu giàu - 1.850 tỉ USD): Dù cả số người siêu giàu lẫn tài sản của họ tại Đức đều tăng lên, triển vọng kinh tế quốc gia này đã giảm đáng kể trong nửa cuối năm 2018. (Ảnh: Shutterstock).

Nhật Bản (17.855 người siêu giàu - 1.670 tỉ USD): Sự suy thoái của tiêu dùng toàn cầu và việc người dân Trung Quốc giảm nhu cầu mua sắm đã ảnh hưởng phần nào đến sự thịnh vượng của Nhật Bản. (Ảnh: Shutterstock).

Trung Quốc đại lục (24.965 người siêu giàu - 3.760 tỉ USD): Thị trường chứng khoán trong nước suy yếu cùng cuộc chiến tranh tiền tệ với Mỹ đã khiến giới nhà giàu Trung Quốc đại lục sụt giảm một phần giá trị tài sản. (Ảnh: Reuters).

Mỹ (81.340 người siêu giàu - 9.840 tỉ USD): Mỹ chiếm khoảng 31% lượng người siêu giàu trên toàn cầu. (Ảnh: Shutterstock).
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia