15 năm tù cho kẻ đánh mù mắt hiếp dâm nữ sinh lớp 10

Theo tòa, hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, khiến đứa bé ngây thơ thành người tàn phế nên cần phải xử lí nghiêm.

Ngày 6/5, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt Đỗ Văn Thống 15 năm tù giam về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Bị cáo Thống còn phải có trách nhiệm bồi thường tiền thiệt hại tinh thần, tiền điều trị bệnh cho người bị hại hơn 90 triệu đồng .

Theo cáo trạng, chiều 19/10/2018, sau khi nhậu xong, Thống chạy xe máy ra trước Trường PTTH Hàm Tân thì gặp bốn học sinh (hai nam, hai nữ) đang đứng bên đường chờ xe buýt. Sau đó có người nhà đến đón hai học sinh đi chỉ còn bé V. (15 tuổi, học sinh lớp 10) và người bạn cùng lớp. Thống tiếp cận đề nghị chở hai bé về nhà và do thấy trời mưa, tối nên hai nữ sinh đã nhẹ dạ, cả tin nhận lời.

Khi đến Tân Hà (Hàm Tân), bạn của V. xuống xe về nhà và Thống chở bé V. về nhà cách đó khoảng hơn một cây số. Tuy nhiên, khi đến nơi, Thống rủ V. uống cà phê nhưng V. không đồng ý nên bị cáo tăng tốc chạy về hướng thị xã La Gi. Bé V. la hét, cầu cứu nhưng do trời mưa, đường vắng nên không ai nghe thấy.

Khi xe chạy đến đường vào nghĩa trang Tân Tạo (phường Tân An, thị xã La Gi), Thống chạy xe vào bãi đất trống dừng xe thì V. bỏ chạy. Lập tức, Thống nắm tóc đánh nhiều cái vào mặt và dùng chân đạp vào người nữ sinh nhằm khống chế dùng vũ lực định giở trò đồi bại nhưng V. chống cự quyết liệt.

15 năm tù cho kẻ đánh mù mắt hiếp dâm nữ sinh lớp 10 - Ảnh 1.

Đỗ Văn Thống lúc bị bắt giam.

Sau khi đánh nạn nhân liên tục để khống chế nhưng bất thành, bị cáo phát hiện có ánh đèn xe chạy vào nghĩa địa nên hắn đè nạn nhân xuống dùng tay bịt miệng để nạn nhân không thể kêu cứu. Thống còn nhặt một cục đá đập liên tiếp vào mắt trái và vùng mặt của V. rồi lên xe nổ máy bỏ đi.

Nạn nhân đã phải bò lết vào được nhà một cô giáo kêu cứu và vợ chồng cô giáo chở V. đi cấp cứu. Sau đó V. được chuyển đến BV Chợ Rẫy (TP HCM) nhưng do vết thương quá nghiêm trọng, các bác sĩ đành bỏ mắt trái.

Kết luận giám định pháp y thể hiện: Vết thương mắt trái của nạn nhân vỡ nhãn cầu đã được phẫu thuật múc bỏ nhãn cầu và ba vết thương trên vùng mặt với tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 56%.

Tại phiên tòa, Thống thừa nhận hành vi của mình và xin giảm nhẹ hình phạt bởi trước đó gia đình đã chủ động bồi thường 20 triệu đồng. Thống cũng xin lỗi bị hại và gia đình (bé V. cũng có mặt ở tòa).

Theo HĐXX, quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, tác động gia đình bồi thường khắc phục một phần hậu quả. Tuy nhiên hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, đẩy một đứa bé ngây thơ, vô tội thành tàn phế do đó cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Từng có tiền án về tội hiếp dâm

Theo cáo trạng, Thống có tiền án về tội hiếp dâm và hủy hoại tài sản hiện chưa xóa án tích nay tiếp tục phạm tội là tái phạm và là tình tiết tăng nặng. Trước đó, tháng 4/2015, Thống cùng một nhóm thanh niên nam nữ nhậu ở thị trấn Tân Nghĩa, trong đó có nạn nhân N. (19 tuổi). Khoảng 21h30 cùng ngày, N. đứng dậy chào mọi người trong bàn đi bộ về nhà.


Do có ý đồ xấu từ trước nên Thống vô cớ gây sự với những người trong bàn nhậu rồi nổ máy xe chạy theo đề nghị chở N. về. Tuy nhiên, Thống không chở N. về nhà mà tăng tốc chạy vào đường núi Bảy Mập, thuộc địa bàn thị trấn Tân Nghĩa (Hàm Tân). Tại đây, Thống dùng vũ lực khống chế N. để giở trò đồi bại. Tuy nhiên, nạn nhân đã phản ứng quyết liệt, vùng chạy thì bị Thống đuổi kịp đánh đập, đe dọa để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngay trong đêm, nạn nhân N. và gia đình đã đến Công an huyện Hàm Tân tố cáo. Đến sáng hôm sau, Thống đã đến cơ quan công an đầu thú, sau đó bị kết án và vừa mới ra tù vào tháng 8/2017.


chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.