11 người chết, 6 người mất tích do mưa lũ ở miền Bắc

Mưa lũ những ngày qua ở miền Bắc khiến 11 người chết, 6 người mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị sập.

Sáng 2/9, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho hay theo báo cáo nhanh các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, thiệt hại do mưa lũ tính đến hết ngày 1/9, mưa lũ làm 11 người chết (Sơn La 1 người, Yên Bái 1 người, Lạng Sơn 1 người, Hòa Bình 1 người, Thanh Hóa 7 người), tăng 7 người tại Thanh Hóa so với báo cáo trước đó một ngày.

Nguy cơ sạt lở đất ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa

Mưa lũ cũng khiến 6 người người mất tích (tăng 6 người tại Thanh Hóa so với báo cáo ngày 31/8). Hiện, chính quyền địa phương đã xác định danh tính của 2 người, đang tiếp tục xác minh 4 trường hợp còn lại.

Có hơn 1.100 ngôi nhà bị sập, phải di dời khẩn cấp gần 4.000 ha lúa, hoa màu, thiệt hại, 26.000 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi do mưa lũ.

Cơ quan khí tượng cho hay lũ các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An đang xuống. Lúc 3h ngày 2/9, mực nước trên các sông như sau: Sông Bưởi tại Kim Tân 12,31 m (trên báo động 2 là 0,31 m); sông Mã tại Cẩm Thủy 18,51 m (dưới dưới báo động 2 là 0,49 m); tại Lý Nhân 11,01 m (ở mức báo động 2); trên sông Cả tại Dừa 20,82 m (báo động 1 là 0,32 m); tại Nam Đàn 5,74 m (trên báo động 1 là 0,34 m).

11 nguoi chet 6 nguoi mat tich do mua lu o mien bac
Mưa lũ nhấn chìm hàng ngôi nhà ở Thanh Hóa (Ảnh: Lê Ngọt).

"Nguy cơ sạt lở đất tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An; ngập úng tại các vùng trũng thấp, đặc biệt tại tỉnh Thanh Hóa", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cũng cho hay lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước sông Cửu Long đang lên.

Mực nước cao nhất ngày 1/9 tại Tân Châu là 4 m (báo động 2), tại Châu Đốc 3.56 m (trên báo động 2 là 0,06 m).

Mực nước lúc 7h ngày 2/9 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 3,89 m, dưới báo động 2 là 0,11 m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc 3,43 m, dưới báo động 2 là 0,07 m.

Trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long lên chậm. Đến ngày 5/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,09 m (trên báo động 2 là 0,09 m); tại Châu Đốc ở mức 3,65 m (trên báo động 2 là 0,15m).

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương thực hiện công điện của Thủ tướng, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, đảm bảo an toàn cho người và tài sản, tiếp tục huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục, thông tuyến các tuyến đường bị ách tắc, chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất.

Riêng, các tỉnh Phú Thọ, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác hệ thống đê điều để kịp thời phát hiện sự cố, xử lý giờ đầu theo phương châm "bốn tại chỗʼ", đảm bảo an toàn; tổ chức lực lượng kiểm tra, kịp thời sơ tán người dân tại các khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập lụt.

Các địa phương khu vực hạ du hồ Hòa Bình sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn dân cư, đê điều, công trình thủy lợi và các hoạt động trên sông khi hồ xả lũ.

19 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng do sạt lở đất

Tại Thanh Hóa, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề nhất là 13 người chết và mất tích. Dù đã cận kề ngày khai giảng, 13 điểm trường bị ngập, 6 điểm bị ảnh hưởng của sạt lở đất, 2 nhà bán trú cho học sinh và giáo viên bị vùi lấp.

11 nguoi chet 6 nguoi mat tich do mua lu o mien bac
Nhà ven sông Mã (Thanh Hóa) ngập trong biển nước (Ảnh: Nguyễn Dương).

Hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi có 5 cây cầu bị sập và cuốn trôi. Đường tuần tra biên giới qua địa bàn 2 huyện Quan Sơn, Thường Xuân bị sạt lở nhiều vị trí; ách tắc 40 vị trí trên các tuyến quốc lộ (15C, 16, 217, 15, 217B) và 18 vị trí trên các tuyến đường tỉnh (521D, 516B, 518B, 521E, 522, 523, 523B, 523E) do sạt lở và ngập lụt kéo dài. Huyện biên giới Mường Lát bị gián đoạn thông tin liên lạc.

Các huyện miền núi đã chủ động sơ tán hơm 5.000 hộ dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm, ven sông suối, vùng trũng thấp, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn.

Các huyện, thành phố có đê (sông Mã, sông Bưởi và sông Lèn) đã chủ động sơ tán gần 7.300 hộ dân sinh sống ở khu vực bãi sông đến nơi an toàn.

Hiện, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể 2 nạn nhân ở huyện Cẩm Thủy và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể các nạn nhân, những người mất tích còn lại.

11 nguoi chet 6 nguoi mat tich do mua lu o mien bac Mưa lũ ở Sơn La, nhiều người dân không thể về quê dịp nghỉ Lễ

Quốc lộ 37 từ Sơn La đi Yên Bái, Phú Thọ còn 93 điểm ách tắc, giao thông tê liệt. Việc ách tắc khiến nhiều ...

11 nguoi chet 6 nguoi mat tich do mua lu o mien bac Quốc lộ 37 - Tuyến huyết mạch nối giữa Sơn La với Phú Thọ và Yên Bái ách tắc nghiêm trọng do mưa lũ

Hiện trên tuyến Quốc lộ 37 đã xuất hiện 15 điểm sạt lở taluy do mưa lũ khiến ách tắc giao thông gây khó khăn ...

11 nguoi chet 6 nguoi mat tich do mua lu o mien bac Ảnh: Giao thông nhiều nơi tại Sơn La bị tê liệt hoàn toàn vì mưa lũ

Với hàng trăm điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ và đường nội tỉnh, hiện nay rất nhiều tuyến đường ở Sơn La đang ...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.