Ông chủ Thép Hòa Phát Trần Đình Long đã 'rớt' khỏi danh sách tỉ phú Forbes

Trong bản cập nhật danh sách tỷ phú USD mới nhất từ tạp chí Forbes đã không còn xuất hiện tên ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát, tỷ phú Việt mà tạp chí này công nhận vào năm trước.
ong chu thep hoa phat tran dinh long da rot khoi danh sach ti phu forbes

Bảng cập nhật danh sách tỷ phú mới nhất của Forbes đã không còn tên ông Trần Đình Long.

Với việc ông Trần Đình Long bị bật ra khỏi bảng xếp hạng, Việt Nam chỉ còn 3 cái tên xuất hiện trong danh sách cập nhật mới nhất.

Đứng đầu danh sách tỷ phú đến từ Việt Nam vẫn là ông ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, với tài sản được định giá 6,7 tỷ USD, đứng thứ 220 thế giới. Người thứ 2 tiếp tục là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc Hãng hàng không Vietjet, với tài sản 2,6 tỷ USD, đứng thứ 879 thế giới. Cái tên cuối cùng là ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco Group, có tài sản được định giá 1,7 tỷ USD, xếp hạng 1.332 thế giới.

Các thông tin riêng về ông Trần Đình Long trên Forbes cũng không còn cập nhật, như giá trị tài sản theo thời gian thực (chỉ còn ghi giá trị tài sản tại thời điểm ngày 6/3/2018, khi ông Long được Forbes đưa vào danh sách tỷ phú USD). Riêng 3 vị tỷ phú Việt hiện tại theo danh sách của Forbes, giá trị tài sản vẫn được hiển thị theo thời gian thực.

Nhiều lý giải cho rằng có thể việc giá cổ phiếu của Tập đoàn Hòa Phát giảm từ đầu năm đến nay khiến ông Trần Đình Long bị bật ra khỏi danh sách này. Dù gần đây giá cổ phiếu này có chuỗi ngày phục hồi ấn tượng, nhưng tính trung bình cả năm, cổ phiếu Hòa Phát đã mất đến 25% giá trị.

Trong cập nhật lần cuối vào tháng 6/2018, tài sản của ông được định giá ở mức 1,3 tỷ USD và là người giàu thứ 4 Việt Nam. Vào tháng 3/2018, trong bản cập nhật lần đầu, tài sản của ông Long được ghi nhận giao động quanh mức 1 tỷ USD.

ong chu thep hoa phat tran dinh long da rot khoi danh sach ti phu forbes
Danh sách tỷ phú USD Việt Nam của Forbes cập nhật theo thời gian thực (Real Time) không còn tên ông Trần Đình Long.

Hiện ông Trần Đình Long đang trực tiếp nắm giữ gần 318 triệu cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát, tương đương tỷ lệ sở hữu 25,15%. Bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long nắm giữ hơn 92 triệu cổ phiếu HPG, tương đương tỷ lệ sở hữu 7,29%.

Tổng cộng, vợ chồng ông Long nắm giữ 410 triệu cổ phiếu doanh nghiệp thép này, tương đương tỷ lệ sở hữu trên 32%.

Giữa cuối tháng 11, sau khi liên tục giảm gần 10 phiên liên tiếp, cổ phiếu HPG của Hòa Phát tăng trở lại lên 36.600 đồng, đưa giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của vợ chồng tỉ phú Trần Đình Long tăng mạnh 700 tỉ đồng, lên con số hơn 25.100 tỉ đồng. Riêng ông Trần Đình Long sở hữu 534,18 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 19.500 tỉ đồng.

Cuối tháng 10 vừa qua, Tập đoàn Hòa Phát chia cổ tức tỉ lệ 40%, giúp ông Phạm Đình Long “vượt mặt” tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Vietjet Air, leo lên vị trí thứ 2 Top người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Ông Trần Đình Long sinh ngày 20/2/1961 tại Hải Dương. Từ năm 1992 đến năm 1996, ông là Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát. Từ năm 1996 đến năm 2007, ông Long là Chủ tịch các công ty thuộc nhóm Hòa Phát. Từ năm 2007 tới nay là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát.

ong chu thep hoa phat tran dinh long da rot khoi danh sach ti phu forbes Các đại gia mất bao lâu để có được một tỉ USD đầu tiên?

Hầu hết đại gia phải mất tới hàng chục năm để có được 1 tỉ USD đầu tiên và có tên trong danh sách tỉ ...

ong chu thep hoa phat tran dinh long da rot khoi danh sach ti phu forbes Bất ngờ với số tiền các tỉ phú USD Việt Nam kiếm được trong một ngày

Cập nhật mới nhất từ tạp chí danh tiếng Forbes (11/10) cho thấy, khối tài sản ròng của 4 tỉ phú USD Việt Nam đã ...

ong chu thep hoa phat tran dinh long da rot khoi danh sach ti phu forbes Ra mắt sách 'Vượt lên người khổng lồ', bà Trần Uyên Phương trở thành tác giả VN đầu tiên trong 'bảng vàng' của Forbes

"Vượt lên người khổng lồ" của bà Trần Uyên Phương, Phó TGĐ Tập đoàn Tân Hiệp Phát là cuốn sách đầu tiên của nữ doanh nhân ...

ong chu thep hoa phat tran dinh long da rot khoi danh sach ti phu forbes Nữ doanh nhân Trần Uyên Phương xác nhận thông tin làm việc với Forbes

Ngày 27/8/2018, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, nữ doanh nhân Trần Uyên Phương – Phó TGĐ tập đoàn Tân Hiệp Phát cho ...

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.