Fobes viết gì về 4 doanh nhân Việt Nam có tên trong danh sách ‘30 Under 30 Asia’ năm 2019?

4 đại diện của Việt Nam vinh dự có trong danh sách ‘30 Under 30 Asia’ năm 2019, do Fobes bình chọn, gồm một cô gái và ba chàng trai.

Tạp chí danh tiếng Forbes vừa công bố danh sách 30 Under 30 Asia năm 2019.

Từ hơn 2.000 đề cử, Forbes đã kiểm tra thực tế các ứng viên để chọn ra 300 đại diện thể hiện được khả năng lãnh đạo, mức độ tác động, khả năng thành công của dự án và tinh thần kinh doanh.

Có mặt trong danh sách này là 4 đại diện của Việt Nam, gồm Nhà quản lí đầu tư tại 500 Startups Việt Nam - Lý Khánh Hậu, CEO BrandBeats Music Marketing - Lê Tấn Thanh Thịnh, Giám đốc Tài chính và Phát triển của Tiki - Ngô Hoàng Gia Khánh và Đồng sáng lập JobHop - Kevin Tùng Nguyễn.

hậu
hậu
thinh1
thinh1
khanh
khanh
tung
tung

4 đại diện của Việt Nam có tên trong danh sách 30 Under 30 Asia năm 2019 của Forbes.

Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp vị trí thứ năm về số lượng đại diện có mặt trong danh sách 30 Under 30 Asia của Forbes, sau Singapore (23 đại diện), Indonesia (17 đại diện), Malaysia (9 đại diện) và Thái Lan (5 đại diện).

Trung Quốc và Ấn Độ dẫn đầu số lượng người trẻ dưới 30 tuổi có nhiều ảnh hưởng nhất của khu vực châu Á, lần lượt là 61 và 59 đại diện. Số lượng này cách khá xa các nước còn lại.

1. Lý Khánh Hậu (28 tuổi) - Quản lí đầu tư tại 500 Startups Việt Nam

Lý Khánh Hậu là đại diện nữ duy nhất của Việt Nam trong danh sách 30 Under 30 Asia năm 2019 của Forbes. Forbes vinh danh Khánh Hậu ở lĩnh vực Tài chính và Đầu tư mạo hiểm.

Hiện Lý Khánh Hậu là nhà đầu tư trẻ tuổi nhất tại 500 Startups Việt Nam.

Fobes viết gì về 4 doanh nhân Việt Nam có tên trong danh sách ‘30 Under 30 Asia’ năm 2019? - Ảnh 2.

Lý Khánh Hậu là nhà đầu tư trẻ tuổi nhất tại 500 Startups Việt Nam. (Ảnh: Forbes).

Đây là quỹ đầu tư mạo hiểm có quy mô 14 triệu USD, với mục tiêu đầu tư vào các startup tiềm năng có liên hệ với Việt Nam. Qũy này sẽ hỗ trợ tài chính, cố vấn, và kết nối với các công ty khởi nghiệp trên toàn cầu và trong khu vực. 

Các startup của 500 Startups Việt Nam đã được rót tiền từ các nhà đầu tư nổi tiếng như Sequoia, Social Capital, Stanford StartX, Google.

Forbes đánh giá Khánh Hậu là một người xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Cô đã đầu tư cho hơn 40 startups. Những công ty được Hậu đầu tư đã nhanh chóng phát triển và kêu gọi được tổng cộng hơn 100 triệu USD vốn trong các vòng gọi vốn tiếp theo.

 Hậu đang là người đứng đầu chương trình Tăng tốc khởi nghiệp Saola - một chương trình do 500 Startups Việt Nam phối hợp cùng Công ty bán lẻ GS Shop (Hàn Quốc) thực hiện.

2. Lê Tấn Thanh Thịnh (28 tuổi) - Đồng sáng lập kiêm CEO BrandBeats Music Marketing

Lê Tấn Thanh Thịnh là đồng sáng lập kiêm CEO của BrandBeats, một doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai kênh truyền thông thông qua âm nhạc. Anh được vinh danh ở lĩnh vực truyền thông và quảng cáo.

Fobes viết gì về 4 doanh nhân Việt Nam có tên trong danh sách ‘30 Under 30 Asia’ năm 2019? - Ảnh 3.

Lê Tấn Thanh Thịnh là đồng sáng lập kiêm CEO của BrandBeats.

Forbes cho biết BrandBeats của CEO Thanh Thịnh là một trong ba công ty khởi nghiệp tại Việt Nam hiếm hoi nhận được lời mời tham gia Diễn đàn Kinh tế thế giới vào năm ngoái.

Khách hàng của BrandBeats là những tên tuổi lớn như Pepsi, Unilever, P&G, Nestle… khi kết nối các chuyên gia thương hiệu với các nhà sản xuất âm nhạc, để tạo ra các chiến dịch truyền thông hiệu quả.

3. Ngô Hoàng Gia Khánh (29 tuổi) - Giám đốc Tài chính và Phát triển của Tiki

Giám đốc Tài chính và Phát triển của Tiki - Ngô Hoàng Gia Khánh, được Forbes vinh danh trong danh sách 30 Under 30 Asia năm 2019, ở lĩnh vực bán lẻ và thương mại điện tử.

Fobes viết gì về 4 doanh nhân Việt Nam có tên trong danh sách ‘30 Under 30 Asia’ năm 2019? - Ảnh 4.

Ngô Hoàng Gia Khánh là Giám đốc Tài chính và Phát triển của Tiki. (Ảnh: Forbes).

Khánh đầu quân cho Tiki 4 năm trước, khi đó, sàn thương mại điện tử này vẫn tập trung chủ yếu vào việc bán sách trực tuyến. Anh đã làm việc trực tiếp với nhà sáng lập Tiki - Trần Ngọc Thái Sơn, để biến sàn này thành một trang thương mại điện tử đa diện với đầy đủ ngành hàng như hiện nay.

Theo Forbes, Tiki đã huy động được hơn 44 triệu USD từ JD.com và VNG vào năm 2017 tại Series C. Đây được xem là khoản đầu tư công nghệ lớn nhất tại Việt Nam cho đến nay.

4. Kevin Tùng Nguyễn (29 tuổi) - Đồng sáng lập JobHop

Kevin Tùng Nguyễn là đồng sáng lập của JobHop - một công ty cung cấp dịch vụ tuyển dụng trực tuyến tại Việt Nam. 

Kevin Tùng Nguyễn được vinh danh ở lĩnh vực các công ty công nghệ.

Fobes viết gì về 4 doanh nhân Việt Nam có tên trong danh sách ‘30 Under 30 Asia’ năm 2019? - Ảnh 5.

Kevin Tùng Nguyễn là đồng sáng lập JobHop. (Ảnh: NVCC).

Thời điểm thành lập JobHop, Tùng Nguyễn từng cho biết mục đích của việc xây dựng công cụ tìm việc trực tuyến này để hỗ trợ sinh viên. Tuy nhiên, đến nay nó đã trở thành một quy trình đơn giản và liền mạch cho các nhà quản lí nhân sự.

JobHop sử dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI để sàng lọc và tuyển chọn hồ sơ các ứng viên trên các website tại Việt Nam nhằm đề xuất những ứng viên phù hợp nhất.

Doanh nghiệp của Kevin Tùng Nguyễn cho biết kể từ khi thành lập vào năm 2016, đến nay đã trở thành cầu nối cho khoảng 500.000 người lao động và 2.000 doanh nghiệp.