15 ngôi nhà được định giá đắt nhất ở Mỹ trong 10 năm qua

Những ngôi nhà đắt nhất này có giá từ 99 - 250 triệu USD, tập trung chủ yếu tại các bang như Florida, New York và California.
Screenshot (7)

15. Bất động sản khổng lồ này ở nằm ở bãi biển Palm Beach, Florida, được bán với giá hơn 99 triệu USD vào năm 2019, có địa chỉ tại 60 Blossom Way, được hoàn thành vào năm 2000, với diện tích gần 4 mẫu Anh, và có 320 feet mặt tiền hướng ra bãi biển.


Screenshot (8)

14. Tòa biệt thự rộng 25.000m2 này ở Los Altos Hills, California, được bán vào năm 2011 với giá 100 triệu USD. Biệt thự được xây dựng với lối kiến trúc lâu đài Pháp thế kỉ 18, có hồ bơi trong nhà và ngoài trời, phòng khiêu vũ, cũng như hầm rượu.


Screenshot (10)

13. Ngôi biệt thự này ở Holmby Hills, một khu phố ở Los Angeles, California - được bán vào năm 2016 với giá 100 triệu USD.


Screenshot (11)

12. Ngôi nhà nằm dọc theo đường cao tốc tiểu bang tuyệt đẹp. Nó bao gồm hai nhà khách, sân tennis, nhà spa, thư viện hai tầng, nhà hát, phòng tập thể dục và hồ bơi, cùng với các tiện nghi khác. Ngôi nhà được bán vào năm 2019 với giá 100 triệu USD.


Screenshot (12)

11. Căn biệt thự 10 phòng ngủ này ở Holmby Hills - một khu phố ở Los Angeles, California - được bán vào năm 2016 với giá 100 triệu USD.


Screenshot (13)

10. Một căn penthouse ở Manhattan, New York, được bán vào năm 2014 với giá 100,47 triệu USD. Căn penthouse này nằm trên tầng 89 và 90 của One57, một tòa nhà chọc trời ở khu vực Midtown được gọi là Billionaire's Row. Nó trải rộng 11.000 feet vuông, có sáu phòng ngủ. Cho đến năm 2019, nó là ngôi nhà đắt nhất từng được bán ở thành phố New York.


Screenshot (14)

9. Ngôi nhà ở Malibu, California, được bán vào năm 2018 với giá 110 triệu USD này nằm trên bãi biển Carbon, còn được gọi là "Bãi biển tỉ phú", nơi được biết đến với những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la và cư dân cực kì giàu có.


Screenshot (15)

8. Tổ hợp 3 bất động sản ở East Hampton, New York, được bán vào năm 2016 với giá 110 triệu USD. Các tài sản có tổng diện tích 6,4 mẫu Anh và bao gồm 284 feet tiếp giáp bờ biển.


Screenshot (16)

7. Một bất động sản ở Palm Beach, Florida, được bán vào năm 2019 với giá 110,25 triệu USD. Khu biệt thự có 13 phòng ngủ, tọa lạc tại 1295 S. Ocean Blvd, chỉ cách khu nghỉ mát Mar-a-Lago của Donald Trump nửa dặm. Nó có 210 feet tiếp giáp bờ biển, khu vườn rộng và một bến thuyền riêng.


Screenshot (17)

6. Một bất động sản rộng 9 mẫu Anh tại Woodside, California, được bán vào năm 2012 với giá 117,5 triệu USD.


Screenshot (18)

5. Một biệt thự đồ sộ ở Holmby Hills - khu phố sầm uất nhất ở Los Angeles, California - được bán vào năm 2019 với giá 119,75 triệu USD. Đây cũng là căn nhà đắt đỏ nhất từng được bán ở Los Angeles.


Screenshot (19)

4. Một bất động sản rộng 51 mẫu tại Greenwich, Connecticut, được bán vào năm 2014 với giá 120 triệu USD.


Screenshot (20)

3. Bốn bất động sản đại dương ở Palm Beach, Florida, được bán vào năm 2013 với tổng số tiền là 129,6 triệu USD.


Screenshot (21)

2. Một bất động sản khổng lồ ở East Hampton, New York, được bán vào năm 2014 với giá 137 triệu USD. Bất động sản rộng 18 mẫu này, tọa lạc tại 60 Lanes, là ngôi nhà đắt nhất từng được bán ở Mỹ cho đến năm 2019.


Screenshot (22)

1. Căn penthouse trên đỉnh 220 Central Park South, một tòa tháp dân cư ở Manhattan, New York, được bán vào tháng 1 năm 2019 với giá gần 240 triệu USD. Căn penthouse ở thành phố New York này trải dài từ tầng 50 đến tầng 53 của 220 Central Park South. Nó hiện đang giữ danh hiệu là ngôi nhà đắt nhất từng được bán ở Mỹ. Nhà quản lí quỹ đầu cơ tỉ phú Ken Griffin đã mua bất động sản này trong một vụ mua bán kỉ lục.