15 người giàu nhất trong ngành thời trang thế giới

Business Insider đã tổng hợp danh sách 15 người giàu nhất trong ngành thời trang thế giới theo danh sách tỉ phú cập nhật thời gian thực của Forbes. Đây chủ yếu là những người đứng sau các thương hiệu thời trang xa xỉ như Louis Vuitton, Gucci và Chanel, cùng các nhà bán lẻ thời trang nhanh bao gồm Uniqlo và Zara.

Ngành công nghiệp thời trang toàn cầu có giá trị ước đạt 2.500 tỉ USD đã làm cho những người chơi hàng đầu của nó, từ các nhà thiết kế, CEO đến những người sáng lập trở nên vô cùng giàu có. 

Dựa trên bảng thống kê tỉ phú theo thời gian thực của Forbes, Business Insider đã tổng hợp danh sách 15 tỉ phú giàu nhất trong làng thời trang thế giới, với tổng khối tài sản trị giá gần 400 tỉ USD. 

Dưới đây là danh sách 15 người giàu nhất trong ngành thời trang thế giới: 

Screenshot (21)

15. Đinh Shizhong: 5,8 tỉ USD

Ding Shizhong là chủ tịch và CEO của Anta Sports, một trong những nhà sản xuất đồ thể thao lớn nhất Trung Quốc. Anta Sports, công ty sở hữu các thương hiệu bao gồm Fila, Descente và Kingkow, đã kiếm được hơn 3,4 tỉ USD doanh thu trong năm 2018.

Screenshot (22)

14. Johann Rupert: 6,1 tỉ USD

Johann Rupert là Chủ tịch của Compagnie Financiere Richemont, công ty hàng xa xỉ Thụy Sĩ đứng sau các thương hiệu như Cartier, Chloé và Montblanc.

Tỉ phú người Nam Phi đã thành lập Richemont như một công ty con của Rembrandt Group Limited (nay là Remgro Limited), một công ty do cha ông thành lập vào những năm 1940.

Screenshot (23)

13. Sandra Ortega Mera: 6,6 tỉ USD

Sandra Ortega Mera là con gái của người sáng lập Zara Amancio Ortega với người vợ quá cố Rosalia Mera.

Sandra thừa hưởng danh hiệu người phụ nữ giàu nhất Tây Ban Nha sau cái chết của mẹ cô. Sandra nắm giữ khoảng 4,5% cổ phần trong công ty của cha cô - Inditex, nhưng cô không tham gia vào công ty, theo Forbes.

Screenshot (24)

12. Ralph Lauren: 6,7 tỉ USD

Người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của thương hiệu thời trang xa xỉ cùng tên của Mỹ Ralph Lauren. Hiện ông vẫn là chủ tịch điều hành của nhãn hiệu mà ông bắt đầu vào những năm 1960.

Lauren bắt đầu thiết kế những chiếc cà vạt với đường cắt rộng hơn - đặt tên cho chúng là đường cắt "Polo" - và bán chúng ở các cửa hàng bách hóa ở New York trong khi ông đang làm việc tại cửa hàng quần áo nam Beau Brummell.

Hơn 50 năm sau, thương hiệu nổi tiếng quốc tế mang về doanh thu hơn 6,1 tỉ USD trong năm 2018.

Screenshot (25)

11. Anders Holch Povlsen: 8,1 tỉ USD

Anders Holch Povlsen là CEO và chủ sở hữu duy nhất của nhà bán lẻ thời trang Bestseller, Đan Mạch. Cha mẹ của Povlsen khởi nghiệp công ty vào năm 1975 và khi chỉ mới 28 tuổi ông đã kế thừa tài sản của cha và trở thành chủ sở hữu duy nhất của công ty vào năm 1990.

Bestseller là công ty mẹ của 11 nhãn hiệu thời trang bao gồm Vero Moda, Only và Jack & Jones.

Povlsen, người giàu nhất Đan Mạch, cũng có "cổ phần đáng kể" trong nhà bán lẻ quần áo trực tuyến ASOS và công ty thanh toán Klarna, theo Forbes.

Screenshot (26)

10. Giorgio Armani: 11 tỉ USD

Người đồng sáng lập và chủ sở hữu duy nhất của đế chế Armani, nhà thời trang xa xỉ Giorgio Arman có những dự án về thời trang cao cấp, trang phục thể thao, làm đẹp, nhà hàng, thiết kế nội thất, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, và thời trang may sẵn. 

Nhà thiết kế thời trang gốc Ý đã thành lập công ty của mình vào năm 1975 sau khi rời trường Y sớm. Giờ đây, Armani thường được mệnh danh là một trong những nhà thiết kế thời trang người Ý thành công nhất trong lịch sử, với doanh thu 2,3 tỉ USD trong năm 2018, theo Bloomberg.

Armani sở hữu một siêu du thuyền màu đen tuyền dài 213 feet và có dinh thự ở Ý và Caribbean.

Screenshot (27)

9. Heinrich Deichmann: 11,5 tỉ USD

Heinrich Deichmann là Giám đốc điều hành của nhà sản xuất giày quốc tế Deichmann, được ông nội của ông thành lập như một cửa hàng cobbler ở Đức vào năm 1913. 

Danh tiếng của Deichmann về việc tạo ra giày dép giá cả phải chăng đã ăn sâu vào lịch sử của nó. Công ty gia đình đã tổ chức một chương trình trao đổi giày cũ để giúp khách hàng gặp khó khăn sau chiến tranh, theo trang web của công ty.

Ngày nay, Deichmann đã phát triển để trở thành một trong những nhà bán lẻ giày hàng đầu châu Âu, với 3.989 cửa hàng ở Đức, Mỹ và khắp châu Âu. 

Screenshot (28)

8. Alain và Gerard Wertheimer: 16,6 tỉ USD

Alain Wertheimer đồng sở hữu thương hiệu thời trang Pháp - Chanel cùng với anh trai của mình, Gerard. Alain làm Chủ tịch của Chanel trong khi Gerard quản lí bộ phận đồng hồ của công ty ở Thụy Sĩ.

Anh em nhà Wertheimer được thừa hưởng đế chế Chanel từ ông nội của họ, Pierre Wertheimer, người đã thành lập thương hiệu với Gabrielle "Coco" Chanel vào năm 1913. 

Anh em nhà Wertheimers được gọi là "tỉ phú kín tiếng nhất trong ngành thời trang", theo tờ New York Times.

Screenshot (29)

7. Stefan Persson: 18,8 tỉ USD

Chủ tịch của nhà bán lẻ thời trang bán chạy nhất H&M, Stefan Persson sở hữu 32% cổ phần của công ty. 

Con trai ông, Karl-Johan Persson hiện đang là CEO của H&M. Tập đoàn H&M cũng sở hữu các thương hiệu như Weekday, COS và Monki , đã mang lại doanh thu ròng hơn 22 tỉ USD trong năm 2018.

Doanh nghiệp thời trang nhanh này của Thụy Điển có khoảng 4.900 cửa hàng tại 73 thị trường.

Screenshot (30)

6. Leonardo Del Vecchio: 24,7 tỉ USD

Theo Forbes, Leonardo Del Vecchio là người sáng lập hãng kính mắt khổng lồ Luxottica, công ty đã tiếp tục thâu tóm Sunglass Hut, Ray-Ban và Oakley - hãng sản xuất kính cho các thương hiệu bao gồm Chanel và Bulgari. 

Luxottica sáp nhập với nhà sản xuất ống kính Essilor của Pháp vào năm 2018 để trở thành nhà sản xuất và bán lẻ kính râm và kính theo toa lớn nhất thế giới.

Screenshot (31)

5. Tadashi Yanai: 29,8 tỉ USD

Tadashi Yanai là người sáng lập và chủ sở hữu của đế chế quần áo Nhật Bản Fast Retailing, nhà bán lẻ quần áo lớn nhất châu Á và là công ty mẹ của Uniqlo.

Yanai, người giàu nhất Nhật Bản, bắt đầu sự nghiệp tại cửa hàng may đo của cha mình ở ngoại ô Nhật Bản. Yanai sau đó đổi tên công ty thành Fast Retailing vào đầu những năm 1990 để phản ánh chiến lược kinh doanh thời trang nhanh của mình.

Yanai đã mở cửa hàng Uniqlo đầu tiên vào năm 1984 và đã mở rộng thương hiệu đến hơn 2.000 cửa hàng tại ít nhất 20 quốc gia. Hiện Fast Retailing có hàng ngàn cửa hàng trên toàn thế giới  và báo cáo doanh thu hàng năm là 16,9 tỉ USD vào tháng 8 năm 2017, theo Bloomberg.

Screenshot (32)

4. Francois Pinault: 35,1 tỉ USD

François Pinault là người sáng lập và chủ sở hữu của tập đoàn xa xỉ Kering, bao gồm các thương hiệu thời trang mang tính biểu tượng như Gucci và Alexander McQueen. 

Anh đã kết hôn với nữ diễn viên người Mỹ gốc Mexico Salma Hayek từ năm 2009. Doanh nhân và nhà sưu tập nghệ thuật người Pháp cũng sở hữu rất nhiều nhà đấu giá, nhà máy rượu vang và các ấn phẩm của Pháp. 

Anh ấy là  người giàu thứ hai ở Pháp sau Bernard Arnault.Kể từ đầu năm 2019, khối tài sản của Pinault đã tăng hơn 9 tỉ USD, theo Bloomberg's Billionaires Index.

Screenshot (33)

3. Phil Knight: 38,5 tỉ USD

Phil Knight là người sáng lập hãng giày khổng lồ Nike. Knight, một cựu vận động viên điền kinh, đã khởi nghiệp thương hiệu Nike với huấn luyện viên đại học của mình, Bill Bowerman, vào năm 1964.

Knight đã nghỉ hưu với tư cách là chủ tịch của Nike vào năm 2016 sau 52 năm, theo Forbes.

Screenshot (34)

2. Amancio Ortega: 70,7 tỉ USD

Amancio Ortega là người giàu thứ sáu trên thế giới, theo cả Forbes và Bloomberg's Billionaires Index . 

Ortega đã kiếm được khối tài sản trị giá 70,7 tỉ USD thông qua tập đoàn bán lẻ thời trang Tây Ban Nha Inditex do ông thành lập cùng với vợ cũ Rosalia Mera vào năm 1975. Ortega sở hữu 59% Inditex

Ngoài ra, Inditex cũng là chủ sở hữu các thương hiệu đình đám như Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius và các thương hiệu khác.

Screenshot (35)

1. Bernard Arnault: 105,6 tỉ USD

Bernard Arnault là Chủ tịch và CEO của LVMH - công ty hàng xa xỉ lớn nhất thế giới. 

Tỉ phú người Pháp là người giàu thứ ba trên thế giới, chỉ sau Bill Gates và Jeff Bezos. LVMH là công ty mẹ của 75 hãng thời trang xa xỉ, bao gồm: Vuitton, Christian Dior, Sephora và Bulgari, và kể từ tháng 11/2019 LVMH cũng đã thâu tóm thành công đại gia trang sức Tiffany & Co.

Arnault đang ngày càng giàu có với tốc độ gia tăng tài sản nhanh hơn nhiều tỉ phú khác. Kể từ đầu năm 2019, tài sản của ông đã tăng 34,3 tỉ đô la, theo Bloomberg's Billionaires Index.