5 điểm nổi bật trong quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030: Lập khu kinh tế ven biển, đưa Cát Hải thành quận biển đảo

Quy hoạch sân bay quốc tế ở Tiên Lãng; huyện Cát Hải sẽ trở thành quận biển đảo; thành lập mới 20 khu công nghiệp và khu kinh tế ven biển phía nam... là một số điểm nổi bật về quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Quy hoạch huyện Cát Hải trở thành quận biển đảo 

Theo Quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố đưa ra định hướng sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, cụ thể, Hải Phòng thực hiện việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện để mở rộng quận Hồng Bàng và thành lập quận An Dương, thành lập thành phố thuộc TP Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên (bao gồm toàn bộ đảo Vũ Yên).

Đối với khu vực nông thôn thuộc TP Thủy Nguyên và các huyện, dự kiến An Lão, Vĩnh Bảo và Tiên Lãng sẽ lên lên thị xã.

 Một góc đảo Cát Bà, Cát Hải. (Ảnh: Flamingo).

Về phương án quy hoạch hệ thống đô thị cụ thể, đến năm 2030, hệ thống đô thị của Hải Phòng gồm: Khu vực nội thị (9 quận, trong đó có 7 quận hiện hữu: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh và hai quận thành lập mới: An Dương, Kiến Thụy); một đô thị loại III (TP Thủy Nguyên, bao gồm toàn bộ đảo Vũ Yên); 4 đô thị loại IV; 6 đô thị loại V.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ xây dựng thí điểm đô thị thông minh tại Thủy Nguyên và phát triển rộng ra các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Sau năm 2030, các huyện An Lão, Vĩnh Bảo và Tiên Lãng sẽ được phát triển trở thành thị xã; huyện Cát Hải trở thành quận biển đảo.

Phương án phát triển hệ thống đô thị TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030:

  (Ảnh chụp màn hình từ Quyết định phê duyệt Quy hoạch). 

Thành lập mới 20 khu công nghiệp và khu kinh tế ven biển phía nam thành phố

Đối với phương án phát triển các khu chức năng, thành phố sẽ điều chỉnh ranh giới Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải để bổ sung đất phát triển công nghiệp, dịch vụ; thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng với diện tích khoảng 20.000 ha.

Hải Phòng cũng tập trung phát triển 14 khu công nghiệp đã thành lập theo hướng đồng bộ, thông minh, sinh thái cả về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đồng thời thành lập mới 20 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 7.700 ha và phát triển 31 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 2.150 ha.

Phương án phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050:

  (Ảnh chụp màn hình từ Quyết định phê duyệt Quy hoạch). 

Xây mới một cao tốc, hai đoạn đường ven biển

Về phương án phát triển mạng lưới giao thông đường bộ, Hải Phòng sẽ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường bộ liên vùng; xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng; nghiên cứu, hình thành tuyến đường chính đô thị nối cảng quốc tế Hải Phòng với Quốc lộ 18; tuyến đường nối từ đường 359 đi Quảng Yên (Quảng Ninh) qua cầu Bến Rừng.

Xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống đường bộ, như: Xây dựng mới hệ thống cầu vượt, cầu qua sông tại các trục đường chính. Quy hoạch mới đường cao tốc đô thị (hướng Bắc - Nam) tiếp cận với khu vực nội đô lịch sử...

Phương án phát triển các tuyến đường bộ xây mới TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030:

 

  (Ảnh chụp màn hình từ Quyết định phê duyệt Quy hoạch). 

Về đường sắt, tuyến Hà Nội - Hải Phòng (thuộc tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng) song song với tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (đến ga Nam Hải Phòng) kết nối Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng với các khu bến cảng Đình Vũ, Nam Đồ Sơn và Lạch Huyện và tuyến đường sắt ven biển Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh (bao gồm cả đoạn Nam Hải Phòng – Hạ Long) sẽ được xây dựng mới.

Ngoài ra, Hải Phòng quy hoạch 4 tuyến đường sắt đô thị và các ga kết nối các đô thị, khu chức năng và đầu mối giao thông chính của thành phố; từng bước chuyển đổi tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng đoạn trong khu vực nội thị (hiện có) thành đường sắt đô thị; và nghiên cứu đầu tư xây dựng các tuyến tàu điện ngầm nội đô.

Quy hoạch cảng hàng không quốc tế tại huyện Tiên Lãng 

Bên cạnh việc nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi theo quy hoạch được duyệt, Hải Phòng sẽ quy hoạch xây dựng sân bay chuyên dùng tại Đồ Sơn, Cát Bà, Bạch Long Vĩ phục vụ du lịch và cứu hộ. Thành phố cũng sẽ nghiên cứu xây dựng Cảng Hàng không quốc tế tại huyện Tiên Lãng giai đoạn sau năm 2030.

  (Ảnh chụp màn hình từ Quyết định phê duyệt Quy hoạch). 

Hàng chục dự án du lịch, sân golf 

Thành phố sẽ ưu tiên đầu tư 20 dự án du lịch và văn hoá - xã hội trên địa bàn, một số dự án nổi bật như: Quy hoạch khu du lịch - dịch vụ Đồ Sơn trở thành trung tâm du lịch kết hợp với hội thảo, hội nghị, sự kiện, thể thao, vui chơi giải trí, tín ngưỡng và các lễ hội biển; xây dựng quần thể du lịch biển Cát Bà - Đồ Sơn có sức hấp dẫn cao, kết hợp với Vịnh Hạ Long trở thành trung tâm du lịch biển tầm cỡ quốc tế...

Cùng với đó, thành phố sẽ phát triển một số sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế. Dự kiến đến năm 2030 thành phố Cảng sẽ có 8 sân golf đạt chuẩn quốc tế.

Danh mục các chương trình, dự án về du lịch và Văn hoá - Xã hội ưu tiên đầu tư trên địa bàn TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030:

  (Ảnh chụp màn hình từ Quyết định phê duyệt Quy hoạch). 

chọn
Hình ảnh KCN Sạch rộng gần 145 ha đang xây dựng ở huyện Ân Thi và Khoái Châu, Hưng Yên
Khu công nghiệp Sạch tỉnh Hưng Yên có quy mô 143,08 ha, tổng vốn đầu tư 1.788,59 tỷ đồng, hoạt động đến năm 2071 tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu và xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.